03/09/2018 15:37

Kiên Giang: Đại lễ Vu lan báo hiếu PL 2562 tại tịnh xá Ngọc Hưng

Sáng ngày 3/9 (nhằm ngày 24/7 âm lịch), tịnh xá Ngọc Hưng, xã Hưng Yên, huyện An Biên đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan báo hiếu PL 2562 - DL 2018. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Tuệ Giải, Phó thư ký kiêm chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa Thích Minh Bửu, trụ trì tịnh xá Ngọc Thạnh, TX. Hồng Ngự (Đồng Tháp); Đại đức Thích Tuệ Thường, Phó văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang và chư Tôn thiền đức Tăng, Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Tăng, Ni trụ trì các tòng lâm tự viện cùng hơn 500 Phật tử thập phương có chung một lòng thành kính đã về tham dự. Đến dự còn có các vị lãnh đạo đại diện chính quyền, cơ quan, ban ngành huyện An Biên.
Chư Tôn đức chứng minh đại lễ
Chư Tôn đức Ni
Các cấp chính quyền tham dự
Buỗi lễ được bắt đầu với nghi thức dâng hoa cúng dường của các em Gia đình Phật tử tịnh xá Ngọc Hưng. Không gian chừng như ngưng đọng, cả hội chúng chìm trong khoảnh khắc thiêng liêng cùng hướng tâm thành kính tri ân đức Bổn sư. Bên cạnh đó là các tiết mục văn nghệ tri ân hai đấng sinh thành cha và mẹ.
Các Phật tử dâng hoa cúng dường
Đại đức Thích Tuệ Giải, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS tỉnh phát biểu ý nghĩa thiêng liêng về ngày lễ Vu lan của người con Phật: “Mỗi năm đến ngày rằm tháng bảy Âm lịch, toàn thể Phật tử Việt Nam chúng ta và Phật tử khắp năm châu đều tổ chức long trọng lễ Vu lan, cúng dường Phật và chúng Tăng, dựa vào uy lực và Giới đức của đức Phật và chúng Tăng, cầu nguyện cho cha mẹ đang còn sống được an lạc và cha mẹ đã quá cố được siêu thăng cõi Tịnh Độ.”. Ngày nay, lễ Vu Lan được quần chúng hưởng ứng rất rộng rãi. Có thể nói là mọi người kể cả những người không theo đạo Phật cũng đều làm lễ Vu Lan, nhân ngày lễ đó tưởng nhớ ông bà, cha mẹ đến bảy đời, công ơn thầy dạy, công ơn quốc gia cũng như công ơn của tất cả chúng sinh.
ĐĐ Thích Tuệ Giải chia sẻ về ý nghĩa lễ Vu lan
Tiếp đó, đại diện Phật tử tịnh xá Ngọc Hưng đọc lời cảm niệm trong mùa Vu lan báo hiếu và toàn thể hội chúng thực hiện nghi thức cài hoa hồng. Giây phút bông hồng cài lên ngực áo đã có những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc nhưng cũng có những ánh mắt đượm buồn nhớ về đấng sinh thành. Tiếp đó, đoàn Phật tử dâng lời tác bạch thành kính dâng lên những chiếc y vàng cúng dường lên chư Tôn đức Tăng ni để mừng khánh tuế cũng như hồi hướng công đức đáp đền công ơn trời biển của ông bà, cha mẹ. Trong lời đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Bửu đại diện chư Tôn đức nhắc nhở những bậc làm con phải biết giữ trọn chữ hiếu, không chỉ hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, mà còn phải có hiếu với tất cả mọi người xung quanh, tất cả chúng sanh. Riêng những bậc làm cha làm mẹ giữ trọn chữ hiếu và còn phải dạy dỗ, chỉ bảo cho con cháu mình ngay từ khi còn nhỏ về chữ hiếu, đạo làm con phải biết yêu thương chúng sanh, vâng lời cha mẹ để tránh mắc phải những lỗi lầm. Thay mặt Ban chứng minh, Thượng tọa tán thán công đức quý Phật tử đã thực hiện theo lời Phật dạy, noi gương ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên dâng phẩm vật cúng dường lên chư Tôn đức và hứa khả thọ nạp tâm thành cúng dường của các Phật tử.
TT Thích Minh Bửu ban đạo từ
Phật tử đọc lời cảm niệm Vu lan
Phật tử cài hoa hồng cho chư Tôn đức và đại biểu
Đại diện Phật tử tác bạch dâng cúng pháp y
Thành kính dâng y cúng dường chư Tôn đức

Tin, ảnh: Minh Triết

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online