Kiên Giang: Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thăm và chúc mừng Sene Đôn ta Ban Dân Tộc tỉnh

Nhân dịp lễ Sene Đôn ta của đồng bào dân tộc Khmer, sáng ngày 16/9/2022 (nhằm ngày 21 tháng 8 năm Nhâm dần). Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang do Hoà thượng Danh Đổng – Uỷ viên thường trực HĐTS, trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với lãnh đạo cơ quan Ban dân tộc tỉnh và tiếp thu các chính sách về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tháp tùng cùng đoàn còn có, HT. Danh Lân - Uỷ viên HĐTS, phó trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang cùng chư tôn đức Ban thường vụ Hội ĐKSSYN tỉnh, các vị chức sắc, chức việc, Cán bộ hưu trí; người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh đồng tham dự tại buổi họp mặt.

Đón tiếp đoàn có: ông Danh Phúc – Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Kiên Giang; ông Danh Lắm – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh; cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh Uỷ; Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ; Uỷ Ban MTTQVN tỉnh; Phòng An Ninh đối nội, Công an tỉnh; Ban Chỉ huy bộ đội Biên Phòng tỉnh.

Đại diện Ban thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh, người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh, Hoà thượng Danh Đổng tiếp thu và đánh giá cao về chương trình mục tiêu quốc gia đồng thời gửi lời tri ơn chân thành đến Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã tạo điều kiện để những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh dịp Sene Đôn ta năm 2022. Thời gian qua, tỉnh cũng đã có sự quan đến đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó, đời sống đồng bào từng bước phát triển. Bên cạnh đó, những người có uy tín được nghe lãnh đạo Ban dân tộc báo cáo tình hình Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số, miền núi giai đoạn 2021-2025, từ đó có cơ sở để tuyên truyền đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Danh Phúc gửi lời chúc mừng đến chư vị hoà thượng, thượng toạ, đại đức, những người có uy tín trong đồng bào đón lễ Sene Đôn ta năm 2022 đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Ông mong rằng những người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong việc vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh tặng 25 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng; trao tặng 9 điện thoại thông minh cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số dịp lễ Sene Đôn ta năm 2022.

Thuyền Giang - Thiện Hiếu

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online