26/09/2019 10:11

Kiên Giang: Đoàn Ủy ban Công tác phi Chính phủ nước ngoài thăm Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang


PSO – Sáng ngày 24/9/2019 (nhằm ngày 26/8 năm Kỷ Hợi) đoàn Uỷ ban Công tác phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã đến thăm, tham quan dự án dạy tin học đang triển khai cho các em học sinh tại Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang (TTTTXHPQ) thuộc xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Đón tiếp đoàn có sự hiện diện của ĐĐ.Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh – Uỷ viên BTS GHPGVN tỉnh, Phó Giám đốc Thường trực TTTTXHPQ; Ông Nguyễn Ngọc Hiệp – Trưởng phòng Hành chánh TTTTXHPQ; Ông Quách Mến – Phụ trách công tác Giáo vụ TTTTXHPQ.

Đoàn Uỷ ban Công tác PCPNN gồm có các ông: Nguyễn Thanh Sơn – Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ – Bộ Ngoại giao; Đại úy Đinh Văn Trường – Cán bộ Cục An ninh Đối ngoại – Bộ Công an; ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân; ông Nguyễn Việt Chiến – Cán bộ Ban Điều phối viện trợ nhân dân.

Đón tiếp đoàn còn có đại diện Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang: ông Đặng Hoàng Diễn – Phó Chủ tịch Hội; Ông Nguyễn Duy Kiên – Phụ trách Ban công tác PCPNN.

Trong buổi gặp mặt, đoàn đã trao đổi vài nội dung liên quan đến dự án dạy tin học cho các em thông qua quá trình dự án của trung tâm. Đoàn đã lắng nghe những chia sẽ về khó khăn cũng như thuận lợi của các vị lãnh đạo ở TTTTXHPQ. Hiện nay, TTTTXHPQ đang nuôi dạy 120 em ăn ở nội trú không có cha mẹ hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em được hỗ trợ mọi mặt về cơ sở vật chất cũng như giảng dạy văn hóa từ cấp I đến đại học.

TTTTXHPQ do TT.TS Thích Minh Nhẫn – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Viện Chủ chùa Phật Quang sáng lập và điều hành từ năm 2002 cho đến nay. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng và giáo dục 227 em ở 5 cấp học. Trong đó: 104 học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 12; 117 trẻ cấp Mẫu giáo (tại chùa Phật Quang) và có 06 em đang theo học hệ Đại học và Cao đẳng nghề. Sinh hoạt nội trú của các em được thực hiện theo thời khóa biểu khép kín từ 5 giờ sáng cho đến 20h30 mỗi ngày. Mọi nhu cầu sinh hoạt và học tập của các em được Trung tâm cung cấp đầy đủ và miễn phí hoàn toàn. Ngoài việc học chữ, các em còn được học vi tính, Anh văn và các sinh hoạt khác như: Thể dục thể thao, âm nhạc, chăm sóc vườn rau, cây kiểng để nhằm phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ…

Trước sự quan tâm của đoàn cùng lãnh đạo chính quyền các cấp, đoàn sẽ tìm cách hỗ trợ và đồng hành với TTTTXHPQ trong tương lai. Sau đó, đoàn đã đi thăm nơi các em sinh hoạt như: phòng học tin học, phòng học văn hóa, phòng ngủ tập thể, nhà ăn…

Cuộc viếng thăm đã kết thúc vào buổi sáng cùng ngày trong tinh thần hữu nghị.

Tin và ảnh: Minh Quang

The post Kiên Giang: Đoàn Ủy ban Công tác phi Chính phủ nước ngoài thăm Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online