Kiên Giang: Đồng bào Khmer tỉnh đón tết Chôl Chnăm Thmây phấn khởi, đoàn kết và vui tươi

PSO – Trong những ngày qua, tại các ngôi chùa hay các phum, sóc, xã, ấp vùng đồng bào Khmer ở Kiên Giang đã ngập tràn không khí nhộn nhịp, hân hoan đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Cùng với đó là sự thăm hỏi, chúc mừng chu đáo của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Chính trị - Xã hội, Ban Dân tộc trong tỉnh và Trung ương đến Sư sãi, đồng bào Khmer và nước bạn Campuchia. Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 14/4 đến ngày 16/4/2023 (nhằm ngày 24, 25 và 26 tháng 02 nhuận âm lịch), đây là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp đón mừng năm mới và cầu chúc cho vạn sự tốt lành, người người mạnh khỏe, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thân ái gửi đến đồng bào, đồng chí và các vị chư Tăng dân tộc Khmer những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Trong thư, Thủ tướng “mong muốn và tin tưởng rằng đồng bào, đồng chí và các vị chư Tăng dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống lâu đời, tinh thần yêu nước nồng nàn, ý thức đoàn kết, ý chí quyết tâm, tự lực, tự cường, vươn lên từ bàn tay khối óc, năng động, sáng tạo để cùng các cấp, các ngành quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”. Theo đó, ngay từ đầu tháng 4/2023, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các vị chức sắc, Sư sãi và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, chùa Khlang Ong (thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành) và trao quà đến các vị chức sắc là người có uy tín tại các huyện Hòn Đất, Châu Thành, Giồng Riềng và thành phố Rạch Giá. Tại mỗi nơi đến, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đã thay mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc chúc Tết đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức và Achar cùng các vị người có uy tín có một năm mới an vui, đoàn kết và phát triển. Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các lực lượng vũ trang tỉnh đến thăm hỏi, chúc Tết, trao quà cho các tỉnh, thành và lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia. Tại các buổi thăm hỏi, chúc mừng các đoàn công tác của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến các vị lãnh đạo, công chức, tướng lĩnh, các vị Sư sãi và toàn thể nhân dân tại các tỉnh, thành và lực lượng vũ trang của Vương quốc Campuchia năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Trong những ngày qua, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và các lực lượng vũ trang cũng đã tiếp tục đến thăm, tặng quà Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn 15 huyện, thành phố trong tỉnh; gia đình chính sách; các vị chức sắc tiêu biểu; mẹ Việt Nam Anh hùng; người có uy tín; cán bộ hưu trí đồng bào Khmer; tập thể Đoàn Nghệ thuật Khmer Kiên Giang; các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; thăm Tăng sinh là con em đồng bào Khmer Kiên Giang đang theo học tại trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ (tỉnh Sóc Trăng). Tại mỗi nơi đến thăm, các đoàn công tác luôn khẳng định quan điểm nhất quán về sự quan tâm đến công tác Dân tộc, Tôn giáo, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc, nhất là những nơi còn khó khăn, trong đó đồng bào Khmer. Đồng thời, các đoàn công tác rất mong quý vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ban Quản trị các chùa tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để đồng bào Khmer hiểu và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền, động viên, giúp đồng bào nâng cao ý thức tự lực, tự cường, chi tiêu tiết kiệm, phấn đấu lao động sản xuất, tiêu biểu gương mẫu trong các cuộc vận động, phong trào của địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hòa thượng Danh Đổng - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh đã bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer của tỉnh. Hòa thượng cho biết, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cũng như sự quan tâm giúp đỡ từ phía các ban, ngành, nhất là Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ Hội hoàn thành tốt công tác hoạt động Phật sự. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục vận động Sư sãi, đồng bào Khmer phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, đoàn kết các dân tộc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức họp mặt Sư sãi, người có uy tín và đồng bào Khmer tiêu biểu trên các lĩnh vực; hội thi gói bánh tét, bánh trưng, bày mâm ngũ quả; hội thi đua ghe Ngo thu hút hàng chục nghìn lượt người tham dự. Các hoạt động được tổ chức trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Đặc biệt, tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, không khí lại càng phấn khởi hơn khi lần đầu tiên tỉnh Kiên Giang tổ chức Tết quân - dân mừng Chôl Chnăm Thmây với nhiều việc làm ý nghĩa như: xây dựng 24 căn nhà “Đại đoàn kết”; 01 tuyến đường giao thông; 01 cây cầu; 01 tuyến đường hoa; thắp sáng đường quê dài 800m; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 550 lượt/ người; tặng 940 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tặng 1.000 suất buffet chay miễn phí; tặng 20 xe đạp, 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tổ chức đua ghe Ngo, thi đấu bóng chuyền, các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Khmer; hội thi gói bánh tét và trang trí mâm ngũ quả; trưng bày sản phẩm đặc sản của địa phương,... Qua đó, góp phần giải quyết khó khăn cho hộ nghèo, cận nghèo; giúp đồng bào dân tộc Khmer đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đầm ấm, nghĩa tình và chung tay với xã Minh Hòa từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Những món quà, những lời thăm hỏi của các ngành, các cấp nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 cùng với việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, sẽ là động lực mạnh mẽ tiếp sức để đồng bào Khmer vững tin vào một năm mới - thắng lợi mới.

Nguyễn Hoa

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online