Kiên Giang: Hệ thống Bếp ăn Phật giáo cung cấp trên 4 ngàn suất ăn mỗi ngày hỗ trợ lực lượng tuyến đầu

PSO – Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, các bếp ăn tại các huyện thị đã chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương cung cấp suất ăn hỗ trợ lực lượng Tình nguyện viên tuyến đầu lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh từ ngày 17/9/2021 (nhằm ngày 11/8 năm Tân Sửu) rất hiệu quả. Mỗi ngày hệ thống bếp ăn của Phật giáo cung cấp khoảng 4.000 xuất (sáng, trưa, chiều) đảm bảo được các buổi ăn đủ chất, đủ năng lượng đảm bảo sức khỏe trong quá trình làm việc. 

Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đang nỗ lực xét nghiệm thần tốc, truy vết tách F0 tại một số huyện thị như: Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên và Giang Thành nên lực lượng y bác sĩ và Tình nguyện viên đang tập trung tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để sớm phát hiện và cách ly những ca dương tính, F0 nhằm kiểm soát sự lây lan trong cộng đồng và kịp thời điều trị.

Theo đó, chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo các huyện nêu trên đã thành lập các bếp ăn cung cấp suất ăn mỗi ngày 3 bữa (sáng, trưa và chiều) trên tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc và vận chuyển các suất ăn mỗi bữa đến các điểm xét nghiệm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu. Trong tình hình đại dịch khó khăn chung của tỉnh nhà, Ban Trị sự cũng đã rất nỗ lực, tập hợp tài lực, nhân lực và lương thực thực phẩm để duy trì cung ứng cho bếp ăn mỗi ngày. Trong tinh thần chống dịch như chống giặc chỉ mong sao tỉnh nhà, một số huyện như trên sớm kiểm soát được dịch tể và trở lại sinh hoạt bình thường. 

Các bếp ăn bắt đầu phục vụ từ ngày 17/9, đến nay đã cung cấp được hơn 20 ngàn suất ăn đa dạng phong phú cùng nước uống kèm theo và tất cả các bếp chế biến đều đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tại TP. Rạch Giá, 2 Bếp ăn của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh được đặt tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo (Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh), do Ban Trụ trì chùa phụ trách và Bếp Tâm Từ, do ĐĐ. Thích Pháp Trí - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh phụ trách đưa vào hoạt động đến nay đã trên 1 tháng. Cung cấp khoảng 2.000 xuất ăn mỗi ngày.

 
Bếp ăn TT chùa Tam Bảo phụ trách phần điểm tâm sáng cho các chốt trực
ĐĐ. Thích Tuệ Giải gửi các phần thức ăn điểm tâm sáng đến nơi làm việc của lực lượng tuyến đầu chống dịch
Bếp ăn TT Tâm Từ
ĐĐ. Thích Pháp Trí kiểm tra khâu chế biến thức ăn

Bếp ăn tại Trung Tâm từ thiện xã hội Phật Quang do SC. TN Huệ Tánh phụ trách cung cấp 390 suất ăn mỗi ngày:   

Bếp ăn tại Trung Tâm từ thiện xã hội Phật Quang do SC. TN Huệ Tánh phụ trách

Bếp ăn tại Phật giáo huyện Hòn Đất do ĐĐ. Thích Tuệ Định phụ trách cung cấp 390 suất ăn mỗi ngày:
ĐĐ. Thích Tuệ Định gửi các phần cơm đến nơi làm việc của lực lượng tuyến đầu chống dịch

Bếp ăn tại Phật giáo huyện Kiên Lương do ĐĐ. Thích Minh Thành phụ trách cung cấp 750 suất ăn mỗi ngày:

Bếp ăn tại Phật giáo huyện Giang Thành do NS. TN Huyền Thanh phụ trách cung cấp 180 suất ăn mỗi ngày:

Bếp ăn tại TP. Hà Tiên do TT. Thích Huệ Tâm phụ trách cung cấp 410 suất ăn mỗi ngày:

Bếp ăn chùa Thiên Chúc (TP. Hà Tiên) do ĐĐ. Thích Pháp Hảo phụ trách cung cấp trên 300 xuất ăn mỗi ngày.

Tổng hợp: Thái Hà

Chung tay hỗ trợ chương trình TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH do Phật giáo tỉnh Kiên Giang phát động hoan hỷ click vào banner dưới đây  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online