Kiên Giang: Hội ĐKSSYN tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022

PSO – Sáng ngày 26/01/2022 (nhằm ngày 24/ tháng Chạp năm Tân Sửu), tại văn phòng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang (ĐKSSYN) - chùa Láng Cát, phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Hội ĐKSSYN tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2021 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2022. Tham dự và chủ trì hội nghị có HT. Danh Đổng - Ủy viên Thường trực HĐTS, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Danh Lân - Ủy viên HĐTS, Phó chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh; HT. Lý Long Công Danh - Phó chủ tịch; TT. Danh Phản - Phó chủ tịch; TT. Danh Nâng - Phó chủ tịch kiêm chánh Thư ký cùng các vị trong ban thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh. Phía chính quyền có ông Danh Tha – Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh; ông Phạm Văn Phú - đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trương Duy Khánh - Trưởng ban Tôn giáo - Dân tộc Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các vị lãnh đạo các cơ quan ban nghành. Tại hội nghị, Thượng tọa Danh Nâng - Phó Chủ tịch kiêm Chánh Thư ký Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021. Theo đó, Phật giáo Nam tông Kiên Giang có 76 ngôi chùa (75 ngôi chùa Nam tông Khmer và 1 ngôi chùa Nam tông Kinh), trong đó có 4 ngôi chùa và một ngôi tháp thờ 4 vị Hòa thượng liệt sĩ được Bộ văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, tổng số tu sĩ Phật giáo Nam tông hiện nay là 910 vị. Trong năm qua, Phật giáo Nam tông phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021. Năm qua, do dịch COVID-19 đã ảnh hướng đến công tác hoạt động Phật sự, nhưng với tinh thần tuyền thống tốt đẹp, tập hợp đoàn kết của chư Tăng và đồng bào Phật tử từ đó các chỉ tiêu hoạt động đạt và vượt so với kế hoạch. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp tiểu học Pali, Kinh Luận Giới năm học 2020-2021. Dịp hè, các chùa mở 23 lớp ngữ văn Khmer và Pali với 293 học sinh, tăng sinh tham gia học tập. Năm 2021, các chùa Phật giáo Nam tông trên địa bàn tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm thực hiện công tác từ thiện như: Cất trên 50 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, mái ấm hào quang; xây dựng  cầu, làm đường giao thông nông thôn; tặng tập viết cho học sinh nghèo; phát trên 25.000 suất quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch COVID-19... tổng chi phí cho công tác từ thiện xã hội gần 12 tỷ đồng. Chùa Sóc Xoài (Hòn Đất) đã vận động 2 đợt hiến máu được 213 đơn vị máu. Trong năm 2021, Hội đã vận động các chùa đóng góp trên 1,179 tỷ đồng để tham gia trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Năm 2022, Hội ĐKSSYN tỉnh đã thống nhất đề ra phương hướng hoạt động như: tham dự các buổi sinh hoạt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tổ chức Hội và các cơ quan đoàn thể tổ chức; đôn đốc, hướng dẫn các vị sư sãi tham dự khóa bồi dưỡng trụ trì, tập huấn hành chính đạo do Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang tổ chức; tiếp tục hướng dẫn các vị sư sãi, bà con đồng bào dân tộc Khmer thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong sinh hoạt tôn giáo và tuyên truyền quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với, đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng dẫn các chùa mở lớp dạy Pali, Kinh-Luận-Giới, ngữ văn Khmer hè cho con em đồng bào dân tộc Khmer; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, Vận động các chùa tham gia tiếp sức mùa thi năm 2022 do BTS tỉnh tổ chức,… Dịp này, Hội ĐKSSYN tỉnh tặng bằng tán dương công đức cho 9 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự năm 2021.

Thanh Hùng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online