Kiên Giang: Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá tổng kết công tác hoạt động Phật sự cuối năm

Sáng ngày 29-12, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) TP. Rạch Giá trang nghiêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng năm 2023. Hội nghị diễn ra tại Văn phòng Thành hội (Chùa Thôn Dôn, phường An Bình, TP. Rạch Giá).

Tham dự và chứng minh hội nghị có: Hòa thượng Danh Đổng - Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa Danh Phản - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, chủ tịch Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá; Hoà thượng Lý Long Công Danh - Phó chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Đại đức Danh Út – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Rạch giá, Phó chủ tịch thường trực Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá.

Phía chính quyền có: ông Trần Văn Thưởng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tp. Rạch Giá; Ngô Văn Dũng - Phó trưởng phòng Nội vụ TP. Rạch Giá; ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Trưởng Ban Dân Vận Thành Uỷ Rạcch Giá cùng đại diện các Ban, Ngành thành phố, đại diện trụ trì, phó trụ trì và Ban quản trị các chùa trên địa bàn đồng tham dự.

Thay mặt BCH Thành hội, Đại đức Danh Hiếu – Phó Chánh thư ký Hội ĐKSSYN tp. Rạch Giá báo cáo tình hình hoạt động công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023.

Năm 2022, Hội ĐKSSYN thành phố tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chư tăng và đồng bào phật tử thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động đồng bào phật tử tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động vì người nghèo, đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội ĐKSSYN thành phố còn thực hiện tốt các công tác phật sự, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời chú trọng công tác vận động con em đồng bào Khmer đi học đúng độ tuổi; chỉ đạo các chi hội duy trì mở các lớp dạy chữ khmer, Pali - Kinh luận giới, qua đó giúp cho các chư Tăng và đồng bào Phật tử có điều kiện nâng cao trí thức.

Theo sự phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Hội ĐKSSYN tỉnh, năm 2022, Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá vận động các nhà hảo tâm, các chi hội và đồng bào phật tử thực hiện tốt các hoạt động từ thiện như: đóng góp quỹ vì người nghèo; chăm sóc cho người nghèo, người già neo đơn; xây dựng đường giao thông nông thôn… với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Danh Đổng đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội ĐKSSYN thành phố Rạch Giá, nhất các vị chức sắc trụ trì các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn TP. Rạch Giá đã đóng góp rất nhiều cho hoạt động Hội. Hòa thượng cũng đề nghị, trong thời gian tới các cấp Hội phải thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho sư sãi, đồng bào phật tử về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; các Chi hội tích cực tuyên truyền cho sư sãi, Ban quản trị nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, chống phá.

Quan tâm nắm bắt thông tin và kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề xảy ra trong nội bộ của chùa. Hướng dẫn các chùa tổ chức lễ hội phù hợp với phong tục, truyền thống của dân tộc, tín ngưỡng của Phật giáo Nam tông Khmer và đúng quy định của pháp luật. Tích cực tham gia đóng góp các công trình phúc lợi xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư.

Dịp này, Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang đã trao quyết định bổ sung nhân sự Hội ĐKSSYN thành phố Rạch Giá nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tặng bằng tán dương công đức cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động hội năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. Rạch Giá tặng giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá năm 2022.

 

Thuyền Giang – Thiện Hiếu

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online