Kiên Giang: Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tổng kết công tác Phật sự

Sáng 30-1, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023.

Quang lâm chứng minh có HT. Danh Đổng - Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Danh Phản - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; TT. Danh Liêm - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; HT. Lý Long Công Danh - Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; TT. Danh Nâng - Phó Chủ tịch kiêm Chánh Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang.

Về phía chính quyền có: Ông Danh Phúc - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang; Phạm Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kiên Giang; ông Đào Văn Xem - Phó trưởng Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang; Thượng tá Lý Văn Dũng - Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Kiên Giang; cùng đại diện các sở ngành tỉnh, TP. Rạch Giá tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT. Danh Đổng cho biết, qua một năm tích cực hoạt hộng của Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, việc phối hợp chặt chẽ với Ban trị sự GHPGVN tỉnh, cũng như sự nhiệt tình giúp đỡ từ phía các Ban, Ngành tỉnh, nhất là Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã hỗ trợ, giúp đỡ Tỉnh hội hoàn thành tốt công tác hoạt động Phật sự năm 2022, góp phần hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ của UBMTTQVN tỉnh, Ban tôn giáo (Sở nội vụ) và Ban Dân tộc tỉnh về xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội, nâng cao mặt bằng dân trí.

Đặc biệt công tác từ thiện xã hội năm 2022, Hội đã vận động và thực hiện được trên 21,13 tỷ đồng vượt chỉ tiêu so với kế hoạch, một con số khá lớn đối với chư Tăng và Phật tử Khmer. Vì đa số các chùa đang trong giai đoạn xây dựng, bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tạm thời ổn định hiện nay. Nhằm hưởng ứng phong trào an sinh xã hội nên Hội đã tích cực vận động các Chi hội đặc biệt quan tâm công tác từ thiện và đạt kết quả cao.

Tại hội nghị, TT. Danh Nâng báo cáo công tác hoạt động năm 2022. Phật giáo Nam tông Kiên Giang gồm có 76 ngôi chùa, các chùa nằm rãi khắp trên 13 huyện thị thành phố trong tỉnh. Toàn tỉnh có 806 chư tăng trong đó có Tỳ khưu 332 vị và Sadi 474 vị và 3 vị cô tu nữ, về giáo phẩm có 9 vị Hoà thượng, 13 vị Thượng toạ và 282 vị Đại đức.

Năm 2022, công tác phật sự được các chùa Nam tông trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Trong đó, các chùa chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội ĐKSSYN tỉnh tổ chức thọ giới đàn Tỳ khưu cho 91 vị Sa di và cấp giới điệp Tu Sĩ Tỳ Khưu đúng theo quy định. Các chùa trong tỉnh đều có an cư kiết hạ và tổ chức lễ Dâng y (Kathina) sau 3 tháng mãn khóa an cư theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer.

Dịp tết năm 2023, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã tổ chức thăm tặng quà lãnh đạo tỉnh, Hội đồng Trị sự GHPVN; Hội ĐKSSYN huyện thăm tặng quà lãnh đạo chính quyền địa phương cùng cấp.

Sau tết nguyên đán năm 2023, Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp tiểu học Pali, Kinh Luận Giới và Ngữ văn Khmer năm học 2022-2023 tại Hội đồng thi chùa Sóc Xoài có 90 tăng, thí sinh đăng ký dự thi và đạt kết quả như sau: Tiểu học Pali 10/12 đạt tỷ lệ 98%: Giỏi 2, khá 5, Trung bình 3.  Lớp Tô (đệ nhị niên) đạt 14/14 đạt tỷ lệ 100%: Xuất sắc 1, Giỏi 5, Khá 6, Trung bình 2; Lớp T-rây (đệ nhất niên) đạt 43/54 đạt tỷ lệ 94.4%: Giỏi 4, Khá 8, Trung bình 31. Dịp hè năm 2022 các chùa trong toàn tỉnh đã mở được 55 lớp dạy học chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 5 với tổng số học sinh là trên 1500 em.

Công tác xây dựng trùng tu sửa chữa chùa chiền được các chùa quan tập thực hiện trên 100 công trình gồm xây dựng ngôi chánh điện, sala, tháp thờ hài cốt, tăng xá, nhà bếp, bờ kè, cổng rào.

Năm 2022, do tác động của dịch bệnh làm ảnh hưởng đến nhiều mặt của toàn xã hội, tuy nhiên các chùa Phật giáo Nam tông trong tỉnh đã tích cực vận động các nhà hảo tâm xây dựng 50 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; xây dựng 105 cầu đường; tặng 20.000 suất quà, khoan giếng nước; tặng tập viết cho học sinh nghèo... với tổng số tiên trên 21,13 tỷ đồng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, HT. Lý Long Công Danh thay mặt Ban Chấp hành Hội ĐKSSYN tỉnh tiếp thu các ý kiến phát biểu đóng góp của quý đại biểu và  phát biểu chỉ đạo, trao đổi, góp ý một cách chân tình của các đại biểu. Tất cả lời phát biểu đóng góp, những ý kiến trên tinh thần xây dựng để cùng nhau tiến bộ, giao cho Ban Thư ký tổng hợp, trình với Thường trực Tỉnh hội và bổ sung vào phương hướng hoạt động trong năm 2023, để công tác hoạt động đạt kết quả tốt nhất.

Dịp này, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh công bố quyết định bổ sung nhân sự các chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang đối với Đại đức Danh Út - trụ trì chùa Thôn Dôn (TP. Rạch Giá); Cán bộ Văn phòng Hội ĐKSSYN tỉnh đối với Đại đức Danh Hoàng Nan - Phó Trụ trì chùa Xẻo Cạn (U Minh Thượng), Đại đức Long Phi Yến - trụ trì chùa Láng Cát (TP. Rạch Giá), Đại đức Danh Minh - chùa Sóc Xoài (Hòn Đất).

Phát biểu tại hội nghị, ông Danh Phúc - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đạt được trong năm 2022. Trong năm mới 2023, ông Danh Phúc mong Hội sẽ tiếp tục vận động các chư Tăng và đồng bào Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Phật sự...

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội năm 2022. Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang cho tặng bằng tán dương công đức 5 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác của Hội năm 2022.

Thiện Hiếu - Thuyền Giang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online