Kiên Giang: Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước Tổng Kết Phật Sự Năm 2020

Sáng nay, 26/1/2021, Tại văn phòng Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước (ĐKSSYN) tỉnh Chùa Láng Cát, phường Vĩnh Lạc, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ban, ngành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
Ban chứng minh hội nghị
Đại biểu tham dự
Tham dự và chứng minh hội nghị có: Hòa thượng Danh Đổng - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Danh Lân - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang. Phía chính quyền có: ông Danh Tha – Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Kiên Giang; Thượng tá Danh Lượng – Phó phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Kiên Giang cùng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Thành phố, quý chư tôn đức Ban thường vụ tỉnh hội, các vị là ủy viên BCH, các vị Achar, Ban quản trị đại diện các chùa trên địa bàn tỉnh đồng tham dự.
Hòa thượng Danh Đổng phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Hòa thượng Danh Đổng cho biết: Công tác từ thiện xã hội năm 2020 Hội đã vận động và thực hiện được trên 15 tỷ đồng, một con số khá lớn đối với sư sãi và Phật tử Khmer, vì đa số các chùa đang trong giai đoạn xây dựng, bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 hiện nay, nhằm hưởng ứng phong trào an sinh xã hội nên Hội đã tích cực vận động các Chi hội đặc biệt quan tâm công tác từ thiện và đạt kết quả vô cùng khả quan. Bên cạnh đó, ngài tán thán công đức Chư tôn giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức tăng, quí vị Achar và Phật tử các chùa là thành viên của Hội, các chùa đã tích cực thi đua hoạt động hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Hội đã đề ra trong năm 2020.
TT. Danh Nâng thông qua báo cáo tổng kết năm 2020
Tại đây thượng tọa Danh Nâng – Phó chủ tịch kiêm chánh thư ký tỉnh hội đã báo cáo công tác hoạt động Phật sự của Hội năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021. Năm 2020, Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang thực hiện tốt công tác Phật sự ở các lĩnh vực như: Tăng sự, tu học, giáo dục, văn hóa, từ thiện, hoằng pháp, an ninh trật tự và công tác tổ chức hội. Ban Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh chỉ đạo Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các huyện, thành phố, trụ trì các chùa tổ chức mở lớp dạy  Khmer ngữ, kinh luận giới và Pali. Song song đó, Hội đã giới thiệu 29 vị tăng sinh học tại Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ tại tỉnh Sóc Trăng; tỉnh cần Thơ 4 vị, tỉnh Trà Vinh 14 vị, Tp. Hồ Chí Minh 7 vị; Toàn tỉnh các chùa đã mở được 4 lớp pali sơ cấp và 2 lớp kinh luận giới với trên 80 học viên. Ngoài ra, các chùa tham gia tốt công tác từ thiện tại địa phương với nhiều hình thức như: Thăm cụ già neo đơn, bệnh tật, tặng quà cho bà con Phật tử nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Các chùa tiếp nhận nuôi dạy trẻ mồ côi, cụ già không nơi nương tựa và các em sinh viên nghèo, đã vận động các vị trụ trì, chư tăng phát tâm đóng góp tiền, gạo, phẩm vật, cứu trợ đồng bào gặp khó khăn và giúp đỡ cho gia đình nghèo trong tang lễ, hỗ trợ gạo, quan tài; tổ chức tặng học phẩm cho các em học sinh nghèo; cất 50 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với số tiền trên 15 tỷ đồng... Ngoài việc thực hiện các nghi thức, nghi lễ Phật giáo, trụ trì, Ban quản trị các chùa lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề như: Phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, an ninh trật tự do cơ quan công an tổ chức,... Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang  đẩy mạnh công tác tu học - hành đạo đúng theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer. Phối hợp với Ban, ngành các cấp tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì và chức năng, nhiệm vụ vai trò của Ban Quản trị chùa. Chỉ đạo các chùa quan tâm, chú trọng việc học tập của chư tăng và con em phật tử; chỉ đạo các chùa tiếp tục thực hiện đăng ký các hoạt động tôn giáo trong danh mục và ngoài danh mục. Tiếp tục vận động các em thanh thiếu niên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao truyền thống …nhằm bảo tồn gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc. Vận động các chùa phối hợp tốt chính quyền các cấp, MTTQ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như: Cầu, đường và nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới. Dịp này, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang đã bãi nhiệm 2 vị cư sĩ là Thành viên tỉnh hội và bổ sung nhận sự 2 vị nhằm giúp cho công tác hoạt động của hội được nâng cao và hiệu quả hơn. đồng thời Hội đã  tặng bằng tán dương công đức cho 10 tập thể và 20 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong hoạt động  hội năm 2020./. Hình ảnh ghi nhận tại hội nghị:

Mai Phương - Thiện Hiếu - Thuyền Giang

Nguồn: http://phatgiaonamtongkhmer.org

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online