Kiên Giang: Hội nghị tổng kiết công tác phật sự cuối năm Liên huyện An Biên - U Minh Thượng

Sáng 30-12, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện An Biên và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước liên huyện An Biên - U Minh Thượng tổ chức hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2022.

Năm 2022, công tác phật sự trên huyện An Biên và U Minh Thượng đạt được nhiều kết quả, xuất hiện nhiều mô hình mới có hiệu quả và được công nhận mô hình “Dân vân khéo” các cấp; kinh phí thực hiện công tác từ thiện xã hội năm sau luôn cao hơn năm trước. Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đều đúng theo quy định. Các cơ sở tôn giáo, các hệ phái trên địa bàn huyện luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, tập hợp đoàn kết trong công tác phật sự.

Các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn huyện An Biên và U Minh Thượng đã mở 14 lớp dạy chữ Khmer cho 469 học sinh là đồng bào Khmer; 4/5 chùa Khmer có dàn nhạc ngũ âm, riêng chùa Thứ Năm có 2 ghe ngo mini. Các chùa đã ký kết với Công an tỉnh về thực hiện toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; 100% chùa Nam tông Khmer thành lập câu lạc bộ “Sư sãi và phật tử chùa tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu” có 563 thành viên.

Các chi hội vận động các nhà hảo tâm đóng góp trên 1,04 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội như: Tặng tập sách, học bổng cho học sinh nghèo; trao nhà đại đoàn kết; hỗ trợ xây dựng cầu đường; trao hàng ngàn suất quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Công tác xây dựng, sửa chữa chùa được quan tâm thực hiện với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện năm 2022, thực hiện tốt công tác phật sự, hoằng pháp và công tác xã hội. Toàn huyện có 7 cơ sở thờ tự gồm 2 chùa Nam tông Khmer, 2 tự viên Bắc tông và 3 cơ sở thuộc hệ phái Khất sĩ. Các cơ sở thờ tự đã tích cực vận động các nhà hảo tâm xây dựng cầu đường, trao nhà tình thương... với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, TT. Danh Phản - Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được Ban Trị sự GHPGVN huyện An Biên và Hội ĐKSSYN liên huyện An Biên - U Minh Thượng. TT. Danh Phản đề nghị các chùa cần quan tâm đến công tác giáo dục chư tăng, ni phật tử; tiếp tục đoàn kết, hòa hợp xây dựng phật sự ngày càng phát triển. Vận động đồng bào phật tử tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tham gia phong chống các tại nạn xã hội; xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thích Phước Thắng - Ủy viên Ban Giáo dục HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị các cơ sở tự viên cần duy trì tủ sách phật học; vận động các phật tử tham giao bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tôn giáo.

Dịp này, Hội ĐKSSYN tỉnh tặng bằng tán dương công đức cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và vận động an sinh xã hội năm 2022.

Thiện Hiếu

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online