Kiên Giang: Hội nghị trực tuyến suy cử nhân sự Phật giáo huyện Hòn Đất nhiệm 2021-2026

PSO – Thực hiện theo tinh thần Thông tư Số: 229/TT-HĐTS của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự chấp thuận của BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và các cơ quan chức năng tại địa phương, BTS GHPGVN huyện Hòn Đất đã trang nghiêm tổ chức Hội nghị trực tuyến suy cử nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 28/9/2021 (nhằm ngày 22/8 năm Tân Sửu).

Quang cảnh phòng Hội nghị trực tuyến

Tham dự Hội nghị trực tuyến có: HT. Danh Đổng – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS  GHPGVN tỉnh; HT.Danh Lân Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Minh Tiến – Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Phước Thắng – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trưởng ban, phó ban và Thư ký Văn phòng BTS Phật giáo các huyện thị, thành phố trong tỉnh cùng tham dự.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành có: ông Danh Phúc – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; ông Danh Lắm – Phó ban Dân tộc tỉnh; ông Phạm Thanh Hùng – Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh; ông Trương Kim Khánh – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc MTTQVN tỉnh; Trung tá Võ Quốc Đoàn – Phó phòng An ninh đối nội Công an tỉnh; ông Đào Văn Xem, Phó Ban Tôn giáo – Sở nội vụ tỉnh; bà Phạm Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Thành Đông – Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQVN huyện; ông Danh Ân – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện và quý vị đại diện cơ quan ban, ngành đoàn thể.

ĐĐ. Thích Minh Khải, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hòn Đất, phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ĐĐ. Thích Minh Khải đã gởi lời thăm hỏi chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp và tin rằng qua việc tổ chức Hội nghị, chư Tôn đức cùng đánh giá công tác Phật sự đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng cho các Phật sự trọng tâm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng như phân công nhiệm vụ đúng người đúng việc cho từng thành viên trong Ban Trị sự GHPGVN huyện Hòn Đất trên tinh thần “Đoàn kết hoà hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”.

SC. TN Huệ Tánh, báo cáo công tác Phật sự và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2021-2026)

Tiếp theo đó, SC. TN Huệ Tánh – văn phòng BTS GHPG huyện Hòn Đất đã báo cáo công tác Phật sự của BTS huyện trong nhiệm kỳ IX và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2021-2026). Qua đó, BTS GHPGVN huyện Hòn Đất nhiệm kỳ IX đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng nhờ vào tinh thần đoàn kết, hoà hợp, dân chủ, trí tuệ tập thể, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên BTS và sự đồng tình ủng hộ của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử các tự viện trong huyện.

Trong công tác Tăng sự luôn duy trì các khoá An Cư Kiết Hạ, khoá Bồi dưỡng trụ Trì, khoá tu Thất nhựt giáo giới (Kiết Đông)... tụng Giới và họp Tăng sự theo định kỳ hàng tháng cũng như giới thiệu Tăng, Ni thọ Giới tại các Đại Giới đàn do BTS Phật giáo tỉnh tổ chức. Công tác Giáo dục, Đào tạo Tăng tài cũng được chú trọng (hiện đã có 3 vị tốt nghiệp cao học; 6 vị tốt nghiệp cử nhân và 2 vị tốt nghiệp TCPH). Nổi bật là công tác Từ thiện Nhân đạo (cất nhà tình thương; xây cầu, làm đường nông thôn; cấp học bổng, phát quà tết Trung Thu cho học sinh nghèo; ủng hộ chương trình tiếp sức mùa thi; phong trào tết vì người nghèo; ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 v.v...) với tổng số tiền từ thiện đạt hơn 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Hòn Đất còn có một Trung Tâm Từ Thiện Xã Hội Phật Quang (trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh) đang nuôi dạy trên 120 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội của địa phương. Đặc biệt, giới thiệu tuyên truyền Tạp chí Văn hoá Phật giáo, báo Nguyệt san, Giác ngộ đến Tăng, Ni, Phật tử để cập nhật những thông tin quan trọng của Giáo hội và các vấn đề xã hội.

ĐĐ. Thích Pháp Trí, triển khai Quyết định khen thưởng, Tặng bằng Tán dương công đức đối với 3 tập thể và 5 cá nhân

ĐĐ. Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh đã tuyên đọc Quyết định khen thưởng Tặng bằng Tán dương công đức của Thường trực BTS tỉnh đối với 3 tập thể và 5 cá nhân. Tiếp theo đó, ông Danh Ân – Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Hòn Đất đã thông qua Quyết định khen thưởng của UBND huyện.

HT. Danh Đổng, lấy ý kiến biểu quyết

Sau phần tuyên bố mãn nhiệm, nhiệm kỳ IX và giới thiệu suy cử nhân sự nhiệm kỳ X (2021 – 2026), HT. Danh Đổng đã thay mặt Thường trực BTS tỉnh lấy ý kiến biểu quyết của chư Tôn đức Tăng, Ni và quý vị đại biểu tham dự Hội nghị để thông qua danh sách nhân sự thành viên của BTS GHPGVN huyện Hòn Đất nhiệm kỳ X (2021-2026), do Đại đức Thích Tuệ Định làm tân Trưởng ban Trị sự cùng 14 thành viên tân BTS là Tăng Ni tiêu biểu, đầy đủ phẩm chất đạo hạnh và nhiệt huyết tận tâm phụng sự.

ĐĐ. Thích Tuệ Định, Tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hòn Đất phát biểu nhận nhiệm vụ

Theo đó, ĐĐ. Thích Tuệ Định – Tân Trưởng BTS GHPGVN huyện Hòn Đất đã phát biểu ra mắt và nhận nhiệm vụ. Đại đức đã khẳng định ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể, thực hiện nghiêm túc các chủ trương Chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, đồng thời chấp hành tốt các qui định trong Hiến chương, nội quy ban Tăng sự Trung ương và Quy chế, nội quy hoạt động của GHPGVN.

Bà Phạm Thu Thủy, phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện cũng gửi lời chúc sức khỏe, an lạc đến toàn thể đại chúng tham dự Hội nghị và chúc mừng Hội nghị thành công viên mãn. Bà đề cao tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua những đóng góp thiết thực của Phật giáo huyện trong công cuộc xây dựng  phát triển quê hương và chấp hành các quy định và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19.

Video TT Thích Minh Nhẫn phát biểu chỉ hội nghị

TT. Thích Minh Nhẫn, phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TT. Thích Minh Nhẫn khen ngợi và tán thán công đức của chư Tôn đức BTS huyện đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định để tổ chức Hội nghị trực tuyến được thành công.

Đặc biệt tán thán BTS Phật giáo huyện Hòn Đất trong thời gian qua đã thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Thường trực BTS tỉnh về việc triển khai 2 bếp ăn gồm: tại Trung tâm Từ Thiện xã hội Phật Quang và chùa Phật Quang Chánh Giác mỗi ngày phục vụ trên 1000 suất ăn cho đoàn Y Bác sĩ và tình Nguyện viên phục vụ công tác test lấy mẫu tại huyện Hòn Đất.

Thượng tọa chúc mừng tân BTS GHPGVN huyện và tân Trưởng Ban cùng chư Tôn đức Tăng, Ni BTS nhiệm kỳ X (2021-2026); đồng thời, gửi lời tri ân đến lãnh đạo các cơ quan ban, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức Hội nghị và chỉ đạo 4 nội dung quan trọng đến chư Tôn đức tân Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ mới về việc:

1) tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt khuyến cáo, các quy định phòng chống dịch COVID-19.

2) Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết các tôn giáo nhằm chăm lo đời sống cho người dân cũng như quý Phật tử, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, sống và làm việc theo Pháp luật; đặc biệt, phối hợp với cơ quan chức năng quan tâm tuyên truyền cho đối tượng thanh thiếu niên tránh xa các tệ nạn xã hội. Phối hợp với các cơ quan để kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, đặc biệt quan tâm đến các hộ gia đình bà con người dân tộc Khmer gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh; kịp thời hỗ trợ động viên giúp nhau vượt qua những khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

3) Tiếp tục thực hiện tốt công tác Phật sự, Nội quy Ban Tăng sự, An cư kiết hạ, khóa tu Thất nhật giáo giới, họp Tăng sự theo định kỳ hàng tháng và cần có kế hoạch hoằng pháp trong thời đại mới. Đặc biệt tại huyện Hòn Đất có chùa Sóc Xoài có trên 100 chư Tăng nam Tông đang ở và học tập chương trình Trung cấp Pali và có Trung Tâm tâm từ thiện xã hội Phật Quang đang nuôi dạy trên 120 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do vậy BTS Phật giáo huyện cần có sự quan tâm thường xuyên và vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm để đảm bảo sự hoạt động ổn định của 2 cơ sở trên, Giáo hội tỉnh sẽ phối hợp với BTG tỉnh và Mặt trận, Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu hoàn tất sớm các thủ tục theo quy định về việc thành lập trường Trung cấp Pali đặt tại chùa Sóc Xoài, nhằm đáp ứng nguyện vọng tu tập của chư Tôn đức Phật giáo Nam Tông và tín đồ Phật tử Khmer tại tỉnh nhà.

4) Quan tâm tuyên truyền, sách tấn và giám sát các chùa về việc treo cờ tổ quốc thường xuyên và trang nghiêm; thực hiện hiệu quả về nội dung của văn bản ký kết giữa Giáo hội và Công An trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh quốc phòng”, nội dung ký kết giữa Giáo hội, mặt trận và Tài nguyên môi trường về chương trình “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Đó là những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ mới mà tân BTS GHPGVN Huyện Hòn Đất cần quan tâm thực hiện tốt, nhằm phát huy thành quả và hướng đến chào mừng các sự kiện lớn của Phật giáo trong thời gian tới và hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 – 2021).

Cuối cùng, ĐĐ. Danh Hữu Giang đã đọc và thông qua Nghị quyết Hội nghị trên tinh thần Đoàn kết – Hòa hợp – Dân chủ thẳng thắn góp ý và phê bình và Hội nghị đã đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao. Sau cùng,  ĐĐ. Danh Lâm đã đọc diễn văn bế mạc cùng lời chúc sức khoẻ đến chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị đại diện Chính quyền các cấp, các vị khách quý, đại biểu, Phật tử: Vui tươi – Đoàn kết – Thắng lợi trong từng nhiệm vụ.

ĐĐ. Danh Hữu Giang thông qua Nghị quyết Hội nghị

Hội nghị đã khép lại trên tinh thần hoan hỷ, ý nghĩa và thắm tình đạo vị với nghi thức hồi hướng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận từ máy tính:

Ông Danh Phúc – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang
Ông Danh Lắm – Phó ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang
Ông Trương Kim Khánh – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc MTTQVN tỉnh
Ông Giang Duy Khanh - Phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh Kiên Giang
Ông Đào Văn Xem, Phó Ban Tôn giáo – Sở nội vụ tỉnh
ĐĐ. Thích Trí Dũng MC dẫn chương trình Hội nghị
ĐĐ. Thích Tuệ Giải, tham dự Hội nghị
TT. Thích Thiện Nhựt, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Thích Phước Thiền, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Thích Huệ Tài, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Thích Tuệ Tánh, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Thích Tuệ Thường, tham dự Hội nghị
ĐĐ. Danh Thuyền, tham dự Hội nghị
Ni sư TN Huyền Thanh, tham dự Hội nghị

Thái Hà

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online