Kiên Giang: Hội từ thiện chùa KEOMUNIVANSA (Thôn Dôn) tổ chức lễ khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn xã Thạnh Lộc và trao quà từ thiện

PSO - Ngày 04/12/2022 (nhằm ngày 11/11 AL), Hội từ thiện chùa KEOMUNIVANSA (Thôn Dôn), long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành cầu Phước Đức 3 - 4 - 5 tại xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang và trao 300 suất quà cho người khiếm thị, người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Về chứng minh buổi lễ có HT. Đào Như – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Tăng sự TƯ, Viện trưởng học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ. Quang lâm buổi lễ còn có: HT. Danh Lân, TT. Danh Phản - Đồng UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch TT Hội ĐKSSYN tỉnh; ĐĐ. Danh Út – Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN TP. Rạch Giá, Trụ trì chùa KEOMUNIVANSA (Thôn Dôn), Hội trưởng Hội từ thiện chùa KEOMUNIVANSA (Thôn Dôn), Trưởng ban Đơn vị thi công cùng chư Tôn đức Tăng các tự viện đại diện quý lãnh đạo cùng quý mạnh thường quân về tham dự. Xã Thạnh Lộc cách xa trung tâm huyện Châu Thành trên 17km, toàn xã có 4.286 hộ, dân tộc Khmer chiếm 41,5%, đây cũng là địa phương còn nhiều khó khăn, việc đi lại bị cách trở bởi kênh rạch. Xuất phát từ ý nghĩa đó chùa KEOMUNIVANSA (Thôn Dôn), đã kêu gọi CLB Tâm Từ Lan Tỏa để vận động gia đình Phật tử Trần ANNIE ở Mỹ tài trợ tịnh tài, tịnh vật và phần công thợ thi công do chư Tăng chùa Thôn Dôn vận động Phật tử xa gần cùng đóng góp. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành ĐĐ. Danh Út cho biết: 02 cây cầu được khởi công xây dựng tại xã Thạnh Lộc vào ngày 18/6/2022 cầu Phước Đức 03, được xây dựng với chiều dài 27m, ngang 3m, kết cấu betong cốt thép, kinh phí xây dựng 320 triệu đồng. Cầu Phước Đức 04, được xây dựng với chiều dài 40m, ngang 3,5m, kết cấu betong cốt thép tổng kinh phí 550 triệu. Dịp này, đại diện các cấp chính quyền đã trao tặng nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đóng góp công tác an sinh xã hội góp phần đưa tỉnh nhà ngày một phát triển hơn. Thay mặt Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh, HT. Danh Lân tuyên dương những kết quả đó. Mong rằng, Hội Từ thiện chùa Thôn Dôn và các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều địa phương hơn nữa để nâng cao chất lượng đời sống người dân. Hòa thượng đề nghị người dân địa phương giữ gìn, bảo vệ các hạng mục của công trình nhằm đảm bảo sử dụng lâu dài. Chiều cùng ngày, Hội từ thiện chùa KEOMUNIVANSA (Thôn Dôn), di chuyển đến kênh Dãy Ốc, Khu Phố 1, P. Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, tổ chức lễ khánh thành cầu Phước Đức 05. Cầu Phước Đức 05 được khởi công xây dựng và hoàn thành trong thời gian 02 tuần lễ, với kinh phí là 350 triệu đồng. Cầu có chiều dài 28m, ngang 3,5m, kết cấu xây dựng betong cốt thép, trang trí hoa văn Khmer truyền thống, thành cầu được bố trí Rồng 5 đầu với nhiều ý nghĩa sâu sắc trong Phật giáo. Đến nay Hội Từ thiện chùa Thôn Dôn đã xây dựng được 6 cây cầu giao thông nông thôn có kiến trúc Khmer trên địa bàn xã Thạnh Lộc. Nhân dịp này, Hội từ thiện chùa Thôn Dôn đã phát 300 suất quà cho bà con, trong đó phát 150 xuất quà cho người khiếm thị, mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Thanh Hùng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online