Kiên Giang: Hội từ thiện chùa Thôn Dôn cúng dường chùa Nam tông và tặng quà cho gia đình khó khăn tại chùa Kè Một

PSO - Sáng ngày 27/9/2020 (nhằm ngày 11/8 năm Canh Tý), với hạnh nguyện cứu khổ ban vui của nhà Phật, Hội từ thiện chùa Thôn Dôn (TP. Rạch Giá) do ĐĐ. Danh Út làm trưởng đoàn, kết hợp cùng nhà hảo tâm, quý Phật tử đến thăm và cúng dường trường hạ 3 chùa Nam tông Khmer và cúng dường trai Tăng, trao tặng 100 phần quà cho bà con khó khăn tại chùa Kè Một (ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang). Buổi tặng quà với sự tham dự ĐĐ. Danh Út - Chủ tịch Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Trưởng hội từ thiện chùa Thôn Dôn; ĐĐ. Danh Quýt Thi - Trụ trì chùa Kè Một; SC. Thích Nữ Kim Linh cùng chư Tăng trong đoàn đồng tham dự. Về phía chính quyền có ông Danh Sáng - Phó chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Bình Bắc; ông Danh Đuối - Trưởng ấp Bình Hòa cùng nhà hảo tâm, thành viên trong đoàn và 100 gia đình nhận quà đồng có mặt. Được biết, công việc thường niên và định kỳ trong năm của Hội từ thiện chùa Thôn Dôn là thăm và cúng dường các chùa, xây cầu giao thông nông thôn, trao tặng quà cho bà con khó khăn thuộc vùng sâu. Với tấm lòng "Thương người như thể thương thân" đem đạo vào đời của ĐĐ. Danh Út với mong muốn chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn mới, đưa địa phương ngày càng phát triển văn minh đô thị. Đồng thời, chia sẻ khó khăn cùng các hộ gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống, làm ấm lòng bà con, cùng lời động viên các gia luôn có ý chí và nghị lực hăng hái tăng gia sản xuất để phát triển kinh tế gia đình ngày một ấm no, hạnh phúc. Đại đức đã vận động nhà hảo tâm, các Phật tử gần xa cúng dường tịnh tài chùa Kè Một 40.500.000 đồng và trao 100 suất quà cho bà con, mỗi phần 300 ngàn đồng, bao gồm các nhu yếu phẩm sinh hoạt. Với tổng giá trị là 70.500.000 đồng. Chiều cùng ngày trên tinh thần pháp lữ đồng tu, nhằm thắt chặt tình đoàn kết Tăng chúng hòa hợp, cùng nhau tiến tu trên con đường hoằng dương chánh pháp lợi sanh. Đoàn đến thăm và cúng dường tịnh tài chùa Thứ Năm (huyện An Biên) 6 triệu đồng và chùa Thứ Ba 6 triệu đồng. Với tổng kinh phí cho chuyến cúng dường và tặng quà lần này của đoàn là 82.500.000 đồng. Tại nơi đến, các chư Tăng trụ trì các chùa, bày tỏ sự vui mừng, tán thán tinh thần sống tốt đời đẹp đạo của Hội từ thiện chùa Thôn Dôn, đồng cảm niệm công đức quý nhà hảo tâm gần xa, cùng các thành viên trong đoàn với lời chúc 4 điều phước báu của Đức Phật "Sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh". Dịp này, ĐĐ. Danh Út - Trưởng Hội từ thiện chùa Thôn Dôn, vui mừng ghi nhận tấm lòng vàng từ các Mạnh thường gần xa, luôn đồng hành cùng Hội. Đồng thời, Đại đức thông tin thêm trong thời gian tới, Hội từ thiện chùa Thôn Dôn, kết hợp cùng chính quyền làm lễ cắt băng khánh thành cầu giao thôn nông thôn số 2 tại (khu phố 1, P. Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) với chiều dài 28m, rộng 3m vào ngày 30/9/2020 và cây cầu số 3 ở (ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang) vào ngày 7/10/2020 với chiều dài 40m, rộng 3m.

CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online