PSO - Ngày 23/1/2021, Hội từ thiện chùa Thôn Dôn (TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) phối hợp với chính quyền địa phương xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành và phường Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá vừa tổ chức khánh thành cầu giao thông nông thôn, trao nhà tình thương và phát 100 suất cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT. Danh Lân - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh; TT. Danh Phản - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá; ĐĐ. Danh Út - Ủy viên BCH Hội ĐKSSYN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá.
Phía chính quyền có ông Trương Kim Khánh - Trưởng Ban Tôn giáo và Dân tộc UBMTTQVN tỉnh; bà Bùi Thúy Hào - Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; ông Danh Tùng, ông Danh Ngọc tường - đồng Phó Chủ tịch UBND xã Thạn Lộc, huyện Châu Thành; bà Châu Cẩm Lệ - Giám đốc Cty bột cá Phúc Ngọc cùng đại diện phòng, ban và Phật tử địa phương đồng tham dự tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ cắt băng khánh thành cầu giao thông nông thôn, ĐĐ. Danh Út - Trưởng nhóm Hội từ thiện chùa Thôn Dôn cho biết: sau thời gian đi khảo sát thực tế, thấy được sự xuống cấp của cây cầu ở Tổ 13, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang gây khó khăn cho người dân khi lưu thông. Hiểu và đồng cảm với nỗi khó khăn của người dân cũng như Chính quyền nơi đây, nhóm từ thiện của Chùa Thôn Dôn đã vận động các nhà Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm tài trợ xây cây cầu.
Cây cầu tại Tổ 13 ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang được Hội từ thiện chùa Thôn Dôn, TP. Rạch Giá khởi công xây dựng có chiều dài 26m, ngang 3m với kinh phí trên 260 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Đại đức trụ trì vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp. Khi đưa vào sử dụng cây cầu này sẽ giúp người dân địa phương đi lại dễ dàng, giao thương hàng hóa thuận tiện, các em học sinh đến trường dễ dàng hơn; góp phần hoàn thành tiêu chí về giao thông trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.
Được biết Hội từ thiện chùa Thôn Dôn được thành lập vào năm 2019, tuy mới thành lập Hội còn gặp nhiều khó khăn, các thành viên trong hội là những người có tâm huyết với việc thiện nguyện. Hội hoạt động công tác từ thiện về lĩnh vực như: xây cầu giao thông nông thôn, cất nhà đại đoàn kết v.v..cũng tại buổi lễ cắt băng khánh thành Hội từ thiện chùa Thôn Dôn đã trao 70 phần quà mỗi phần 300 ngàn đồng. Những phần quà đong đầy yêu thương và nặng trĩu tinh thần chia sẻ khó khăn vì cộng đồng của Hội từ thiện chùa Thôn Dôn đã góp phần đáng kể trong việc chung tay, góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể thực hiện ngày càng tốt hơn công tác an sinh xã hội.
Dịp này UBND tỉnh, Hội CTĐ tỉnh Kiên Giang, UBND xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác từ thiện xã hội ở địa phương.
Thay mặt Ban Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang, HT. Danh Lân đánh giá cao công tác từ thiện, an sinh xã hội của nhóm từ thiện chùa Thôn Dôn với công việc ích nước lợi đời Hội đã đem niềm vui đến với người nghèo khổ, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng thời ca ngợi sự nỗ lực của ĐĐ. Danh Út, các nhà hảo tâm, quý Phật tử, chính quyền địa phương tạo điều kiện hỗ trợ của hội được hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự.
Tiếp đó Hội từ thiện chùa Thôn Dôn, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã trao căn nhà tình thương cho gia đình anh Kim Chanh Sa Dây và chị Thị Chiên ngụ Tổ 9, khu phố I, phường Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gia đình không ổn định, thu nhập thấp nên nhiều năm qua gia đình không có điều kiện sửa nhà, mặc dù ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, chính quyền địa phương đã đề xuất với Hội từ thiện chùa Thôn Dôn hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho gia đình. Với số tiền trên 162 triệu đồng cho gia đình. Cùng với sự giúp đỡ ngày công của thành viên trong Hội, đến nay, căn nhà kiên cố rộng khoảng 65m2 đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng.
Theo ĐĐ. Danh Út, để các đối tượng được hưởng sự giúp đỡ một cách chính xác, Hội phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, xác định nhiệm vụ, mức hỗ trợ cụ thể. Nhờ cách làm này, mọi tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đều yên tâm đóng góp tiền của, công sức giúp đỡ những địa chỉ cụ thể cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, Hội cũng tăng cường tuyên truyền, vận động để phong trào lan tỏa, người dân hiểu được chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, từ đó vận động các nguồn hỗ trợ của người thân, gia đình, cộng đồng để mỗi nhà tình thương được xây dựng đảm bảo chất lượng, sử dụng lâu dài.
Những ngôi nhà tình thương được hỗ trợ từ nguồn vốn của Hội tuy giá trị chưa cao, nhưng ở đó chứa đựng nghĩa tình, không chỉ thể hiện tấm lòng sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng với các hộ nghèo mà còn tiếp thêm sức mạnh, động viên, khuyến khích hộ nghèo hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tại buổi lễ trao nhà Hội từ thiện chùa Thôn Dôn cũng trao 30 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, UBND phường Vĩnh Thông đã trao giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội.
Tin, ảnh: Mai Phương – Thuyền Giang (Nguồn: phatgiaonamtongkiengiang)