30/01/2019 09:42

Kiên Giang: Họp mặt mừng Đảng, mừng xuân - Biểu dương Chức sắc các tôn giáo

TT. TS Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã có bài Phát biểu tham luận: Vân động tín đồ Phật tử tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước - Từ thiện - An sinh Xã hội.

Sáng nay 30/1/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang (MTTQ) tổ chức Họp mặt Biểu dương chức sắc, chức việc các Tôn giáo và Dân tộc nhân dịp mừng xuân Kỷ Hợi 2019. Chủ tọa buổi họp mặt có: Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; Ông Lâm Hoàng Sa – Ủy viên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang; Bà Lê Thị Vệ – Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ông Lê Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bà Lưu Thị Ngọc Sương - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang; Cùng các vị Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện thi trong tỉnh và quý vị chức sắc chức việc các tôn giáo tại tỉnh Kiên Giang.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, đến tham dự có Hòa thượng Thích Huyền Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, HT Danh Đổng uỷ viên thường trực HĐTS, Trưởng ban, Ban Trị sự - GHPGVN tỉnh Kiên Giang. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh, BTS Phật giáo các huyện, thị thành trong toàn tỉnh cũng về tham dự buổi họp mặt.

Ông Danh Phúc, đọc thư chúc tết

Mở đầu buổi họp mặt, ông Danh Phúc – Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đọc thư chúc Tết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Chỉ huy lực lượng Vũ trang Nhân dân tỉnh Kiên Giang gửi đến chức sắc các Tôn giáo và Dân tộc, đây là cơ hội gặp gỡ của Chính quyền với các chắc sắc Tôn giáo cũng để nhìn lại một năm qua những thành tựu đã đạt được của tỉnh nhà nói chung và của các Tôn giáo nói riêng.

Bà Lê Thị Vệ, phát biểu chào mừng

Tiếp sau đó, bà Lê Thị Vệ phát biểu chào mừng đại biểu về tham dự. Trong phần phát biểu, bà nhiệt liệt chào đón quý đại biểu, quý chức sắc, chức việc các tôn giáo dành thời gian về dự đông đủ. Nhân đây, bà cũng nói lời cảm ơn đến lãnh đạo chức sắc, chức việc các tôn giáo trong năm qua đã nỗ lực tích cực trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, giáo dục...với trên 200 tỷ đồng.

TT. TS Thích Minh Nhẫn, phát biểu tham luận

Tiếp tục phần phát biểu tham luận của các Tôn giáo, TT. TS Thích Minh Nhẫn, Phát biểu tham luận với đề tài: “Vận động tín đồ Phật tử tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước – Từ thiện – An sinh Xã hội”.

Thượng tọa chia sẻ: Tinh thần Phật giáo nhập thế đồng hành cùng Dân tộc và giáo lý từ bi, chia sẻ nỗi đau khổ của những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh và thực hiện Nghị quyết của Đại hội Phật giáo tỉnh khóa 9, Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” của chính phủ, Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững nên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã kết hợp chặt chẽ với Ban thường trực Ủy Ban MTTQVN tỉnh trong năm 2018. Phật giáo Kiên Giang đã tích cực hoạt động công tác nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội, từ việc trao quà cho người nghèo, khám chữa bệnh, chăm nuôi người già, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, tặng học bỗng, tặng quà trung thu cho trẻ em nghèo…và các hoạt động cứu trợ khác trên tinh thần Từ bi, Nhân ái vô ngã vị tha của đạo Phật đã đạt trên 80 tỷ đồng năm 2018 cho các hoạt động từ thiện. Kết quả này như những đóa sen tươi thắm nhằm chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019 được Việt Nam đăng cai tổ chức.

Dịp tết Nguyên Đán này, Phật giáo tỉnh kiên Giang đã kết hợp cùng Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện chương trình “Phật giáo kiên Giang cùng người nghèo mừng xuân Kỷ Hợi” tính đến ngày 25 âl, đã phát trên 11.000 ngàn phần quà tết mỗi phần trị giá từ 250.000 ngàn đến 500.000 ngàn đồng. Và trong những ngày cận tết sắp đến, chương trình sẽ được tiếp tục với sự hưởng ứng của Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh.

Nhờ ứng dụng và phát huy tốt phương pháp tuyên truyền và thông tin qua mạng xã hội; kênh truyền hình Kỹ thuật số phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook, Youtube từ kênh thông tin chính thống của Phật giáo tỉnh nên sự lan tỏa sâu và rộng, trong cộng đồng quần chúng xã hội, người người làm từ thiện, nhà nhà làm từ thiện. Có được kết quả đáng kích lệ như vậy là nhờ vào công đóng góp vận động của Chư Tôn đức Tăng Ni, trụ trì trong toàn tỉnh và các vị nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Đại lễ  Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức vào ngày 12-14/5/2019 tại chùa Tam Chúc (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam). Đây là sự kiện mang tầm vóc quy mô Quốc tế. Chính vì vậy, để chào mừng sự kiện này, Phật giáo Kiên Giang dự kiến sẽ tổ chức mang tính quy mô và dự kiến tổ chức 1 trong 2 điểm là: quảng trường Trần Quang Khải và quảng trường khu đô thị mới Phú Cường, đường 3/2. Nhằm tôn vinh giá trị nhân bản đạo đức cùng với tinh thần vô ngã vị tha bất bạo động của đạo Phật. Từ kinh nghiệm của hai kỳ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc trước đây (2008, 2014), đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019 này, sẽ càng thêm trang trọng quy mô, hoành tráng và ý nghĩa.

Sau cùng, Thượng tọa gửi lời chúc Xuân đến quý lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng các ban ngành hưởng một mùa xuân an vui hạnh phúc.

 

Tại đây, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang được UBMTTTVN tỉnh Kiên Giang tặng những phần quà trân quý như một lời tri ân đến Giáo hội Phật giáo tỉnh trong năm qua có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho Tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, phát biểu

Buổi họp mặt kết thúc sau phần phát biểu của ông Nguyễn Thanh Nghị, Ông Ghi nhận những đóng góp ý kiến phát biểu của đại diện các Tôn giáo và thông qua những thành tựa nổi bật trong năm vừa qua cũng như thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đồng thời, Thay mặt cho Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan, cùng các sở ban, ngành gửi lời chúc sức khỏe trước thềm năm mới đến các Đại biểu, chức sắc Tôn giáo một năm mới An khang thịnh vượng, vạn sự đắc thành.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt.

">Xem video tại đây

Phóng viên PSO

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online