Kiên Giang: Họp mặt mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão, mừng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

PSO – Sáng ngày 16/01/2023 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp mặt chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, nhằm thăm hỏi, động viên trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ đón chào Xuân Quý Mão 2023. Hoạt động này được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thường niên nhân dịp năm mới.
Toàn cảnh buổi họp mặt
Buổi họp mặt có sự hiện diện của: Ông Mai Văn Huỳnh – Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bà Lê Thị Vệ - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, đại diện chức sắc các tôn giáo, đại diện đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh đồng tham dự. Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang có: HT. Thích Huyền Thông – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Danh Đổng – Uỷ viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh; TT. Thích Minh Nhẫn - Uỷ viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, chư Tôn đức Tăng Ni 15 huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo tỉnh Kiên Giang đồng đến tham dự lễ họp mặt. Trong không khí đầm ấm, hân hoan chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Lê Thị Vệ đã thông báo tóm tắt kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh trong năm 2022. Trong năm 2022, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh ổn định, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng địa phương tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Trong thành tựu chung đó, bên cạnh sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và MTTQ có sự đóng góp không nhỏ của các chức sắc, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Trước thềm xuân Quý Mão 2023, Bà gửi lời cầu chúc tốt đẹp đến quý chức sắc, chức việc của các Tôn giáo luôn an khang, thịnh vượng, vạn sự kiết tường như ý.
Bà Lê Thị Vệ đã thông báo tóm tắt kết quả đạt được trên các lĩnh vực của tỉnh trong năm 2022
Tại buổi họp mặt, TT. Thích Minh Nhẫn thay mặt Phật giáo tỉnh Kiên Giang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Kiên Giang; cảm ơn sự quan tâm thường xuyên của các vị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương đã tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng với tôn chỉ mục đích, tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định của địa phương. Đồng thời, Thượng tọa cũng tri ân các vị lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho Phật giáo tổ chức thành công rực rỡ Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ X (2022-2027). Sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động Tăng Ni, tín đồ Phật tử và nhân dân cùng đồng hành, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kiên Giang.
TT. Thích Minh Nhẫn thay mặt Phật giáo tỉnh Kiên Giang bày tỏ vui mừng
Tại đây, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã phát biểu tham luận Phật giáo Kiên Giang với công tác từ thiện và an sinh xã hội với các thành tựu đã đạt được như: 1. Hai mươi năm hoạt động Trung Tâm Từ Thiện Xã Hội Phật Quang. 2. Thực hiện vai trò Xã hội hóa tham gia xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà Tình thương, nhà An cư lạc nghiệp và xây dựng cầu đường nông thôn, khơi nguồn nước sạch sinh hoạt cho bà con nghèo vùng sâu vùng xa. 3. Công tác Từ thiện Nhân đạo như những ngọn lửa hồng ấm áp yêu thương, sưởi ấm bao cảnh đời cơ cực gian nan giúp đồng bào thêm vững niềm tin vượt qua nghịch cảnh và bệnh tật 4. Duy trì các mô hình hoạt động văn hóa giáo dục, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng về các giá trị chân thiện mỹ. Những con số biết nói trong nhiệm kỳ qua, tổng số tiền đã vận động đóng góp cho công tác từ thiện nhân đạo tỉnh nhà là trên 370 tỷ đồng như một dấu ấn khắc ghi trong chương trình hành động của Phật giáo Kiên Giang đóng góp vào Chủ trương xóa đói giảm nghèo của tỉnh nhà với tinh thần “Phát huy vai trò Phật giáo Kiên Giang tham gia công tác xã hội hóa Từ thiện và an sinh xã hội!”. Tổng số tiền Tăng Ni và Phật tử Kiên Giang phục vụ cho công tác an sinh xã hội trong năm 2022 trên 50 tỷ đồng và hơn 15.000 phần quà tết chia sẻ và gởi đến những gia đình còn nhiều khó khăn vui xuân đón tết Quý Mão.
Thượng tọa Thích Minh Nhẫn phát biểu tham luận
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng món quà đến các vị chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Mai Văn Huỳnh trân trọng cảm ơn các vị chức sắc, đồng bào có đạo và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã luôn đồng hành cùng tỉnh nhà trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, những dịp tết đến xuân về. Ông bày tỏ mong muốn các vị chức sắc dân tộc, tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2023, nhất là củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tỉnh nhà, làm cho quê hương Kiên Giang ngày càng tốt đẹp hơn. Nhân dịp Tết Nguyên đán gần kề, ông Mai Văn Huỳnh đã gửi lời chúc đến các đại biểu, các chức sắc, đồng bào các tôn giáo và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vạn sự an lành. 
Ông Mai Văn Huỳnh gửi lời cảm ơn các vị chức sắc, đồng bào có đạo và đồng bào các dân tộc trong tỉnh
Sau cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo các Tôn giáo chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh.
Hình lưu niệm
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Thích Minh Thuận, Khải Sang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Nhiều phái đoàn viếng tang HT. Thích Phước Hạnh - ngày 15/4/2024

PSO - Ngày 15/4/2024 là ngày đầu tiên tang lễ cố HT. Thích Phước Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Phật Ngọc Xá Lợi tân viên tịch. Các phái Đoàn BTS GHPGVN tỉnh cùng các BTS huyện, Thành phố cũng như các cấp chính quyền, chư tôn đức Tăng, Ni Phật tử đến và thắp hương tưởng niệm

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức Đại tiệc Buffet chay gây quỹ

PSO - Sáng ngày 14/04/2024 (nhằm ngày 06/03/Giáp Thìn) gần 2.000 người đã đến tham dự Đại tiệc Buffet chay tại Chùa Huyện Hội Xuân Lộc (Trụ sở Ban Trị sự), xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc do Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức nhằm gây quỹ hoạt động Giáo hội.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online