Kiên Giang: Họp Tăng Ni trụ trì toàn tỉnh triển khai công văn số 241 của Trung ương Giáo hội và giải pháp hỗ trợ các hộ gia đình về từ vùng dịch

PSO – Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội theo công văn số: 241/HĐTS-VP1 đề ngày 4/10/2021 về việc các chùa và cơ sở tự viện tiếp tục đăng ký làm điểm cách ly COVID-19 nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương đón người về từ vùng dịch, chiều ngày 05/10/2021 (nhằm ngày 29/8 năm Tân Sửu), Thường trực BTS Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã tổ chức buổi họp khẩn để phối hợp cùng quý Tăng Ni trụ trì triển khai và thực hiện tốt các nội dung của công văn.

Quang cảnh buổi họp trực tuyến

Tham dự buổi họp trực tuyến có: HT. Danh Đổng – Ủy viên TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS tỉnh Chư vị Tăng Ni trụ trì các chùa và cơ sở tự viện trong toàn tỉnh.

Mở đầu buổi họp, TT. Thích Minh Nhẫn đã tóm tắt tình hình chung trong mấy ngày qua, bà con từ các vùng dịch TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai,.. trở về quê nhà với số lượng đông hơn 25 ngàn người. Hiện tại các cơ quan chức năng phải tổ chức cách ly theo quy định gồm cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

TT. Thích Minh Nhẫn, phát biểu nội dung cuộc họp

Vì vậy, để chung tay cùng chính quyền sở tại chăm lo cho bà con vượt qua khó khăn trong thời gian này và đồng thời góp phần trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, chư Tôn đức cần cùng nhau thảo luận để tìm ra giải pháp phù hợp với nguồn lực của từng địa bàn huyện để phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình.

Đại đức Thích Pháp Tri, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh triển khai Công văn 241 của Trung ương GH

Để giúp chư Tăng Ni trụ trì kịp thời nắm bắt thông tin, ĐĐ. Thích Pháp Trí đã triển khai nội dung của Công văn 241 để qua đó, chư Tôn đức cùng tiếp nhận và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Video TT Minh Nhẫn kêu gọi hỗ trợ lương thực cho các hộ gia đình gặp khó khăn về từ vùng dịch

Qua chia sẻ của chư Tôn đức trụ trì các chùa trong từng huyện, TT. Thích Minh Nhẫn đã đánh giá cao tinh thần quan tâm và tương trợ của chư Tôn đức BTS Phật giáo các huyện đã chủ động liên lạc và phối hợp với chính quyền xã huyện kịp thời hỗ trợ cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh và đã có những việc làm thiết thực hỗ trợ rất kịp thời tại các chốt trực như tiếp tế đồ ăn, thức uống, bánh, sữa, nước suối, … cho bà con tại cửa ngõ huyện Tân Hiệp của tuyến quốc lộ 80 từ TP.HCM và về Kiên Giang.

HT Danh Đổng, đúc kết

Sau khi thảo luận, chư Tôn đức cùng thống nhất sẽ nỗ lực vận động nguồn lương thực và nhu yếu phẩm khoảng vài chục tấn gạo và rau củ để hỗ trợ các hộ gia đình đang cách ly tại nhà và đời sống đang gặp khó khăn để bà con yên tâm cách ly và thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Dự kiến, mỗi phần quà ủng hộ gồm 10 kg gạo, rau củ và các nhu yếu phẩm.

TT. Thích Minh Nhẫn mong rằng tất cả cùng tham gia hưởng ứng theo tinh thần của Công văn và cũng là thể hiện tinh thần trách nhiệm, tiếp tục lan tỏa tinh thần từ Bi của người con Phật giúp nhau vượt khó, sớm ổn định cuộc sống.

Cuối cùng, Thượng tọa cũng đã gửi lời chúc an lành đến toàn thể chư Tôn đức tăng Ni và bà con dân tộc Khmer nhân dịp lễ Dolta của đồng bào Khmer (còn được gọi là lễ cúng ông bà, tương tự như lễ Vu Lan của người Việt).

Thái Hà

ĐỂ CHUNG TAY HỖ TRỢ CHO CHƯƠNG TRÌNH QUÝ VỊ HOAN HỶ CLICK VÀO BANNER DƯỚI ĐÂY ĐỂ THAM GIA

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online