15/09/2018 21:00

Kiên Giang: Húy kỵ lần thứ I Cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng

Ngày 14/9/2018 (nhằm ngày 5/8/ Mậu Tuất), tại chùa Láng Cát, số 349 Ngô Quyền, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ nhất của Cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng - Đức Phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPVN), Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN từ nhiệm kỳ I đến nhiệm kỳ VIII, Viện chủ chùa RatanaRansi “Láng Cát”.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: Hòa thượng Danh Nhuôn - Chứng minh BTS GHPGVN, Quyền Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước (HĐKSSYN) tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Danh Đổng - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN, Phó Chủ tịch Thường trực HĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; Hòa thượng Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, cùng Chư tôn đức trong Ban Thường trực Hội và toàn thể Chư tôn môn đồ pháp quyến của Đức Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng. 

                                Chư Tôn Đức Chứng Minh

 

                  

                        Chư Tôn Đức Chứng Minh

 

                    

                        Đại Diện Chính Quyền Tham Dự

Đại diện phía chính quyền còn có sự tham dự của UBMTTQVN, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

 

                 

TT. Danh Nâng - Chánh Thư ký tỉnh Hội thông qua chương trình

Theo đó Thượng tọa Danh Nâng - Chánh Thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang thông qua chương trình của buổi lễ.

Trước Giác linh đài, chư Tôn đức Tăng ni, Phật tử, đại diện chính quyền đã thành kính niêm hương, cử hành thời khóa tụng kinh cầu nguyện Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Danh Nhưỡng được cao đăng Phật quốc trong không gian thành kính, lắng lòng tưởng niệm công đức của cố Trưởng lão Hòa thượng.

 

                

 

ĐĐ. Danh Đồng - Chánh Văn phòng tỉnh Hội cung tuyên Tiểu sử đức Trưởng lão Hòa thượng ân sư

Tại lễ Tưởng niệm, Đại đức Danh Đồng - Chánh Văn phòng tỉnh Hội thay mặt cho toàn thể môn đồ Pháp quyến cung tuyên Tiểu sử của đức Trưởng lão Hòa thượng. Chư Tôn đức đã ôn lại hành trang, những cống hiến, công đức phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc của cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng. Theo đó, sinh thời trong suốt quá trình dấn thân hành đạo, với đức tính khiêm cung, với tấm lòng từ bi trí tuệ vô ngã vị tha, Hòa thượng đã vận dụng phương tiện tùy duyên bất biến, tiếp độ nhiều chúng sanh và đào tạo nhiều thế hệ môn đồ đệ tử nối tiếp mạng mạch Như Lai, sự kế thừa và phát triển của tỉnh Hội nói chung và chùa Láng Cát nói riêng ngày nay là một minh chứng cho sự hộ đạo giúp đời mà chúng ta và những hàng hậu học noi theo.

Cố Trưởng lão Hòa thượng là cây đại thọ của hàng Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh, đóng góp biết bao công sức cho Phật giáo địa phương trong 8 nhiệm kỳ ở cương vị Trưởng BTS tỉnh Hội, được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý.

       

 

HT. Danh Đổng thay mặt BTS, Hội ĐKSSYN tỉnh cung kính có đôi lời Tưởng niệm đến giác linh Hòa thượng Phó pháp chủ.

Tiếp đến Hòa thượng Danh Đổng thay mặt BTS và Hội ĐKSSYN tỉnh phát biểu tưởng niệm: “Khi nhắc đến Hòa thượng Danh Nhưỡng trong lòng Tăng tín đồ điều bày tỏ lòng tôn kính. Vì mọi hành vi của Hòa thượng là ân đức trang nghiêm, trí tuệ viên dung, đạo tâm trác thế, mỗi lời nói của ngài là những đạo từ bất tuyệt, mỗi bước đi của Hòa thượng điều thể hiện tinh thần đạo tục dung thông, mỗi cử chỉ của Hòa thượng là hình ảnh giải thoát vô ngại, mỗi việc làm của Hòa thượng là thí giới khai tâm, tế độ cho hàng hậu học xuất gia cũng như tại gia. Có thể nói, một lời nói của Ngài điều là chân ngôn, xiển minh đạo Pháp, báo Phật ân đức. Tuy hôm nay Hòa thượng không còn nữa, nhưng trong lòng chúng con vẫn khắc ghi đạo tình mà Ngài đã dành cho Tăng tín đồ Phật giáo tỉnh Kiên Giang.

Nhớ lại những năm tháng đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất tổ quốc của nhân dân miền nam, từ sự nhận thức sâu sắc, không chịu kiếp sống làm nô lệ, Hòa thượng đã thoát ly làm cách mạng. Ngài đã lãnh đạo Sư sãi và Phật tử người Khmer Kiên Giang đứng lên biểu tình nổi dậy chống các cuộc đôn quân bắt lính của chính quyền tay sai Sài Gòn. Đỉnh điểm là cuộc biểu tình ngày 10/6/1974 tại quận Kiên Thành nay là Rạch Sỏi.

Hòa thượng đã đóng góp nhiều công đức cho sự nghiệp thống nhất Phật giáo toàn Quốc. Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc Ngài đã được Giáo hội suy cử giáo phẩm tối cao Đức Phó Pháp chủ Kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN.

Hòa thượng đã được Đảng – Nhà nước – Chính phủ – Giáo hội tặng thưởng nhiều huân chương cao quý như: Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương độc lập hạng ba, và nhiều huân chương cao quý khác. Những hành trang của Hòa thượng mãi mãi là bài học vô giá cho hậu tấn học tập trên hành trình tầm cầu Giác ngộ Giải thoát”.

                         

    TT. Danh Phản Phó BTS, Phó Chủ tịch Hội thay mặt BTC Cảm tạ

Tại lễ tưởng niệm, Thượng tọa Danh Phản, Trưởng tử tông môn, thay mặt cho môn đồ pháp quyến gởi lời thành kính tri ân đến chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tôn đức Tăng Ni giáo phẩm lãnh đạo BTS cùng chánh quyền, quan khách và Phật tử đã đến dâng hương Tưởng niệm lần thứ I lễ Húy kỵ của cố Hòa thượng ân sư.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

    

 

                                                         Môn đồ pháp quyến tham dự

 

 

                                                        Dâng hương tưởng niệm

 

 

Tin/Ảnh: Danh Đồng-Danh Thuyền

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online