Kiên Giang: Khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì và tập huấn Hoằng pháp viên năm 2022

PSO - Sáng nay 30/6/2022, tại chùa Phật Quang (P. Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Trụ trì và tập huấn Hoằng pháp viên cho gần 500 Phật tử tiêu biểu các chùa trong toàn tỉnh.
Gần 200 Tăng Ni Bắc tông và Nam tông cùng 500 Phật tử tiêu biểu tham dự
Chứng minh và tham dự lễ khai giảng có sự hiện diện của HT. Danh Đổng, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó văn phòng II TƯGH; TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng chư tôn giáo phẩm Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh. Phát biểu khai mạc, TT. Thích Minh Nhẫn - Trưởng ban tổ chức nêu lên ý nghĩa quan trọng của khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cũng như khóa tập huấn Hoằng pháp viên cho Phật tử trong mùa An cư kiết hạ.
TT. Thích Minh Nhẫn - Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc
Được biết, khóa bồi dưỡng trụ trì và tập huấn Hoằng pháp viên sẽ diễn ra trong 05 ngày từ 30/6 đến 4/7 với sự tham dự của gần 200 Tăng Ni trụ trì, phó trụ trì, Thư ký Ban Trị sự các huyện, thị, thành phố của Phật giáo Bắc tông và Nam tông cùng 500 Phật tử tiêu biểu của các chùa. Đây là hoạt động Phật sự diễn ra thường niên xuyên suốt trong những năm qua tại tỉnh Kiên Giang. Mục đích nhằm bổ sung thêm những kiến thức Phật học cũng như thế học, những phương pháp hành đạo thực tế, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo, các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước…
ĐĐ. Thích Tuệ Tánh - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS triển khai chương trình trong 05 ngày học
Về khóa tập huấn Hoằng pháp viên cho cư sĩ, Phật tử tiêu biểu của các chùa trong tỉnh nhằm giúp Phật tử hiểu sâu hơn về chánh pháp, giáo lý Phật đà, kỹ năng trong giao tiếp… thông qua các buổi thuyết giảng, tọa đàm của chư Tôn đức ban Hoằng pháp và các ban, ngành Trung ương Giáo hội, BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt, BTC sẽ tập trung triển khai về việc “Ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội trong công tác Hoằng pháp”. Từ đó, các Phật tử Hoằng pháp viên có thể đối chiếu để rút ra những bài học để xây dựng một chương trình Hoằng pháp thích hợp và khả thi cho thời đại hiện nay, góp phần cùng chư Tôn đức Tăng, Ni tuyên truyền giáo pháp cao đẹp của đạo Phật đến mọi người trong xã hội.
ĐĐ. Thích Minh Thân, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh phát biểu cảm tạ
Sau lễ khai giảng, TT. Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó văn phòng II TƯGH đã có buổi thuyết giảng đầu tiên với đề tài “Bổn phận của vị trụ trì”. ĐĐ.Thích Minh Ân, Tổ phó Tổ Thông tin tuyên truyền Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Tổng biên tập kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online đã có bài chia sẻ với chủ đề “Niềm tin và lý tưởng phụng sự”.
TT. Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó văn phòng II TƯGH thuyết giảng
ĐĐ.Thích Minh Ân, Tổ phó Tổ Thông tin tuyên truyền Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Tổng biên tập kênh Thông tin Tổng hợp Phật sự Online

PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online