16/09/2018 22:23

Kiên Giang: Khai giảng khóa Bồi dưỡng Trụ trì và Tập huấn Hoằng pháp viên lần thứ nhất năm 2018

Sáng ngày 15/9 (nhằm ngày 6/8 năm Mậu Tuất), tại chùa Phật Quang (TP. Rạch Giá), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Kiên Giang đã khai giảng khóa Bồi dưỡng Trụ trì Tập huấn hành chánh và Hoằng pháp viên (KBDTT-THHC&HPV) lần thứ I năm 2018 cho hơn 250 Tăng Ni là thành viên BTS tỉnh, BTS các huyện thị, trụ trì và phó trụ trì các tự viện, tịnh xá… trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN) Chứng minh và ban đạo từ tại lễ Khai mạc.

Chư Tôn đức chứng minh và chủ tọa

Đến chứng minh còn có HT. Thích Huyền Thông, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội (TƯGH); TT. Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực (UVTT) HĐTS, Phó ban Kiểm soát TƯ, Phó ban Kinh tế Tài chính TƯ, Tổ trưởng Tổ Lễ tân VP2TƯ;  HT. Danh Đổng, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Tổ trưởng Tổ Thông tin – Tuyên truyền VP2TƯ, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Chính quyền tham dự

Tham dự lễ còn có ông Ngô Phương Vũ, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang; ông Trương Hoàng Anh, Phó trưởng ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng phòng đối nội Công an tỉnh Kiên Giang cùng các cơ quan Ban, Ngành, chính quyền và địa phương sở tại cũng trở về tham dự.

HT. Danh Đổng

Phát biểu khai mạc, HT. Danh Đổng, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh nêu rõ tầm quan trọng của khóa bồi dưỡng, nhằm trang bị cho chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì những kỹ năng về hoằng truyền chánh pháp với sứ mạng Trụ pháp vương gia, Trì như lai tạng. Cũng như vai trò, nhiệm vụ của vị trụ trì trong thời đại ngày nay. Song song đó, Khóa tập huấn Hoằng pháp viên lần thứ I năm 2018, gần 1.000 vị đại diện cho Phật tử tiêu biểu của các chùa trong toàn tỉnh. Đây là cơ hội để phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm Hoằng pháp đến những cư sĩ, Phật tử để trở thành nhà Hoằng pháp tiêu biểu, góp phần cùng chư Tôn đức Tăng, Ni tuyên truyền giáo pháp cao đẹp của đạo Phật đến mọi người trong xã hội.

ĐĐ. Thích Pháp Trí

Báo cáo công tác tổ chức, ĐĐ. Thích Pháp Trí, Chánh Thư ký BTS tỉnh cho biết: "Khóa BDTT-THHC&HPV sẽ kéo dài trong 4 ngày từ ngày 15/9 đến 18/9/2018. Trong khóa học, chư Tăng Ni sẽ được chư Tôn giáo phẩm HĐTS, giảng sư Ban Hoằng pháp TƯ, Ban Hoằng pháp Kiên Giang và các vị lãnh đạo cơ quan chính quyền triển khai các nội dung như: Nội quy Ban Tăng sự TƯ; Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và những điều cần thiết của Phật giáo trong thời kỳ hội nhập và phát triển... Cũng nhân dịp này, Ban Trị sự sẽ triển khai Hiến chương GHPGVN vừa được tu chỉnh tại Đại hội khóa VIII".

Bên cạnh đó, Khóa tập huấn Hoằng pháp viên được tổ chức mỗi năm 2 lần quy tựu gần 1.000 Phật tử tiêu biểu của các Tự, Viện trong toàn tỉnh. Theo lịch giảng huấn, các hoằng pháp viên sẽ được nghe chư Tôn đức giảng sư trình bày về kinh nghiệm Hoằng pháp thông qua mạn đàm thảo luận hay các buổi thuyết giảng. Đây sẽ là cơ hội và thách thức mà những nhà truyền đạo, hay những Hoằng pháp viên được nghe trình bày kinh nghiệm Hoằng pháp của chư vị tiền nhân cũng như sự nghiệp Hoằng pháp trong xã hội đương đại. Qua đó, các Phật tử có thể đối chiếu để rút ra những bài học, bổ sung vào những chỗ khiếm khuyết để xây dựng một chương trình Hoằng pháp thích hợp và khả thi cho thời đại hiện nay.

 
HT. Thích Thiện Nhơn

Ban đạo từ tại lễ khai mạc, HT. Thích Thiện Nhơn đã khuyến tấn Tăng Ni khóa bồi dưỡng và toàn thể quý Phật tử. Hòa thượng tán thán công đức, sự nhiệt huyết của Chư tôn đức Tăng Ni BTS Tỉnh cũng như Tăng Ni trụ trì, Phó trụ trì các tự viện... đã tổ chức và tham gia khóa học một cách đầy đủ tinh cần, thể hiện tinh thần hòa hợp với sự có mặt đầy đủ của Tăng Ni 3 hệ phái; Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ.

HT. Danh Đổng tặng hoa tri ân đến HT. Chủ tịch HĐTS
TT. Thích Minh Nhẫn
TT. Thích Minh Nhẫn, UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh nguyện lãnh thọ lời đạo từ của đức trưởng lão HT. Chủ tịch HĐTS, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, sự quan tâm ưu ái của Ngài đối với công tác Phật sự cũng như Tăng Ni trong toàn tỉnh Kiên Giang.
TT. Thích Phước Thắng

Buổi lễ khai mạc kết thúc sau phần cảm tạ của TT. Thích Phước Thắng, Phó BTS GHPGVN tỉnh trong tinh thần hoan hỷ của toàn thể hội chúng.

Sau lễ khai mạc, HT. Thích Huệ Thông đã có buổi thuyết giảng đầu tiên cho gần 1.000 Phật tử Hoằng pháp viên. TT. Thích Phước Nguyên, thuyết giảng cho 250 chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, cùng chư Tôn đức TT HĐTS, đã đến Thắp hương tưởng niệm lễ tiểu tường giáp năm cố Đại lão HT. Danh Nhưỡng, nguyên Phó pháp chủ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

HT. Chủ tịch HĐTS cùng chư Tôn đức niêm hương cầu nguyện
Chư Tôn đức đã có thời kinh ngắn trợ tiến hồi hướng đến Giác linh
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
ĐĐ. Thích Trí Dũng dẫn chương trình
HT. Thích Huệ Thông chia sẻ tại khóa Bồi dưỡng Trụ trì
HT. Thích Huệ Thông thuyết giảng tại khóa tập huấn Hoằng pháp viên
TT. Thích Minh Nhẫn tặng hoa tri ân đến HT. Thích Huệ Thông
TT. Thích Phước Nguyên chia sẻ pháp thoại

ĐĐ. Thích Minh Thân cảm tạ

TT. Thích Minh Nhẫn tặng hoa tri ân đế TT. Thích Phước Nguyên

HT. Chủ tịch dâng hương cầu nguyện tại chùa Láng Cát

Tuệ Tánh - Ban TT-TT tỉnh Kiên Giang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online