Kiên Giang: Khai mạc kỳ thi Giáo lý Pali - Kinh Luận Giới năm học 2020 - 2021

PSO - Sáng ngày 27/3/2021 (nhằm ngày 15/ 2 năm Tân Sửu), tại Văn phòng 2 Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang - chùa Rạch Sỏi (phường Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã diễn ra lễ khai mạc kỳ thi Giáo lý Pali – Kinh luận Giới tỉnh năm học 2020 – 2021.

Chứng minh và tham dự có HT. Danh Đổng – UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Hiệu trưởng trường Pali – Kinh luận Giới tỉnh; HT. Danh Lân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Phó hiệu trưởng trường Pali – Kinh luận Giới tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực tỉnh hội và đông đảo Tăng thí sinh đồng về tham dự.

Mở đầu buổi lễ TT. Danh Nâng – Phó Chủ tịch kiêm Chánh thư ký Hội ĐKSSYN tỉnh đã thay mặt Ban tổ chức tuyên đọc quyết định thành lập Hội đồng thi với 14 thành viên do HT. Danh Lân làm Chủ tịch Hội đồng thi.

Tại đây các Tăng, thí sinh đã được chư Tôn đức Hội đồng thi phổ biến nội quy phòng thi cũng như quy chế thi, do đó các Tăng, thí sinh phải chấp hành nghiêm chỉnh, tuyệt đối không đem vào phòng thi những dụng cụ không được phép, nhằm đảm tính trung thực và công bằng trong kỳ thi.

Tiếp đến HT. Danh Lân đã có đôi lời dặn dò các thí sinh trước khi vào phòng thi, cần hết sức trung thực trong khi làm bài thi, vì đây là một trong những kỳ thi quan trọng với mục đích nhằm nâng cao trình độ Phật học của các Tăng sinh và giữ gìn nét truyền thống của Phật giáo Nam tông.

Ban đạo từ, HT. Danh Đổng đã đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi năm nay, tuy ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng về phía Ban tổ chức cũng đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh khi đến đăng ký tham gia dự thi. Hòa thượng cũng đã có đôi lời khích lệ đến các thí sinh, ngài mong rằng các vị sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được thành tích cao trong kỳ thi năm nay, để tiếp bước trên con đường tu học, dù là ở thế học hay Phật học thì các vị vẫn phải thường xuyên trao dồi tri thức bởi vì trí thức không giới hạn ở thời gian hay độ tuổi bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể trao dồi được đặc biệt là các vị tăng sinh trẻ là mầm móng cho tương lai chúng ta nên tiếp bước những bậc cao Tăng đi trước để phụng sự cho Đạo Pháp – Dân tộc, tốt đời, đẹp đạo.

Chiều cùng ngày các thí sinh đã chính thức bước vào kỳ thi với 2 môn là: Dịch thuật và Giới luật. Được biết theo thông lệ hàng năm hội đồng thi được đặt tại chùa Rạch Sỏi. Năm nay do bị ảnh hưởng bởi tình dịch bệnh nên kỳ thi đã tổ chức trễ hơn so với mọi năm. Năm nay kỳ thi tốt nghiệp Pali – Kinh luận giới sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 3 với 100 Tăng thí sinh đăng ký tham gia dự thi bao gồm 4 lớp: Lớp T-Rây 44 vị, lớp Tô 18 vị, lớp tiểu học Pali 7 vị và lớp 5 Khmer ngữ 31 vị.

Thanh Minh

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online