09/12/2019 14:33

Kiên Giang: Khánh thành cầu Tâm Hòa, huyện U Minh Thượng


PSO – Sáng ngày 08/12/2019 (nhằm ngày 13/11 kỷ Hợi) GHPG VN Tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với nhóm từ thiện Minh Tâm (TP.Biên Hòa) và nhóm từ thiện Thuận Hòa (TP.Bình Dương) cùng chính quyền sở tại đã cắt băng khánh thành cầu Tâm Hòa tại ấp Minh Tân, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Quang lâm chứng minh và tham dự có ĐĐ Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký, Chánh văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Kiên Giang; ĐĐ.Danh Khỏe – Phó BTS GHPGVN Huyện U Minh Thượng; SC.Thích Nữ Diệu Thanh – Ủy viên BTS Huyện U Minh Thượng, trụ trì chùa Thiên Sơn.

Đại diện cho nhóm từ thiện Minh Tâm (TP.Biên Hòa) có ông Lê Vĩnh Lộc làm trưởng nhóm và ông Nguyễn Long Giang trưởng nhóm từ thiện Thuận Hòa (TP.Bình Dương).

Về Phía chính quyền có ông Lại Ân Nhân – Ủy Viên Thường Vụ, Chủ tịch UBMT TQ Huyện; bà Nguyễn Thị Ngọc Kim – Phó chủ tịch UBMT TQ Huyện; Ông Võ Hoàng Phúc – Phó bí thư, Chủ tịch UB MTTQVN xã; Bà Huỳnh Mỹ Viện – Phó chủ tịch UBND xã và đông đảo bà con địa phương đồng về tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Hữu Chí đại diện nhóm từ thiện Minh Tâm đã gửi lời cảm ơn đến GHPGVN tỉnh cũng như SC.Thích Nữ Diệu Thanh cùng chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho nhóm từ thiện Minh Tâm và Thuận Hòa có cơ hội chia sẻ với nỗi khó khăn của những người dân nơi đây để cây cầu được xây dựng đúng tiến độ giúp cho việc giao thông hàng hóa được thuận tiện hơn.

Tại buổi lễ ĐĐ. Thích Tuệ Giải đã bày tỏ niềm hoan hỷ khi cây cầu đã được hoàn thành đưa vào sử dụng đồng thời cũng tán thán công đức của SC.Thích Nữ Diệu Thanh đã kết nối các nhóm từ thiện Minh Tâm và Thuận Hòa chung tay xây dựng một cây cầu mới giúp người dân lưu thông hàng hóa, các em học sinh đi lại được dễ dàng, an toàn, thuận tiện hơn, đồng thời làm thay đổi diện mạo nông thôn. Có thể nói đây cũng là trách nhiệm và thể hiện cái tâm của người con Phật trong việc phụng đạo giúp đời.

Thay mặt chính quyền Bà Huỳnh Mỹ Viện cho biết xã Minh Thuận là một trong những xã vùng sâu vùng xa, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, việc đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn do sông ngòi bao quanh. Qua đó đã có đôi lời cảm ơn sâu sắc đến GHPGVN tỉnh đặc biệt là SC.Thích Nữ Diệu Thanh đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh chung tay giúp đỡ cho người dân nơi đây có một cây cầu mới để việc đi lại giao thương được thuận tiện hơn. Góp phần cùng với chính quyền hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn mới, tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.Tại đây bà Huỳnh Mỹ Viện cũng đã thay mặt chính quyền trao bằng khen cho SC.Thích Nữ Diệu Thanh và 2 nhóm từ thiện Minh Tâm Và Thuận Hòa.

Sau gần 3 tháng thi công cây cầu Tâm Hòa đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, thiết kế hình vòng cung có chiều dài 28m, ngang 2,5m. Tổng kinh phí xây dựng 200 triệu đồng.

Trong không khí hân hoan, chư Tôn đức Tăng Ni cùng chính quyền địa phương và các nhà từ thiện đã cắt băng khánh thành cầu Tâm Hòa chính thức thông xe cầu mới trong niềm phấn khởi vui mừng pha lẫn niềm xúc động của bà con địa phương.

Nhân dịp này đoàn cũng đã trao 60 phần quà đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây mỗi phần quà gồm : 10kg gạo, 1 thùng mỳ, 1 chai dầu ăn,1 bịch bột ngọt và 1 bịch đường giá trị mỗi phần quà là 250 ngàn đồng.

Tin, ảnh: Thanh Minh

The post Kiên Giang: Khánh thành cầu Tâm Hòa, huyện U Minh Thượng appeared first on Từ Thiện Phật Giáo.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online