Kiên Giang: Khánh thành và đưa vào sử dụng 3 cây cầu giao thông nông thôn

Ngày 4-12, Hội Từ thiện chùa Thôn Dôn (TP. Rạch Giá) phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc (Châu Thành), Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thông (TP. Rạch Giá) tổ chức lễ các bắt khánh thành và đưa vào sử dụng 3 cây cầu giao thông nông thôn.

Tham dự buổi lễ có HT. Đào Như - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Cần Thơ; HT. Danh Lân - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh; TT. Danh Phản - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá; ông Phạm Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

2 cây cầu Phước Đức 3 và Phước Đức 4 thuộc ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc (Châu Thành) được hoàn thành sau 2 tháng xây dựng. Cầu Phước Đức 3 được xây dựng với chiều dài 27m, chiều rộng 3m, kinh phí xây dựng 320 triệu đồng. Cầu Phước Đức 4 xây dựng với chiều dài 40m, chiều rộng 3,5m, kinh phí xây dựng 550 triệu đồng. Tính đến nay, Hội Từ thiện chùa Thôn Dôn đã xây dựng được 6 cây cầu nông thôn có kiến trúc Khmer trên địa bàn xã Thạnh Lộc. Hội Từ thiện chùa Thôn Dôn và Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Thông cũng cắt băng khánh thành cầu Phước Đức 5, tại khu phố 1. Cầu được xây dựng với chiều dài 28m, chiều rộng 3,5m, tổng kinh phí xây dựng trên 350 triệu đồng.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đóng góp công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tặng giấy khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong vận động đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn xã Thạnh Lộc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích trong vận động đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Phát biểu tại buổi lễ, HT. Danh Lân ghi nhận và biểu dương Hội Từ thiện chùa Thôn Dôn và các nhà hảo tâm đã đóng góp hỗ trợ địa phương xây dựng các cầu giao thông tại các xã khó khăn. Thay mặt Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh, HT. Danh Lân tuyên dương những kết quả đó. Đồng thời hòa thường mong rằng, Hội Từ thiện chùa Thôn Dôn và các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhiều địa phương hơn nữa để nâng cao chất lượng đời sống người dân. Hòa thượng đề nghị người dân địa phương giữ gìn, bảo vệ các hạng mục của công trình nhằm đảm bảo sử dụng lâu dài.

Thiện Hiếu

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online