Kiên Giang: Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết Chôl Chnăm Thmây 2023 ở nhiều địa phương

PSO - Ngày 11/4/2023 (nhằm ngày 21/02 nhuận năm Quý Mão), đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, ông Mai Văn Huỳnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các chùa, các vị chức sắc tiêu biểu, các hộ gia đình chính sách là đồng bào Khmer dịp tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Huỳnh (bên phải) tặng quà Hòa thượng Trần Phương - Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước liên huyện Kiên Lương - Hà Tiên - Giang Thành, trụ trì chùa Ba Trại, xã Bình An, huyện Kiên Lương. Ảnh: THANH NHÃ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Huỳnh (bên phải) tặng quà Hòa thượng Trần Phương - Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước liên huyện Kiên Lương - Hà Tiên - Giang Thành, trụ trì chùa Ba Trại, xã Bình An, huyện Kiên Lương. Ảnh: THANH NHÃ

Tại huyện Kiên Lương, ông Mai Văn Huỳnh đến thăm, chúc tết, tặng quà Hòa thượng Trần Phương - Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước liên huyện Kiên Lương - Hà Tiên - Giang Thành, trụ trì chùa Ba Trại, xã Bình An; Thượng tọa Danh Cường - Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước liên huyện Kiên Lương - Hà Tiên - Giang Thành, trụ trì chùa Bãi Ớt, xã Dương Hòa; Thượng tọa Dương Xây - trụ trì chùa Bãi Chà Và, xã Dương Hòa.

Tại những nơi đến thăm, ông Mai Văn Huỳnh thăm hỏi, chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc và đồng bào Khmer. Cùng với đó, thông tin một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh năm 2022 và quý I-2023. Trong đó, nhấn mạnh vai trò và sự đóng góp của đồng bào Khmer đối với sự phát triển của tỉnh.

Ông Mai Văn Huỳnh (bìa trái) tặng quà các hộ gia đình chính sách đồng bào Khmer trên địa bàn xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương. Ảnh: THANH NHÃ

Ông Mai Văn Huỳnh mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer tiếp tục vận động đồng bào Khmer, Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và chính sách của Nhà nước, chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh dễ lây lan qua người, không mê tín, dị đoan, không nghe lời các đối tượng thù địch, góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh.

Dịp này, đồng chí Mai Văn Huỳnh trao 6 phần quà cho 6 hộ gia đình chính sách là đồng bào Khmer.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang Lê Hồng Thắm (bìa trái) trao quà cho gia đình chính sách là đồng bào Khmer trên địa bàn huyện An Biên. Ảnh: TÚ ANH

Cùng ngày, Đoàn công tác do bà Lê Hồng Thắm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Chôl Chnăm Thmây năm 2023 tại Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước liên huyện An Biên - U Minh Thượng và chùa thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên.

Tại mỗi nơi đến thăm, bà Lê Hồng Thắm bày tỏ vui mừng khi thấy đời sống của đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc. Đồng thời, ân cần thăm hỏi, chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các vị trụ trì chùa, chức sắc và Phật tử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Hồng Thắm mong rằng, thời gian tới trụ trì các chùa tiếp tục tuyên truyền, vận động Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; vận động bà con phật tử phát huy tinh thần đoàn kết yêu nước, tăng gia sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, chung tay góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện An Biên nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung.

Dịp này, đoàn công tác của tỉnh Kiên Giang tặng 5 phần quà cho gia đình chính sách, cán bộ hưu trí là đồng bào Khmer trên địa bàn huyện An Biên.

* Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Phích - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết các vị đại đức, sư sãi, các gia đình chính sách và đồng bào phật tử Khmer tại huyện Giồng Riềng.

Đoàn đến thăm, chúc tết chùa Cây Trôm, xã Bàn Thạch và chùa Nha Si Cũ, xã Vĩnh Phú. Mỗi điểm đến, đoàn tặng 5 phần quà cho ban quản trị chùa, các vị Sư sãi, đồng bào Phật tử Khmer, các gia đình chính sách là đồng bào Khmer.

Ông Nguyễn Văn Phích thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến các vị trong Ban Quản trị chùa, các vị Sư sãi, đồng bào Phật tử Khmer. Đồng thời, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại đức, chư Tăng và đồng bào Phật tử Khmer đối với công tác an sinh xã hội; mong muốn ban quản trị các chùa, các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tăng gia sản xuất góp phần ổn định đời sống và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

* Đoàn công tác do ông Lê Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang dẫn đầu đến thăm, chúc tết Chôl Chnăm Thmây tại Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Hòn Đất, trụ sở đặt tại chùa Sóc Xoài, thị trấn Sóc Sơn; chùa Hòn Sóc, thị trấn Hòn Đất và các gia đình chính sách là đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Hòn Đất.

Ông Lê Thanh Hùng chúc các vị Thượng tọa, Đại đức, các vị À cha, chư Tăng và đồng bào Phật tử trên địa bàn huyện Hòn Đất đón tết Chôl Chnăm Thmây đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.

Đồng thời, mong muốn các vị Thượng tọa, Đại đức tiếp tục cùng chung tay với chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục đồng bào Phật tử chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao đời sống.

* Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết tại chùa Khlang Ông, chùa Cù Là Mới, thị trấn Minh Lương; Bà mẹ Việt Nam anh hùng Thị Ma, ngụ xã Minh Hòa; 2 cán bộ hưu trí; 3 vị chức sắc tiêu biểu, 4 gia đình chính sách và 2 gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào Khmer huyện Châu Thành.

Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Lưu Trung thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang năm 2022 và quý I-2023. Đồng thời, chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Phật tử và đồng bào Khmer đón tết Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung mong muốn các vị Hòa thượng, Thượng tọa, người có uy tín trong đồng bào Khmer tiếp tục vận động người dân, Phật tử chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Nguồn tin: Báo Kiên Giang
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online