Kiên Giang: Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập chùa Kim Quang

PSO - Sáng ngày 27/03/2021, trong không khí rộn ràng của người con Phật đang hướng về ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ tát, hòa chung không khí hoan hỷ của chư Tăng Ni và Phật tử khi Đại hội Đại biểu Phật giáo TP. Rạch Giá lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa kết thúc thành công tốt đẹp, trước sự phát triển của ngôi chùa và lòng tri ân sâu sắc đối với vị ân sư khả kính, toàn thể Ni chúng và Phật tử đạo tràng Kim Quang thành kính trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập chùa Kim Quang (phường An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có TT. Thích Minh Tiến - Ủy viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP. Rạch Giá; TT. Thích Minh Thành – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; NT. Thích Nữ Như Thiện – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; SC. Thích Nữ Như Lý – Trụ Trì chùa Kim Quang cùng toàn thể chư Tôn đức Tăng, Ni trong thành phố đồng tham dự chung.

Tham dự lễ còn có ông Đào Văn Xem – Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, quý Phật tử Mạnh thường quân, các Huynh trưởng Phân ban GĐPT và đông đảo Phật tử đạo tràng Kim Quang đến tham dự.

Mở đầu buổi lễ là tiết mục dâng hoa chào mừng chư Tôn đức cùng quý vị quan khách do các em GĐPT Kim Quang trình diễn.

Tiếp đến, thay mặt chư Tôn đức Ni chùa Kim Quang, SC. Thích Nữ Như Lý – Trụ trì chùa Kim Quang phát biểu khai mạc. Ngày kỷ niệm hôm nay là dịp cho chư Tôn đức Ni tại chùa ghi nhớ và thực hành theo tấm gương đạo hạnh của bậc ân sư là NT. Thích Nữ Như Định. Buổi lễ mang ý nghĩa giáo dục tinh thần tri ân báo ân của Ni chúng và Phật tử đạo tràng Kim Quang.

Sư cô Trụ trì cũng trình bày báo cáo với tiêu đề “Kim Quang Ni tự, 50 mùa xuân tốt đạo đẹp đời”. Theo đó, chùa Kim Quang (Kim Quang Ni Tự) tọa lạc tại số 1134 đường Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Được cố NT. Thích Nữ Như Định khởi công xây dựng vào ngày 19/2 năm Tân Hợi (nhằm ngày 15/03/1971) với tổng diện tích đất chùa gần 4.000 mét vuông. Sau khi việc xây dựng ngôi chùa Kim Quang hoàn tất, Ni Trưởng Thích Nữ Như Định bắt đầu sự nghiệp hoằng hóa độ sanh, truyền đăng tục diệm, đem Phật pháp đi vào cuộc sống để làm lợi ích cho chúng sanh. Đối với Phật tử chùa Kim Quang, Ni trưởng dùng phương cách phù hợp nhất để khuyến tấn mọi người tu học. Ni trưởng thường dạy các đệ tử “Tu mà không học là tu mù, học mà không tu thì chỉ là cái đãy đựng sách”.

Từ ngày thành lập đến nay đã trải qua 50 mùa xuân, chùa Kim Quang do NT. Thích Nữ Như Định sáng lập đã đi vào biên niên sử của GHPGVN tỉnh Kiên Giang với hình ảnh tươi sáng, trang nghiêm, thanh tịnh, cùng nhiều hoạt động tốt đạo đẹp đời, một chốn già lam đáng ngưỡng mộ trong lòng quý Phật tử cùng người dân gần xa.

Để có được những thành tựu trên, ngoài đức độ và năng lực của vị trụ trì, còn nhờ sự đóng góp và hộ trì rất quan trọng của hàng cư sĩ Phật tử đạo tràng chùa Kim Quang. Để tỏ lòng tri ân và tán dương công đức quý Phật tử hữu công trong nhiều năm qua, Sư cô trụ trì cùng chư Tôn đức chứng minh trao tặng đến quý Phật tử giấy tán dương công đức, cùng các phần quà kỷ niệm.

Tiếp đến, chư Tôn đức Tăng Ni, chư vị Phật tử, các nhà Mạnh thường quân cũng có các lẵng hoa, phần quà gửi tặng đến Sư cô trụ trì nhân buổi lễ. Đáp lại tấm thịnh tình của chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các ban ngành, cùng quý Phật tử Mạnh thường quân, Sư cô trụ trì đã trao tặng một phần quà đến chư Tôn Đức, quý vị quan khách, cùng Phật tử đã tham dự buổi lễ.

Thay mặt quý Phật tử đạo tràng, chư vị trong GĐPT Kim Quang, Phật tử Diệu Từ có đôi lời cảm tưởng kính dâng lên chư Tôn đức Tăng, Ni chứng minh.

Dịp này, thay mặt chư Tôn đức chứng minh, TT. Thích Minh Tiến có đôi lời đạo từ nhắn gửi đến toàn thể đại chúng. Trước tình hình chung và sự hoan hỷ của Phật giáo trong Thành phố, quý chư Tôn đức lãnh đạo đã rất vui mừng, đánh giá cao tinh thần tôn sư trọng đạo của Sư cô trụ trì, khi Sư cô trụ trì biết được tâm đức của các bậc thầy tổ, hiểu được lời nguyện của ân sư, Sư cô trụ trì đã tiếp nối kế thừa, phát huy tốt sự nghiệp tu học chân chánh trên con đường tốt đạo đẹp đời mà thầy, tổ để lại. Thượng tọa gửi lời cảm niệm công đức chư Tôn đức Tăng Ni, nguyện cầu chư Phật, chư Bồ tát luôn gia hộ chư vị lãnh đạo, quý Phật tử đạo tràng được dồi giàu sức khỏe, thành công trong mọi công tác.

Cuối chương trình, thay mặt chư Ni chùa Kim Quang, SC. Thích Nữ Như Lý gửi lời  tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức đã chỉ đạo, giúp đỡ và hiện diện chứng minh buổi lễ. Sư cô cũng gửi lời cảm ơn quý vị lãnh đạo chính quyền, quý huynh trưởng GĐPT cùng quý Phật tử xa gần đã có mặt  tham dự và đóng góp nhiều công sức tổ chức thành công buổi lễ ngày hôm nay. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ chư tôn thiền đức Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Sau buổi lễ, Sư cô trụ trì cung thỉnh chư Tôn đức cắt băng khánh thành phòng triển lãm tranh ảnh và chụp hình lưu niệm cùng chư vị Phật tử đạo tràng.

Thành Luân

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online