Kiên Giang: Lễ tốt nghiệp, trao bằng cử nhân ngành Tôn giáo học khóa I và chiêu sinh khóa II

PSO - Chiều ngày 13/12/2019 (nhằm ngày 18/11 năm Kỷ Hợi) tại chùa Phật Quang (số 83 Quang trung, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang kết hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (KHXH&NV), long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho 74 sinh viên tân cử nhân ngành Tôn giáo học Khóa QH - 2016-X, VLVH.

Chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội và quý Giáo sư tiến sĩ Chủ tọa lễ tốt nghiệp

Chứng minh và tham dự lễ tốt nghiệp có: HT. Danh Đổng – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT.TS Thích Minh Nhẫn - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS tỉnh, Hiệu trưởng Trường trung cấp Phật học tỉnh Kiên Giang; ĐĐ. Thích Pháp Trí - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Quang cảnh lễ tốt nghiệp

Về phía lãnh đạo Trường ĐHKHXH&NV thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) có: GS.TS. Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN; GS.TS. Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội; PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh - Trưởng Bộ môn Tôn Giáo học; PGS.TS. Lê Bá Trình - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN, cùng quý thầy cô giảng dạy và bộ phận hành chính phòng đào tạo Trường ĐHKHXH&NV.

Tham dự lễ còn có ông Danh Lắm - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Ông Huỳnh Tiến Tâm - Trưởng phòng Dân tộc và tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan, ban, ngành địa phương.

ĐĐ.TS Thích Tuệ Giải dẫn chương trình

Mở đầu lễ tốt nghiệp, ĐĐ.TS Thích Tuệ Giải MC chương trình tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự.

Đại đức cho biết, vào năm 2016 nhằm mục đích đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và đáp ứng nhu cầu thực tiễn về công tác trên lĩnh vực Tôn giáo ở địa phương, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Kiên Giang đã liên kết với Trường ĐHKHXH&NV thuộc ĐHQGHN đã tổ chức tuyển sinh. Sau đó, khai giảng lớp Đại học ngành Tôn giáo học hệ vừa làm vừa học. Lớp học được tổ chức tại chùa Phật Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trong thời gian học tập, chùa Phật Quang hỗ trợ phương tiện ăn, ở, sinh hoạt học tập cho Tăng Ni và học viên nhằm giúp cho học viên có môi trường học tập tốt nhất.

PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh phát biểu

Báo cáo kết quả học tập lớp cử nhân Tôn giáo học tại Kiên Giang, PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh - Trưởng bộ môn Tôn giáo học Trường ĐHKHXH&NV bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng các cấp chính quyền địa phương đã giúp đỡ tận tình để lớp học hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và hôm nay tham dự lễ tốt nghiệp trao bằng cử nhân cho 74 vị là tân cử nhân chuyên ngành Tôn giáo học.

PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh cho biết: kết quả tốt nghiệp, toàn khóa có 100% học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và cũng 100% học viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp, trong đó có 33 học viên xếp loại khá, 38 học viên xếp loại giỏi và 3 học viên đạt xuất sắc trong tổng số 74 học viên.

Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang đọc quyết định Tán dương Công đức
GS.TS Hoàng Anh Tuấn thay mặt Trường ĐHKHXH&NV đón nhận Giấy tán dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang do HT. Danh Đổng trao tặng
Ni sư TS Thích Minh Thịnh, ĐĐ.TS Thích Tuệ Giải, PGS.TS Trần Trị Kim Oanh đón nhận Giấy tán dương công đức của BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang do TT.TS Thích Minh Nhẫn trao tặng
Tập thể sinh viên có thành tích xuất sắc đón nhận Giấy khen do Trường ĐHKHXH&NV khen tặng

Qua đây, đại diện cho BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang và Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh Kiên Giang, HT. Danh Đổng và TT. Thích Minh Nhẫn đã trao giấy Tán dương Công đức cho các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc phối hợp đào tạo lớp cử nhân ngành Tôn giáo học cùng các học viên có thành tích xuất sắc.

TT.TS Thích Minh Nhẫn - UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Hiệu trưởng Trường TCPH phát biểu

Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang phát biểu, TT. Thích Minh Nhẫn rất hoan hỷ vì sự tận tâm, tận tình của các thầy cô giáo không ngại giao thông cách trở đã đến giảng dạy theo quy định của nhà Trường để rồi tất cả đã được thành công tốt đẹp, các sinh viên đều hoàn thành khóa học của mình. Thượng tọa mong muốn “Theo lộ trình quy hoạch nhân sự, đến năm 2027, chư Tăng Ni Trưởng ban của 12 Ban, Ngành trực thuộc Giáo hội tỉnh, cùng với Chánh Thư ký đều là những người có trình độ Tiến sĩ. Đảm bảo về các hoạt động Phật sự, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng cũng như xã hội càng ngày càng phát triển để phục vụ cho Đạo pháp, cho dân tộc, cho quê hương, đất nước. Đó cũng là mong muốn của Giáo hội tỉnh nhà. Thượng tọa cũng cho biết, tiếp tục thành công của khóa học này, hiện nay Ban Tổ chức lớp học tiếp tục tuyển sinh cho khóa tiếp theo dự kiến khai giảng vào năm 2020.

SC. Thích Nữ Huệ Nhẫn, tân cử nhân Tôn giáo học phát biểu cảm tưởng

Đại diện cho các sinh viên tốt nghiệp, SC.Thích Nữ Huệ Nhẫn, tân cử nhân Tôn giáo học đã có đôi lời cảm ơn sâu sắc đến chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, cùng quý thầy cô Bộ môn Tôn giáo học đã dày công vất vả trong công tác tổ chức, giảng dạy tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội được học và hoàn thành chương trình học của mình trong 4 năm qua. Qua đó, Sư cô cũng xin hứa sẽ đem hết khã năng, kiến thức của mình học được để phục vụ Giáo hội, quê hương, đất nước theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ Nghĩa Xã Hội”.

Cuối chương trình là phần trao bằng cử nhân Tôn giáo học cho 74 vị là tân cử nhân đã hoàn thành tốt chương trình học với những hứa hẹn gặp gỡ trong chương trình đào tạo Cao học và Tiến sĩ.

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp trong niềm hoan hỷ của chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng quý thầy cô và toàn thể sinh viên.

Qua đây, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang cùng Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội tiếp tục - THÔNG BÁO TUYỂN SINH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH TÔN GIÁO
  • Khoá II lớp cử nhân Tôn giáo học.
  • Thời gian học mỗi tháng từ (7-10 ngày)  từ ngày 01-10 hàng tháng.
  • Địa điểm học tập: Chùa Phật Quang TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
  • Đối tượng: Chư Tăng Ni có bằng tốt nghiệp cấp 3 và có giấy giới thiệu của trụ trì chùa.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni đến học tập, chùa Phật Quang, TP. Rạch Giá hỗ trợ nơi ăn nghỉ. Chư Tăng Ni có nguyện vọng tham dự khóa học vui lòng liên lạc đăng ký với:
  • Đại đức Thích Tuệ Tánh - ĐT: 0944020802
  • Sư cô Thích Nữ Huệ Tánh - ĐT: 0915157455
  • Hoặc tải file hồ sơ đăng ký, ghi đầy đủ thông tin và gửi về Vp Trường Trung cấp Phật học - chùa Phật Quang, 83 Quang Trung. P. Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI ĐẠI HỌC VLVH TÔN GIÁO HỌC KIÊN GIANG 2019

Một số hình ảnh của lễ tốt nghiệp khóa I lớp cử nhân Tôn giáo học:

Thanh Minh - Phước Toàn - Anh Thảo

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online