Kiên Giang: Lễ trao tặng Hệ thống máy lọc nước tinh khiết tại huyện Giang Thành

PSO - Chiều ngày 6/4/2021 (nhằm ngày 25/2 năm Tân Sửu), Hội từ thiện chùa "Thôn Dôn" đã kết hợp cùng Đoàn Thiện nguyện Nghĩa tình quê hương TP.HCM tổ chức lễ trao tặng Hệ thống máy lọc nước Tinh khiết cho 3 chùa Giồng Kè, Tà Phọt, Tà Teng (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) và phát 100 phần quà cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số Campuchia tuyến vùng kinh tế mới.

Buổi lễ với sự tham dự của ĐĐ. Danh Út - Phó Trưởng ban Thường trực Phật giáo TP. Rạch Giá, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN TP. Rạch Giá, Trụ trì chùa Thôn Dôn; ĐĐ. En Thunh - Uỷ viên BCH Hội ĐKSSYN tỉnh, Trụ trì chùa Giồng Kè; ĐĐ. Tiên Sà Rát - Trụ trì chùa Tà Teng; ĐĐ. Tiên Cương - Trụ trì chùa Tà Phọt cùng chư Tôn đức, Tăng Ni đồng tham dự.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Đinh Văn Phụng - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Giang Thành; ông Danh Hùng - Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương xã Phú Lợi và Phú Mỹ; nhà tài trợ Đoàn Thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương TP.HCM và bà con đồng tham dự.

Nguồn nước sạch là một điều vô cùng quan trọng và rất cần thiết không thể thiếu cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân trong cuộc sống, nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe cho bà con là việc làm thiết thực. Thấy được điều đó, Hội từ thiện chùa "Thôn Dôn" đã vận động Đoàn thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương TP.HCM tài trợ và trao tặng 3 máy lọc nước Tinh khiết cho 3 điểm chùa (Giồng Kè, Tà Phọt, Tà Teng) để bà con có nguồn nước sạch dùng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Kinh phí cho 3 máy trị giá là 130 triệu đồng, đoàn cũng trao tặng thêm 100 phần quà cho bà con dân tộc thiểu số khó khăn, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng bao gồm: mì, vật dụng sinh hoạt…. (chùa Thôn Dôn hỗ trợ tiền mặt mỗi chùa là 5 triệu đồng) với tổng kinh phí là 175 triệu đồng.

Dịp này, Đại diện cho các chùa cũng xin cảm ơn đến ĐĐ. Danh Út - Trụ trì chùa Thôn Dôn, Ban cai quản Phát Đạt Võ, cám ơn gia đình anh chị Dũng - Đổng Thị Quan, quý vị Mạnh thường quân đồng tài trợ thực hiện chương trình đem nguồn nước sạch tinh khiết đến với bà con. Cũng trong dịp này, các chùa đã trao tặng thư cảm ơn đến đoàn Thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương TP.HCM và Mạnh thường quân.

Thấy mặt chính quyền địa phương, ông Đinh Văn Phụng, cũng gửi lời cám ơn và trao tặng 1 Bằng ghi nhận tấm lòng vàng cho đoàn Thiện nguyện và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được máy lọc nước tinh khiết từ Đoàn thiện nguyện Nghĩa tình Quê hương TP.HCM, cùng mạnh thường quân hỗ trợ cho vùng biên giới đang gặp khó khăn về nguồn nước sạch sử dụng.

CTV Pháp Trí

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online