Kiên Giang: Lễ truy niệm và phụng tống Kim quan Trưởng lão Hoà Thượng PUNASUVANNA - Danh Pol Thành viên HĐCM GHPGVN

Chiều ngày 29/12/2022 (nhằm 7/12 Nhâm Dần), tại chùa Khlang Ong (thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), Ban Trị sự GHPGVN, Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quang Trưởng lão Hoà Thượng PUNASUVANNA - Danh Pol – thành viên HĐCM GHPGVN, Viện chủ chùa Khlang Ong.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Đào Như - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ; HT. Danh Đổng - Ủy viên Ban Thừơng Trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư Ký HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang và môn đồ pháp quyến, Phật tử gần xa đồng tham dự.

Trong không khí trang nghiêm ĐĐ. Danh Hà thay mặt môn đồ pháp quyến cung tuyên tiểu sử cuộc đời và công hạnh của Trưởng lão Hoà Thượng ân sư

Hoà thượng PUNNASUVANNA thế danh “DANH POL” sinh năm 1938 tại (làng Minh Lương, Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). Trong một gia đình trung nông gồm có 03 người con, Ngài là con út của cụ ông Danh Ke và cụ bà Thị Liêm.

Năm 17 tuổi Ngài xuất gia với Hòa Thượng Tăng Sanh tại chùa Khlang Ong. Năm 20 tuổi thọ giới Tỳ khưu. Học đạo và hành đạo cho đến ngày viên tịch, suốt đời phụng sự Đạo pháp-Dân tộc-Tổ quốc.

Do định luật vô thường, Trưởng lão Hoà Thượng đã viên tịch vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 27 tháng 12 năm 2022 (Nhằm ngày 5/12/ Nhâm Dần). Để lại cho môn đồ đệ tử cũng như hàng hậu học muôn vàng thương tiếc.

Tại buổi lễ, HT. Danh Đổng thay mặt cho Thường trực BTS GHPGVN, Hội ĐKSSYN tỉnh Kiên Giang tuyên đọc điếu văn tưởng niệm tri ân công đức Trưởng lão Hoà Thượng : “Sự ra đi của cố Trưởng lão Hòa Thượng để lại biết bao sự xót xa thương tiếc vô hạn, Tỉnh Hội Phật giáo Kiên Giang mất đi vị giáo phẩm hết lòng phụng sự và cống hiến cho sự phát triển Phật pháp, làm tròn sứ mệnh của một vị sứ giả Như Lai, hướng dẫn mọi người kính tin Tam bảo, tu học đúng chánh pháp làm lợi lạc cho chúng sinh, góp phần vào sự ổn định an sinh xã hội tại nơi Ngài lưu trú tu hành đạo. Hội ĐKSSYN huyện Châu Thành mất đi người lãnh đạo luôn tận tâm vì sự phát triển đạo pháp, tâm huyết trong việc đào tạo Tăng tài. Chùa Khlang Ong và môn đồ pháp quyến mất đi một người Thầy khả kính với tâm nguyện tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Suốt cả cuộc đời tu hành của Trưởng lão Hòa thượng luôn dành trọn tâm huyết hoằng dương chánh pháp, tế độ chúng sinh. Nguyện cầu cho giác linh Ngài an nghỉ nơi cõi Phật”.

Sau cùng, giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Hội ĐKSSYN tỉnh thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm cúng dường Giác linh cố Trưởng lão Hòa Thựơng lần cuối thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Ekip Ban TTTT Kiên Giang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online