27/08/2018 17:12

Kiên Giang: Lễ Vu lan báo hiếu PL 2562 - DL 2018 tại chùa Bửu Quang

Hòa chung không khí của mùa Vu lan báo hiếu PL.2562 - DL.2018, chùa Bửu Quang (P. Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) trang nghiêm tổ chức lễ cài hoa hồng, dâng y ca sa vào sáng ngày 27/8 (nhằm ngày 17-7 năm Mậu Tuất).
Chư Tôn đức chứng minh
Quang lâm chứng minh, tham dự có chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang: Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Minh Hiệp, Phó ban Kiểm; Đại đức Thích Pháp Trí, Chánh thư ký Ban Trị sự; Đại đức Thích Minh Khải, Trưởng ban Từ thiện xã hội cùng chư Tôn đức Tăng ni, đại diện chính quyền địa phương và hàng trăm Phật tử các tự viện trong tỉnh.
Chư Tôn đức Ni
Buổi lễ tuy diễn ra đơn sơ nhưng ấm áp, trọn vẹn ý nghĩa báo ân, báo hiếu của lễ Vu lan. Sau phần nghi thức dâng hoa cúng dường mừng khánh tuế chư Tôn đức, đại diện Phật tử nói lên cảm tưởng của người con Phật nhân mùa Vu lan báo hiếu trong niềm xúc động dâng trào. Tiếp đó, các Phật tử đã cài hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ lên ngực áo chư Tôn đức và trên ngực áo của mình để tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Ban lời đạo từ, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn hoan hỷ tán dương sự nỗ lực tinh tấn tu tập và tinh thần hiếu đạo của các Phật tử trong mùa Vu lan cũng như sự nỗ lực của sư cô Thích Nữ Huệ Hạnh, trụ trì chùa Bửu Quang đã tổ chức buổi lễ một cách trang nghiêm. Thượng tọa chia sẻ, chúng ta hãy báo hiếu cha mẹ không những trong mùa Vu lan mà hãy báo hiếu bằng tất cả thời gian quý báu khi cha mẹ còn ở bên chúng ta. Không nên chạy theo đồng tiền, vật chất mà quên đi bổn phận làm con để rồi một mai cha mẹ không còn trên đời thì chúng ta ân hận cũng đã muộn màn. Mỗi người Phật tử hãy là tấm gương sáng về hạnh hiếu để con cái, giới trẻ noi theo.
TT Thích Minh Nhẫn ban đạo từ
Kết thúc buổi các Phật tử dâng những chiếc y vàng và cúng dường trai tăng lên chư Tôn đức Tăng ni nhằm tạo nhân duyên để hồi hướng công đức báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền, ông bà tổ tiên được siêu sanh lạc quốc. Một số hình ảnh buổi lễ:
Toàn cảnh buổi lễ Vu lan tại chùa Bửu Quang
Các tiết mục văn nghệ ca ngợi công ơn cha mẹ
Đại diện chính quyền tham dự lễ
Phật tử chùa Bửu Quang dâng hoa cúng dường
Đọc lời cảm niệm mùa Vu lan
Nghi thức cài hoa hồng tưởng nhớ ơn cha mẹ
Phật tử Trí Ngọc tác bạch dâng y ca sa
Nghi thức diễu y 3 vòng
Các Phật tử thành kính dâng lên những chiếc y vàng cúng dường chư Tôn đức

Tin, ảnh: Minh Triết

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online