PSO – Sáng ngày 1/1/2020 (nhằm ngày 8/12 Kỷ Hợi), Hội nghị tổng kết Phật sự Phân ban GĐPT và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020 được trang nghiêm tổ chức tại chùa Tam Bảo, số 03 Sư Thiện Ân, TP Rạch Giá, Kiên Giang.
Chứng minh và tham dự có chư Tôn đức ĐĐ. Thích Minh Thành - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) GHPGVN Kiên Giang; ĐĐ. Thích Minh Khải – Trưởng ban Từ thiện Xã hội, Phó trưởng ban Thường trực ban HDPT GHPGVN Kiên Giang cùng chư Tôn đức Tăng, Ni đại diện ban HDPT tỉnh, các đơn vị GĐPT trong tỉnh.
Về phía Phân ban Hướng dẫn GĐPT có Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ - Phó trưởng Phân ban GĐPT TƯ, Trưởng Phân ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Kiên Giang, các anh chị trong Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Kiên Giang cùng các anh chị 12 đơn vị trong ban viên Ban bảo trợ tỉnh Kiên Giang.
Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm qua một năm sinh hoạt và tu học, triển khai phương hướng sinh hoạt, tu học trong năm 2020.
Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành – Phó trưởng Phân ban GĐPT Kiên Giang thông qua báo cáo hoạt động công tác GĐPT trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020. GĐPT Kiên Giang hiện nay có tất cả 14 đơn vị, hiện thời đang hoạt động 11 đơn vị, có 3 đơn vị đang cũng cố đội hình đó là GĐPT Bửu Khánh (TP. Rạch Giá), GĐPT Ngọc Hưng (huyện An Biên), GĐPT Bửu Liên (huyện Vĩnh Thuận), còn lại 11 đơn vị đang sinh hoạt gồm: TP. Rạch Giá có 4 đơn vị, TX. Hà Tiên có 2 đơn vị, huyện An Biên 1 đơn vị, huyện Tân hiệp 1 đơn vị, huyện Châu Thành 2 đơn vị và huyện Phú Quốc có 1 đơn vị. Trong năm 2019, anh chị em GĐPT Kiên Giang khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động đã đạt được một số thành tựu như: Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh (nhiệm kỳ 2017 – 2022) có 18 ban viên (10 nam – 08 nữ), Ban bảo trợ GĐPT cấp tỉnh thành lập năm 2012 gồm 119 ban viên mỗi năm đóng góp trên 26 triệu đồng, giúp BHD tổ chức được nhiều hoạt động có ích, đơn vị cơ sở tỉnh có 11 đơn vị. Huynh trưởng hiện đang sinh hoạt tổng cộng 97 huynh trưởng chia ra (Cấp Dũng: 01 – Cấp Tấn: 05 – cấp tín: 17 – cấp tập: 20 – tập sự: 54) đoàn sinh hiện đang sinh hoạt tổng 498 đoàn sinh.
Sinh hoạt văn hóa, tu thư, văn nghệ, các đơn vị phục vụ múa hát, dâng hoa vào các ngày lễ lớn như: lễ Phật đản, Vu lan, khóa Kiết hạ tại các chùa trong tỉnh.
Qua sự vận động của Ni trưởng Thích Nữ Như Thiện – viện chủ chùa Bửu Sơn các đoàn sinh nghèo GĐPT Kiên Giang được Hội từ thiện Sahaya (Hoa Kỳ) tặng 80 suất học bổng tài trợ học phí suốt thời gian từ tiểu học lên trung học và đại học. Mỗi suất học bổng tiểu học bình quân là 2 triệu đồng, trung học là 3 triệu đồng và đại học bình quân 15 triệu đồng.
Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT cũng tổ chức thi đua xây dựng Đơn vị Vững mạnh. Trong năm 2019, GĐPT Bửu Thọ đạt danh hiệu Đơn vị Vững mạnh, GĐPT Tam Bảo, Thanh Hòa, Ngọc Hải đạt danh hiệu Đơn vị Khá.
Những hoạt động, sinh hoạt của Phân ban được thuận lợi đó là nhờ vào sự tin tưởng tạo điều kiện phát triển của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, chính quyền thông cảm và đồng thuận. Song song đó cũng có một số khó khăn nhất định như: tình trạng Huynh trưởng còn thiếu và yếu, việc phát triển thêm các đơn vị ở vùng sâu vùng xa đang gặp bế tắc vì thiếu Huynh trưởng có đủ điều kiện để cử xuống địa bàn xây dựng gia đình buổi ban đầu.
Trong năm tới, Phân ban tiếp tục phát triển ban Viên ban bảo trợ GĐPT tỉnh, tổ chức thi bậc Kiên, Trì, Định vào tháng 6/2020; mở liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang vào tháng 7/2020 tại chùa Tam Bảo – Hà Tiên; khai mạc các lớp Kiên, Trì, Định (2020 – 2023) vào tháng 8 này…
Tại hội nghị, chư Tôn đức Ban HDPT tỉnh đã trao bằng tuyên dương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.
Hội nghị cũng được tham luận và nhận nhiều ý kiến, đóng góp từ đại biểu của các đơn vị trong Phân ban, BHD GĐPT.
ĐĐ. Thích Minh Thành - Trưởng ban HDPT tỉnh đã có đôi lời huấn từ đến ban Hướng dẫn các Phân ban GĐPT, cố gắng tinh tấn tu tập, tuyên truyền đoàn kết hơn để đạt được thành tích tốt. Song song đó còn nhiều điều nên rút kinh nghiệm, phải rèn luyện, tu học càng nhiều thì lợi ích an lạc và hạnh phúc đến với mình càng nhiều. Thể hiện tình yêu thương của mình đến với tất cả đoàn sinh khi vào tu học, cùng nắm tay đoàn kết đem hết tình yêu, đạo Pháp vào đời.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Tin ảnh: Thanh Hùng