Kiên Giang: Phật giáo huyện Giồng Riềng kính mừng Phật đản PL. 2563- DL. 2019

PSO- Hòa trong không khí đón mừng Phật Đản Vesak 2019 trên cả nước, sáng ngày 17/5/2019 (nhằm ngày 13 tháng 4 năm Kỷ Hợi) BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng trang nghiêm tổ chức Đại lễ kính mừng Phật Đản PL. 2563, DL. 2019. Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT. Danh Lân - Ủy Viên HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPVN tỉnh; TT. Danh Dỗ - Ủy Viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng; ĐĐ. Thích Thiện Hải - Ủy viên BTS tỉnh, Phó  BTT BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng; ĐĐ. Danh Von - Phó BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng; SC.Thích Nữ Như Pháp - Chánh Thư ký, kiêm Chánh văn phòng GHPGVN huyện Giồng Riềng; cùng sự hiện diện của chư Tôn đức Tăng Ni và hơn 600 Phật tử về tham dự. Về phía chính quyền có ông Võ Tùng - Uỷ viên Thường vụ huyện Ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; ông Trần Văn Vũ - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện; ông Lê Công - Phó trưởng Công an huyện và sự góp mặt của lãnh đạo các cấp chính quyền ở địa phương đến tham dự buổi lễ. Trước khi buổi lễ diễn ra là các tiết mục múa văn nghệ, dâng hoa kính mừng Phật đản của các em trong gia đình Phật tử chùa Bửu Sơn.  Trong buổi lễ BTC kính cung thỉnh HT. Danh Lân, tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản của đức Pháp Chủ GHPGVN:” Đức Phật là bậc Đạo sư Đại Giác ngộ. Ngài đã đem đến cho nhân loại bức thông điệp hòa bình, hạnh phúc thương yêu, mở ra con đường mà tự thân mỗi người phải vượt qua sự cám dỗ và chi phối của lòng tham, sự sân hận, si mê của con người để tiến đến cảnh giới giác ngộ, đó chính là con đường tu tập Giới - Định -Tuệ hướng đến sự an lạc, giải thoát là lẽ đích thực và cứu cánh của cuộc sống”. Tiếp đó, TT. Danh Dỗ - Ủy Viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh,  Trưởng BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng tuyên đọc Diễn văn Phật Đản của đức HT Chủ Tịch HĐTS “Thông điệp của Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam kêu gọi lãnh đạo Phật giáo thế giới hãy đoàn kết và dấn thân hành động nhập thế, chia sẻ các giải pháp trị liệu đối với các thách thức xã hội trong thời đại của chúng ta”. Kế tiếp, ĐĐ. Thích Thiện Hải - Ủy viên BTS tỉnh, Phó  BTT BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng đọc ý nghĩa Phật đản Vesak: “Đây là sự kiện đã được Liên Hợp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa toàn cầu gồm ngày Phật Đản sanh – Thành Đạo – Nhập Niết Bàn. Còn gọi là ngày Tam Hợp. Đây là sự kiện thiêng liêng gắn liền với cuộc đời Đức Phật...”. Ông Võ Tùng - Uỷ viên Thường vụ huyện Ủy, Phó chủ tịch UBND huyện đại diện các cấp chính quyền phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản đến GHPGVN huyện, biểu dương tinh thần hòa hợp giữa đạo và đời để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Tôi tin rằng: “BTS huyện, các Tăng – Ni và các tín đồ Phật giáo của huyện sẻ tiếp tục giử gìn và Phát huy truyền thống Hộ quốc – An dân, thực hiện tốt phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội của Phật giáo Việt Nam trong thời kì mới, phát huy các giá trị đặc sắc của Phật giáo Việt Nam và phát huy tinh thần yêu nước, góp sức cùng Đảng bộ, quân và dân của huyện”.   BTC cũng đón nhận nhiều lẵng hoa và phần quà cao quý do Chư Tôn đức cùng đại diện chính quyền ban ngành đoàn thể kính tặng chúc mừng Đại Lễ Phật Đản. Tiếp đến chư Tôn đức cùng hội chúng trang nghiêm cử hành Nghi thức cúng dường Phật đản: Niêm hương bạch Phật, Tụng Sám Khánh đản… SC. Thích Nữ Như Pháp – Chánh thư ký, kiêm Chánh văn phòng GHPGVN huyện Giồng Riềng cảm ơn chư Tôn đức, quý quan khách đã trở về tham dự, góp phần cho đại lễ được thành công tốt đẹp. Cuối buổi lễ là nghi thức tắm Phật và phát 200 xuất quà cho Phật tử và bà con nghèo trong địa bàn huyện, với tổng trị giá 22 tiệu đồng. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin. ảnh: Tấn Được, Tường Huy

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online