Kiên Giang: Phật giáo huyện Kiên Lương tổng kết công tác Phật sự năm 2020

PSO - Sáng ngày 20/01 (nhằm ngày 08/12/Canh Tý), tại Trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN huyện Kiên Lương – chùa Phổ Quang (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) Thường trực BTS GHPGVN huyện Kiên Lương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đề ra phương hướng công tác Phật sự năm 2021.

Chứng minh và tham dự Hội nghị có TT. Thích Huệ Tâm - Phó BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ Thích Pháp Trí - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Giải - Uỷ viên Thường trực BTS, Phó Thư ký Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Ân - Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Kiên Lương; TT. Danh Cường - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Kiên Lương; ĐĐ. Thích Minh Thành - Uỷ viên Thường trực GHPGVN tỉnh, Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Tánh - Uỷ viên BTS tỉnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Kiên Lương cùng chư Tăng Ni Thường trực BTS, Trưởng các Ban ngành BTS, Trụ trì các cơ sở tự viện tham dự; Đại diện chính quyền, lãnh đạo các ban ngành địa phương và quý thiện nam tín nữ Phật tử trong huyện đồng về tham dự.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Phước Ân cho biết, trong năm qua BTS Phật giáo huyện Kiên Lương với sự chỉ đạo của Thường trực BTS tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền cùng sự trợ duyên của quý Phật tử xa gần đã tham gia tích cực và hoàn thành tốt các công tác Phật sự chuyên ngành. Thượng tọa bày tỏ hy vọng, vì Phật sự chung của Phật giáo huyện nhà, quý chư Tôn đức sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các công tác Phật sự trọng tâm trong thời gian sắp tới, hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Kiên Lương nhiệm kỳ V (2021-2026).

TT.Thích Phước Ân, phát biểu khai mạc

Tiếp đó, ĐĐ. Thích Tuệ Tánh báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và trình bày phương hướng Phật sự năm 2021 của BTS GHPGVN huyện Kiên Lương.

ĐĐ. Thích Tuệ Tánh, báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện Kiên Lương có 10 ngôi chùa, 05 chùa thuộc Phật giáo Bắc Tông, 05 chùa Phật giáo Nam Tông. Trong công tác quản lý cơ sở thờ tự, sinh hoạt của Tăng Ni và Phật tử, với sự quan tâm giúp đỡ của BTS Phật giáo huyện, các chùa trên địa bàn huyện đã sinh hoạt đúng với Hiến chương của Giáo hội, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần tăng thêm nét đẹp truyền thống của Phật giáo trong sự phát triển chung của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung.

Về các mặt công tác Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử, nghi lễ, từ thiện xã hội cũng đã gặt hái được những thành quả đáng kể. Thường trực BTS huyện sẽ tiếp tục cố gắng phát huy thêm nữa để hoàn thành tốt các công tác Phật sự Giáo hội tỉnh và huyện đề ra.

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, ĐĐ. Thích Pháp Trí đọc quyết định bổ sung nhân sự BTS GHPGVN nhiệm kỳ năm 2016 - 2021.

ĐĐ. Thích Pháp Trí, đọc quyết định bổ sung nhân sự

TT. Thích Huệ Tâm trao quyết định bổ sung nhân sự cho ĐĐ. Thích Minh Thành với vai trò Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Kiên Lương.

Thay mặt Ban Thường trực GHPGVN tỉnh, TT. Thích Huệ Tâm tán thán sự nỗ lực của chư Tăng Ni huyện Kiên Lương, đồng thời Thượng toạ khen ngợi sự đóng góp của quý Phật tử trong năm qua đã chung tay góp sức với chư Tôn đức trong Giáo hội hoàn thành các công tác Phật sự.

TT. Thích Huệ Tâm, phát biểu tán thán

Cuối Hội nghị, TT. Danh Cường đã gửi lời tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức, quý cơ quan ban ngành, các cấp chính quyền và toàn thể quý Phật tử đã tham dự buổi tổng kết, kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, thành tựu mọi sở nguyện.

TT. Danh Cường, phát biểu tri ân

Thành Luân

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online