Kiên Giang: Phật giáo huyện Vĩnh Thuận tổng kết công tác Phật sự năm 2019

PSO - Sáng ngày 30/12/2019, Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2019, triển khai phương hướng hoạt động năm 2020. Hội nghị được tổ chức tại chùa Vĩnh Thới, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận. Hội nghị dưới sự chứng minh của TT. Thích Phước Thắng – Phó BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Thiện Linh – Phó ban Kiểm tăng GHPGVN tỉnh, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận; TT. Danh Cảnh - Ủy viên Thường trực BTS tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận; ĐĐ. Thích Minh Khải – Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Định – Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức BTS GHPGVN huyện Vĩnh Thuận, Tăng, Ni, Phật tử các tự viện trong huyện. Tham dự hội nghị còn có ông Tạ Văn Sung – Huyện ủy viên, Phó ban Dân vận Huyện ủy cùng các vị lãnh đạo chính quyền, các ban ngành huyện Vĩnh Thuận và xã Vĩnh Phong.
Chư Tôn đức chứng minh
Đại diện chính quyền tham dự hội nghị
Phát biểu khai mạc, TT. Danh Cảnh nhấn mạnh, hội nghị nhằm đánh giá những công tác Phật sự trong năm qua, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự vào năm tới, bám sát với những công tác Phật sự trọng tâm mà Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề ra.
TT. Danh Cảnh phát biểu khai mạc
ĐĐ. Danh Dung – Phó BTS GHPGVN huyện báo cáo tổng kết năm 2019 cho biết toàn huyện hiện có 36 Tăng, Ni, Sư sãi trên 10 ngôi chùa và 1 tịnh thất Bắc tông, 5 chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Trong năm qua, với sự đoàn kết, hòa hợp giữa các hệ phái, BTS Phật giáo huyện luôn hướng dẫn Tăng, Ni, Phật tử thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Trị sự tỉnh, các chính sách, Pháp luật Nhà nước. Các hoạt động chuyên ngành Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ... đều đạt được những thành tựu đáng trân trọng. Đặc biệt có 3 vị trong BTS huyện tốt nghiệp lớp cử nhân ngành Tôn giáo học do Ban Trị sự tỉnh kết hợp với trường đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.
ĐĐ. Danh Dung báo cáo tổng kết
Năm qua, Ban Trị sự huyện cũng tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng bằng nhiều hình thức như: tặng quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, xây nhà, xây cầu, làm đường, chăm sóc sức khỏe người nghèo, tiếp sức thí sinh thi đại học… Phát biểu tại hội nghị, ông Tạ Văn Sung – Huyện ủy viên, Phó ban Dân vận Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự GHPGVN huyện, Tăng, Ni, đồng bào Phật tử huyện nhà trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội. Tăng Ni, Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo.
Ông Tạ Văn Sung phát biểu
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, TT. Thích Phước Thắng tán dương tinh thần đoàn kết của tập thể Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử trong huyện, luôn triển khai và thực hiện hiệu quả những công tác Phật sự mà Ban Trị sự tỉnh đề ra; luôn chú trọng công tác đào tạo Tăng, Ni trẻ có trình độ, giúp cho các hoạt động Phật sự của huyện ngày càng phát triển. Thượng tọa cũng gửi lời tri ân đến các cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ, giúp đỡ Ban Trị sự huyện đạt được những thành tựu.
TT. Thích Phước Thắng phát biểu chỉ đạo
Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang cũng trao bằng tán dương công đức cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN huyện Vĩnh Thuận. Có 5 cá nhân và 7 tập thể cũng được Ban Trị sự GHPGVN huyện tặng bằng tán dương công đức cho những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự của huyện.
ĐĐ. Thích Minh Khải đọc Quyết định tặng bằng tán dương công đức của BTS tỉnh
TT. Thích Phước Thắng trao bằng tán dương cho Thượng tọa Trưởng BTS huyện
Các cá nhân, tập thể được BTS huyện Vĩnh Thuận  tặng bằng tán dương công đức
ĐĐ. Thích Huệ Như - Chánh Thư ký BTS huyện phát biểu cảm tạ

Tin, ảnh: Minh Triết

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online