PSO - Chiều ngày 05/12/2022 (nhằm ngày 12/11 Nhâm Dần), chư Tôn đức Tăng, Ni Tông môn Tổ đình Phật Quang, Ban Giám hiệu cùng Tăng, Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Kiên Giang và đông đảo Phật tử đã vân tập về chùa Phật Quang Phổ Chiếu (ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) để chúc mừng Thượng tọa Thích Minh Nhẫn được suy cử vào vị trí mới – Ủy viên Thư ký Ban Thường trực HĐTS GHPGVN tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.Mở đầu buổi lễ, ĐĐ. Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh đã đại diện toàn thể đạo tràng dâng lời tác bạch, chúc mừng đến Thượng tọa Thích Minh Nhẫn được Giáo hội suy cử vào vị trí Ban Thư ký Ban Thường trực HĐTS GHPGVN. Trong những năm qua bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ tham gia vào các công tác Phật sự. Từ đó được sự quan tâm, hoan hỷ của chư Tôn đức Giáo phẩm, lãnh đạo TƯ Giáo hội và Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã nhất tâm suy cử TT. Thích Minh Nhẫn vào vai trò mới và là 1 trong 9 vị Ủy viên trong Ban Thư ký, một Ban ngành quan trọng giúp cho TƯGH tham mưu, giải quyết tất cả mọi công tác Phật sự trong toàn GHPGVN. Đây là một cơ hội vô cùng quý báu giúp cho Thượng tọa có nhiều điều kiện, khả năng để cống hiến sức mình vào sự nghiệp chung của ngôi nhà GHPGVN, giúp ích cho Tăng Ni, tín đồ Phật tử có điều kiện, chuyên tâm trong vấn đề tu học Phật pháp. Tại tỉnh Kiên Giang với vai trò là một người lãnh đạo của Phật giáo tỉnh, đây là cơ hội để Thượng tọa vạch ra kế hoạch, định hướng cho tương lai phát triển của Phật giáo tỉnh Kiên Giang vươn xa hơn, để từ đó góp phần vào sự phát triển của ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam.Ban lời đạo từ, TT. Thích Minh Nhẫn đã bày tỏ niềm hoan hỷ khi chư Tôn đức đại diện các Ban Trị sự huyện, thành phố, Tông môn Phật Quang và Đạo tràng Phật tử trong tỉnh đã câu hội về Phật Quang Phổ Chiếu chúc mừng cho sự thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Thượng tọa mong rằng quý chư Tôn đức Tăng Ni tỉnh nhà sẽ nỗ lực hơn nữa cùng chung tay để hoàn thành tốt các công tác Phật sự của Phật giáo tỉnh. Hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu học để xây dựng Giáo hội ngày càng phát triển vững mạnh…Đặc biệt là công tác đào tạo, giáo dục những thế hệ Tăng Ni đủ năng lực để tiếp tục làm tấm gương sáng cống hiến cho Phật giáo, cống hiến cho xã hội.ĐĐ. Thích Pháp Trí và toàn thể Tăng Ni, Phật tử đồng thanh phát nguyện: “y giáo phụng hành” thực hành theo lời đạo từ, sách tấn của Thượng tọa đã truyền trao.Buổi lễ thành tựu viên mãn trong không khí thấm tình đạo vị với những lẵng hoa tươi thắm do đại diện BTS GHPGVN các huyện, Thành phố, Tông môn Phật Quang, BGH trường TCPH tỉnh và Phật tử dâng lên chúc mừng Thượng tọa.Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:
PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.
Sáng 15/4 (6/3/Giáp Thìn), Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã đến tổ đình Linh Sơn (quận 1), tưởng niệm 29 năm HT.Thích Nhựt Minh viên tịch.
Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.
Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.
Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”
Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.