Kiên Giang: Phật giáo tỉnh họp Tăng sự tháng 2 năm Tân Sửu

PSO - Sáng ngày 14/3/2020 (nhằm ngày mùng 2 tháng 2 năm Tân Sửu) tại hội trường đa năng chùa Phật Quang (83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì trong toàn tỉnh đã trở về tham dự buổi họp Tăng sự – họp lệ hàng tháng.

Buổi họp dưới sự chủ trì của TT. Thích Minh Nhẫn – UV TT HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Tiến – Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Phước Thắng – Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Tâm – Phó BTS GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn đức Tăng, Ni Thường trực BTS Phật giáo tỉnh.

Theo quy định của GHPGVN tỉnh Kiên Giang, vào ngày mùng 2 âm lịch hàng tháng, chư Tôn đức Trụ trì các tòng lâm tự viện và chư Tăng, Ni Tỳ Kheo đại chúng trong toàn tỉnh đều phải trở về chùa Phật Quang để tham dự buổi họp Tăng sự. Tại đây, Ban Thư ký và bộ phận Văn phòng BTS tỉnh, Ban Tăng sự và một số Ban ngành của Giáo hội tỉnh báo cáo về công tác hoạt động trong một tháng qua và dự thảo một số hoạt động trong tháng tới. Đây là buổi họp quan trọng được Thường trực BTS tỉnh đánh giá cao và là 1 trong 6 tiêu chí đánh giá về mức độ ý thức chấp hành nội quy, quy chế hoạt động của Tăng, Ni trụ trì trong tỉnh.

Mở đầu cuộc họp, Đại đức Thích Tuệ Giải – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS đại diện Ban Thư ký BTS GHPGVN tỉnh thông qua nội dung chương trình, kết quả hoạt động Phật sự và những phương hướng cho hoạt động Phật sự tháng tới.

Tại kỳ họp này, chư Tôn đức Tăng, Ni được nghe Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, chủ tọa buổi họp tóm tắt công tác Phật sự trong thời gian qua, nhấn mạnh những điểm trọng yếu, kết quả Phật sự nổi bật và những phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021. Theo đó, BTS tỉnh sẽ thực hiện nghiêm theo công văn của TƯ GHPGVN về việc “trồng cây vì môi trường” và chương trình “hiến máu cứu người - hành Bồ tát đạo” để chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN; các BTS huyện, thị, thành phố cần tham gia đầy đủ Đại hội Phật giáo của BTS TP. Rạch Giá để từ đó rút kinh nghiệm, chuẩn bị đại hội của huyện mình được tốt hơn. Ngoài ra, trong thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội, các huyện cần tổ chức các chương trình từ thiện như: xây nhà an cư lạc nghiệp, xây dựng cầu đường, tặng quà… nhằm chào mừng Đại hội. BTS tỉnh cũng yêu cầu BTS cấp huyện phải phát hành Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo đến các cơ quan cấp huyện, xã; Trong thời gian tới, chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong tỉnh sẽ được bồi dưỡng kiến thức về phòng chống ma túy trong xã hội hiện nay để phổ biến lại cho Phật tử của mình. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến Phật tử.

Để chuẩn bị cho bầu cử HĐND các cấp, BTS cấp huyện, thị cần lựa chọn người xứng đáng, nhiệt tâm để ứng cử HĐND cấp huyện, thị. Dịp này, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang cũng đã nhất trí đề cử ĐĐ. Thích Pháp Trí - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh ứng cử vào Đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại buổi họp, đại diện BTS các huyện cũng đã báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội của huyện mình, về cơ bản đã bố trí được thành phần nhân sự, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.

Đúc kết lại buổi họp, TT. Thích Minh Nhẫn mong muốn rằng BTS các huyện, thị phải làm được các mục yêu cầu như trên để chào mừng Đại hội Phật giáo cấp huyện, thị, thành phố nói riêng và kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN nói chung.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: Tấn Được – Thanh Hùng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online