Kiên Giang: Sư cô Thích Nữ Diệu Mỹ, Sư cô Thích Nữ Tâm Hiệp trao quà Trung thu tại xã Phi Thông

PSO - Với mong muốn đem đến niềm vui và tiếng cười cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ngày 8/9/2022 (nhằm ngày 13/8 âm lịch), SC. Thích Nữ Diệu Mỹ, SC. Thích Nữ Tâm Hiệp cùng đoàn Phật tử đã tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” tại các điểm trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc địa bàn xã Phi Thông, Tp. Rạch Giá - Kiên Giang, đi cùng đoàn còn có bà Hà Thị Út Nhỏ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phi Thông. Tiếp đoàn có: Thầy Nguyễn Văn Hoàng - Hiệu trưởng tiểu học Trần Quốc Toản; cô Mong Tú Lệ - Phó hiệu trưởng trường tiểu học Trần Nhật Duật (điểm Sóc Suông); Cô Phùng Thị Kiều Nhi -  Hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoa Lan; Cô Trần Thị Hoàng Oanh – Hiệu Trưởng trường THCS Ngô Sĩ Liên; Đại diện giáo viên trường Trần Bình Trọng, trường tiểu học Phan Huy Chú, cùng quý thầy cô giáo chủ nhiệm và các em học sinh thân mến. Trung thu là dịp tết đặc biệt của thiếu nhi với đêm rước đèn, trông trăng, phá cỗ. Thế nhưng, với không ít trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tết Trung thu sẽ chỉ là một “giấc mơ” nếu không có sự chung tay góp sức của những tấm lòng hảo tâm và toàn xã hội. Vì vậy mà cùng với việc tặng quà tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm trường luôn được nhà hảo tâm cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Nhờ đó, những ngày này, không khí tết Trung thu lại rộn ràng hơn với các trẻ. Phát biểu tại các điểm trường: Sư cô Thích Nữ Diệu Mỹ gửi lời chúc sức khoẻ đến thầy cô giáo, các em học sinh, chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, để không phụ lòng gia đình và thầy cô. Sư cô chúc các em có một mùa Trung thu thật ý nghĩa và hạnh phúc sau 2 năm dịch bệnh kéo dài. Đáp lại tấm chân tình của đoàn, đại diện các điểm trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sư cô Thích Nữ Diệu Mỹ và Sư cô Thích Nữ Tâm Hiệp cùng quý mạnh thường quân trong đoàn đã quan tâm đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà đến tận nơi để trao những phần quà thật ý nghĩa cho các em. Chúc quý sư cô cùng đoàn luôn được thân khoẻ tâm an, vạn sự cát tường để chia sẻ nhiều hơn những phần quà ý nghĩa đến các mầm non tương lai của đất nước.
Cô Mông Tú Lệ
Cô Phùng Thị Kiều Nhi
Phi Thông là xã thuộc diện khó khăn trong số 12 phường xã trên địa bàn TP. Rạch Giá, đời sống của người dân chưa được phát triển, thấu hiểu được điều đó mà quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm luôn dành những tình cảm tốt đẹp của mình đến với bà con cũng như trẻ em nơi đây. Được biết trong chuyến chia sẻ yêu thương lần này nhị vị Sư cô cùng quý Phật tử đã trao đến các em 1.000 phần quà gồm bánh trung thu và lồng đèn ông sao, tập trắng với tổng giá trị trên 30 triệu đồng Buổi trao quà kết thúc trong niềm hoan hỷ của quý mạnh thường quân và niềm hân hoan vui sướng của các em học sinh. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Cô Trần Thị Hoàng Oanh cảm ơn
Đại diện trường Phan Huy Chú
Đjai diện trường Trần Bình Trọng

Thực hiện: Được Huỳnh - Thanh Tú

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online