Kiên Giang: Tăng Ni, Tín đồ Phật tử tích cực tham gia bầu cử

PSO – Sáng ngày 23/05/2021 tại điểm bầu cử số 16 (Chùa Phật Quang - Số 83 Quang Trung, P. Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) hưởng ứng ngày hội toàn dân đi bầu cử, Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh cũng đã tích cự tham gia bỏ những lá phiếu bầu cử đầu tiên.

Trong tinh thần cả nước cùng hướng về ngày hội bầu cử cũng như thực hiện Công văn số 82 về việc vận động Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ký ban hành ngày 19/4/2021. Tăng Ni, Tín đồ Phật tử Kiên Giang với phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”, phát huy tinh thần trách nhiệm của mình đối với đất nước, góp phần bảo vệ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đúng với phương châm “Đạo pháp, dân tộc, Chủ nghĩa Xã hội”. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh cũng đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về công tác bầu cử đến Tăng ni, Phật tử. Bên cạnh đó cũng tổ chức mạn đàm, chia sẻ về tiểu sử và quá trình cống hiến của các vị ứng cử viên đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện trọng đại đối với cử tri cả nước, trong đó có Tăng Ni, Phật tử, đây là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thành công của cuộc bầu cử sẽ góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Tại lễ khai mạc điểm bầu cử số 16, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên TT HĐTS, Phó Trưởng ban TT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã tham dự và đại diện cho cử tri kiểm tra thùng phiếu và vơi diễn ra bầu cử.

Chia sẻ với phóng viên PSO Thượng tọa Thích Minh Nhẫn khẳng định: “đây là công việc quan trọng của mọi tầng lớp Nhân dân, là nơi để cử tri, trong đó có Tăng Ni, Phật tử phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Chính vì vậy mỗi cử tri hãy tích cự theo dõi, cập nhật thông tin, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử và sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú".

Được sự hướng dẫn của các thành viên Tổ bầu cử, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn cùng chư Tăng chùa Phật Quang và người dân trên địa bàn đã thực hiện các thủ tục chọn và tiến hành bỏ phiếu. Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Theo quy định của pháp luật, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì đều có quyền bầu cử.

Trong thời điểm này, việc phòng chống dịch nCoV-2 vẫn luôn được đề cao, tại điểm bầu cử, cử tri tham gia bầu cử được bắt buộc đo thân nhiệt, khai báo y tế,  đứng giãn cách và đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Một số hình ảnh chư Tăng Ni, Tín đồ Phật tử Kiên Giang đi bầu cử phóng viên PSO đã ghi nhận:

Ban THTT PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online