Kiên Giang: Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp thường kỳ

PSO – Chiều ngày 24/4/2023 (nhằm ngày 05/3 Âl), tại chùa Phật Quang (số 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (GHPGVN) đã có buổi họp định kỳ hàng tháng để tổng kết công tác Phật sự trọng tâm trong tháng và triển khai hoạt động về việc tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư Kiết hạ PL.2567 – DL.2023.

Buổi họp dưới sự chủ trì của HT. Danh Đổng - Ủy viên thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh; TT. Thích Minh Nhẫn – Phó trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; HT. Danh Lân – Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Phó ban Trị sự và thành viên Thường trực Ban Trị sự đồng tham dự.

Về phía chính quyền có: ông Nguyễn Văn Phích - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang; ông Trương Kim Khánh - Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đào Văn Xem - Phó ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh đồng tham dự.

Mở đầu buổi họp, TT. Thích Minh Nhẫn đã điểm lại một số Phật sự trọng tâm trong tháng và triển khai một số công tác Phật sự trọng tâm trong tháng tới như; công tác Tổ chức Đại lễ Phật đản và mô hình Xe hoa Phật đản, khóa An cư Kiết Hạ PL.2567 – DL.2023, Tập huấn nghiệp vụ Trụ trì, kỹ năng Hoằng pháp và Hoằng pháp viên Phật tử tổ chức từ ngày 19/7 – 25/7/2023 (mùng 02/6 – 08/6 ÂL) tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu.

TT. Thích Minh Nhẫn – Phó trưởng ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉn

TT. Thích Minh Tiến – Phó BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh, phát biểu thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức dàn xe hoa diễu hành Đại lễ Phật đản năm nay: Dự kiến tổ chức diễu hành xe hoa vào ngày 30 – 31/5/2023 (nhằm ngày 12-13/4 ÂL), lộ trình xe hoa di chuyển bắt đầu từ khu Tây Bắc - Cầu 3/2 – KĐT Phú Cường – Quảng trường Trần Quang Khải tiếp đến là công viên Văn hóa An Hòa sau đó vòng ngược về đường Nguyễn Trung Trực – Trần Hưng Đạo – Trần Phú đến đường Mạc Cửu thẳng đến Tân Hoa Viên – đoàn đi tiếp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm về và kết thúc chuyến diễu hành xe hoa tại nhà hàng Hòa Giang.

TT. Thích Minh Tiến – Phó BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh

Đến tham dự phiên họp ông Nguyễn Văn Phích đã phát biểu thêm một số vấn đề mà Phật giáo cần lưu tâm đến trong thời gian tới, như việc tổ chức Đại lễ Phật đản, An cư Kiết hạ. Ông trân trọng ghi nhận và đánh giá rất cao về các hoạt động của Phật Giáo tỉnh Kiên Giang trong thời gian vừa qua. Ông kỳ vọng Phật giáo Kiên Giang trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng các chương trình ích đời lợi đạo; gắn bó cùng với chính quyền các cấp phát huy những thành tựu đã đạt được, Tăng, Ni và đồng bào Phật tử sẽ luôn chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Kiên Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Văn Phích - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang

Tại phiên họp cũng nhận được nhiều ý kiến thảo luận của lãnh đạo các cơ quan về lộ trình diễu hành xe hoa, sắp xếp đoàn diễu hành phải tuân thủ luật giao thông và giữ an ninh trật tự, thực hiện 2K và các biện pháp dự phòng dịch bệnh.

Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn đã thông tin thêm đến chư Tôn đức về thời gian kế hoạch An cư Kiết hạ, năm nay đặc biệt có thêm 01 điểm An cư tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, (xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất). Tập huấn nghiệp vụ Trụ trì, kỹ năng Hoằng pháp và Hoằng pháp viên Phật tử và lồng ghép các chuyên đề (Biến đổi khí hậu, tuyên truyền chủ trương, chính sách Pháp luật), kết hợp Ban Hoằng pháp TƯ bồi dưỡng kỹ năng hoằng pháp cho chư Tôn đức Phật giáo Nam Tông Khmer. Ngoài những nội dung trên thì Thượng tọa còn báo cáo một số vấn đề còn tồn đọng trong thời gian vừa qua và đề ra phương hướng để tập trung xử lý tốt hơn trong thời gian tới.

Đúc kết buổi họp, HT. Danh Đổng - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, gửi lời tri ân đến ông Nguyễn Văn Phích cùng đại diện các cơ quan đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo tỉnh nhà ổn định và phát triển. Hòa thượng chúc quý vị lãnh đạo các cơ quan luôn được năm phước báu của Đức Phật (sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ).

HT. Danh Đổng - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu đúc kết phiên họp
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Thanh Hùng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online