15/07/2018 13:58

Kiên Giang: Thường trực Ban Trị sự tỉnh thăm, cúng dường trường hạ, sách tấn chư hành giả an cư

Chiều ngày 14/7/2018 (nhằm ngày 2/6/Mậu Tuất), Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang (BTS GHPGVN), do TT.TS Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng pháp TƯGH, Tổ trưởng Tổ Thông tin Tuyên truyền VP2 TƯGH, Phó trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang làm Trưởng đoàn. Cùng với chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội tỉnh đã có chuyến thăm, cúng dường 2 điểm An cư Kiết hạ: Trường hạ Tăng chùa Giác Lâm, Trường hạ Ni chùa Bửu Sơn (huyện Tân Hiệp) và sách tấn chư hành giả An cư.

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thăm trường hạ Tăng chùa Giác Lâm
Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thăm trường hạ Ni chùa Bửu Sơn
Tiếp đoàn có HT Thích Huyền Thông, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Chủ hương trường hạ chùa Giác Lâm; Ni trưởng Thích Nữ Như Thiện, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng phân ban Ni giới BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Chủ hương trường hạ chùa Bửu Sơn, cùng 120 hành giả cấm túc an cư.
ĐĐ Thích Pháp Trí, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang giới thiệu và điều phối chương trình tại trường hạ Tăng
ĐĐ Thích Pháp Trí, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang giới thiệu và điều phối chương trình tại trường hạ Ni
Đầu tiên, ĐĐ Thích Pháp Trí, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang giới thiệu đoàn chư Tôn đức lãnh đạo đến với chư hành giả và cung thỉnh TT Thích Minh Tiến, Phó trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang có đôi lời sách tấn đến chư hành giả.
TT Thích Minh Tiến, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang sách tấn chư hành giả
TT Thích Minh Tiến đã nêu lên tầm quan trọng của giới luật, An cư Kiết hạ được đức Phật chế định và trở thành nếp sống thường nhật sinh hoạt của Tăng đoàn. Ngày nay, mỗi dịp hạ về, hình ảnh Tăng đoàn nghiêm trì giới luật, tấn tu đạo nghiệp trong ba tháng như tái hiện lại hình ảnh cao quý Tăng đoàn thời đức Phật. Đây là giá trị cao cả thiêng liêng, mang yếu tố quyết định sự hưng thịnh của Phật pháp “khi nào đệ tử của Như Lai còn nghiêm trì giới luật, tin tấn hành trì Giới - Định - Tuệ là khi đó Phật pháp sẽ ngày càng phát huy quang đại”. Không chỉ trong ba tháng, một hành giả đệ tử của Phật phải ghi khắc và hành trì cho đến ngày viên mãn báu thân. Thượng tọa nhấn mạnh, chư hành giả thường phải luôn quán xét các pháp là vô thường, khổ không, vô ngã. Sở dĩ tất cả các phiền não, khổ đau của kiếp người xảy ra hằng ngày là do ta thường sanh tâm chấp thủ và không thấy rõ đặc tính, vốn vô thường, vô ngã, không thật. Phải thường xuyên trau dồi Bát chánh đạo, Bát chánh đạo là tám con đường chân chánh đưa đến tịch tịnh, niết bàn, diệu tâm, là cánh của phương tiện để đạt đến giác ngộ giải thoát, hành giả phải luôn ghi nhớ hành trì.
TT Thích Minh Nhẫn chia sẻ tại 2 điểm An cư Kiết hạ
Tiếp theo, TT Thích Minh Nhẫn thay mặt cho lãnh đạo GHPGVN tỉnh Kiên Giang xin được gửi lời vấn an, chúc sức khỏe đến HT Thích Huyền Thông, Chủ hương trường hạ Tăng; Ni trưởng Thích Nữ Như Thiện, Chủ hương trường hạ Ni thân tâm an lạc kiết tường. Tại hai trường hạ, Thượng tọa còn sách tấn chư hành giả hãy tin tấn tu học, làm nền tảng vững chải cho bước đường hoằng dương chánh pháp, phục vụ Giáo hội. Đem ánh sáng tuệ giác của đức Phật vào với đời sống thường nhật, giúp cho chúng sinh có được cuộc sống lợi ích an vui.
TT Thích Minh Nhẫn
Thượng tọa còn chia sẻ thêm một số điểm Phật sự nổi bậc của Giáo hội trong thời gian gần đây, công tác quản lý nhân sự, quản lý tự viện, chủ trương định hướng phát triển của Phật giáo tỉnh nhà trong thời gian tới. Mỗi Tăng Ni phải luôn hoàn thiện chính mình trong cả hai phương diện, đạo hạnh và thế học để có đủ khã năng kinh nghiệm xứng đáng là người kế thừa gánh vác cho Giáo hội mai sau.
HT Thích Huyền Thông cảm tạ chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang
Thay mặt hạ trường, HT Thích Huyền Thông tri ân tán thán chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh Kiên Giang, nhất là TT Thích Minh Nhẫn, luôn quan tâm chỉ đạo điều hành mọi công tác Phật sự tỉnh nhà ngày càng phát triển thành tựu tốt đẹp. Mặc dù với vai trò hiện nay, Phật sự rất nhiều trải dài liên tục các tỉnh thành, Thượng tọa vẫn luôn sát sao với công việc, nhất là việc chỉ đạo tinh thần An cư Kiết hạ cho Tăng Ni để có được tịnh nghiệp đạo tràng nề nếp trang nghiêm. Hòa thượng cũng tán thán chư Tôn đức cùng đi trong đoàn và gửi lời cầu chúc thân tâm thường an lạc Phật sự viên thành. Xin giới thiệu một số hình ảnh của đoàn tại hai điểm trường hạ:
Niệm Phật cầu gia hộ
Chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh Kiên Giang
Chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang
Chư Tăng hành giả đang An cư
TT Thích Minh Tiến chia sẻ
TT Thích Minh Nhẫn Chia sẻ
Chư hành giả tiếp nhận lời huấn từ của chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh Kiên Giang
TT Thích Huệ Tâm, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang trao phần tịnh tài cúng dường đến trường hạ
TT Thích Phước Thắng, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang trao phần tứ sự cúng dường đến trường hạ
TT Thích Thiện Thành, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Kiên Giang trao phần tứ sự cúng dường đến trường hạ
Chư Tôn đức quang lâm trường hạ Ni
Niệm Phật cầu gia hộ
Chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang
Toàn cảnh hội chúng Ni
Sư cô Thích Nữ Huệ Trang, Thư ký trường hạ báo cáo tình hình tu học trong thời gian qua
TT Thích Minh Tiến chia sẻ
TT Thích Minh Nhẫn chia sẻ
Chư Tôn đức Ni cảm tạ tri ân nguyện lãnh thọ lời đạo từ của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang
TT Thích Huệ Tâm, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang trao phần tịnh tài cúng dường đến trường hạ
TT Thích Phước Thắng, Phó trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang trao phần tứ sự cúng dường đến trường hạ
TT Thích Thiện Thành, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Kiên Giang trao phần tứ sự cúng dường đến trường hạ

Minh Khải, Tuệ Tánh, Tuệ Tiến - Ban TTTT PG Kiên Giang

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online