Kiên Giang: Tổng khai giảng các đạo tràng tu học và khai pháp đầu năm 2019

Sáng ngày 22/2/2019 (ngày 18/ Giêng âm lịch), tại chùa Phật Quang, P. Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ tổng khai giảng các đạo tràng tu học trong tỉnh và khai pháp đầu năm 2019.

Chư Tôn đức chứng minh lễ khai giảng

Quang lâm chứng minh, tham dự có TT. Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Minh Tiến, Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Kiên Giang; TT. Thích Phước Thắng, Phó Ban Trị sự tỉnh cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự tỉnh, chư Tôn đức Trưởng các ban, ngành trực thuộc tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì và Phật tử thuộc đạo tràng các ngôi chùa, tự viện trong toàn tỉnh Kiên Giang. Tham dự lễ còn có ông Danh Lắm, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh và TP. Rạch Giá.

Các cơ quan, ban ngành tham dự lễ

Sau phần phát biểu khai mạc của ĐĐ. Thích Minh Khải, Ủy viên Thường trực, Phó Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh cho biết công tác Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng chánh pháp, đúng Hiến chương Giáo hội cũng như pháp luật Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng đạo đức xã hội và được Thường trực Ban Trị sự tỉnh quan tâm sâu sắc. Chính vì thế, Ban Hoằng pháp kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử của tỉnh hàng năm xây dựng một chương trình tu học thống nhất cho các đạo tràng Phật tử trong toàn tỉnh.

ĐĐ. Thích Minh Khải phát biểu khai mạc

Báo cáo công tác tu học của các đạo tràng trong măm 2018, ĐĐ. Thích Minh Thành, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh cho biết toàn tỉnh hiện có 129 ngôi tự viện Bắc tông và Khất sĩ, có trên 9.000 Phật tử thuộc 73 đạo tràng thường xuyên tu học với nhiều pháp môn, hình thức khác nhau như: đạo tràng Dược sư, đạo tràng Hoa Nghiêm, đạo tràng Quan Âm, đạo tràng Niệm Phật, Thiền,… khóa tu Bát quan trai, khóa tu Một ngày an lạc, khóa tu xuất gia gieo duyên, khóa tu dành cho người bận rộn, khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên, khóa tu tuổi trẻ hướng thiện… Chương trình và thời khóa tu học do Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh phối hợp sắp xếp, cung thỉnh chư Tôn đức giảng sư trong và ngoài tỉnh đến các đạo tràng để thuyết giảng.

ĐĐ. Thích Minh Thành báo cáo công tác tu học của các đạo tràng năm 2018

Tiếp đó, ĐĐ. Thích Minh Thân, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh đã triển khai chương trình tu học năm 2019 trên tinh thần đem giáo lý Đức Phật đến với chúng sanh từ thành thị cho đến nông thôn. Từ tháng 2 âm lịch, Ban Trị sự tỉnh sẽ tổ chức đi thăm, thuyết giảng tại các đạo tràng nhằm tuyên truyền cho Đại lễ Phật đản Vesak Liên hiệp Quốc 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ ngày 12 – 14/5 (nhằm ngày 8 – 10/4 âm lịch).

ĐĐ. Thích Minh Thân triển khai chương trình tu học 2019

Tại buổi lễ, GHPGVN tỉnh cũng tổng kết chương trình “Phật giáo Kiên Giang cùng người nghèo mừng xuân Kỷ Hợi”. Theo đó, trước tết nguyên đán các chùa trong tỉnh đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Phật tử trong và ngoài tỉnh trao tặng trên 23 ngàn phần quà tết, tổng trị giá gần 8 tỷ đồng cho các hộ nghèo và cận nghèo trong tỉnh, khánh thành 6 cây cầu nông thôn, 12 căn nhà “An cư lạc nghiệp” giúp mọi người được đón xuân thêm phần đầy đủ, an lạc, hạnh phúc.

TT. Thích Minh Nhẫn ban đạo từ

Dịp này, TT.Thích Minh Nhẫn, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ban lời đạo từ và có bài pháp thoại đầu năm đến toàn thể Phật tử các đạo tràng. Thượng tọa tán thán tinh thần của chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì cũng như Phật tử các đạo tràng trong năm qua đã nỗ lực tinh tấn tu học. Thượng tọa mong rằng trong năm 2018 sẽ có trên 90% các chùa đều tổ chức đạo tràng tu học theo định kỳ hàng tháng. Thượng tọa cũng nêu một số thành tựu Phật sự đạt được trong năm 2018 và một số công tác Phật sự trọng tâm năm 2019. Đặc biệt là sự kiện Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc do GHPGVN đăng cai tổ chức tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ ngày 12 – 14/5 (nhằm ngày 8 – 10/4 âm lịch). Buổi lễ thành tựu viên mãn sau phần khai pháp đầu năm của TT. Thích Minh Nhẫn với chủ đề “Tinh thần hiếu đạo và ân đức đối với thầy tổ”. Các Phật tử nguyện thực hiện đúng theo những nội dung mà Thượng tọa đã chia sẻ để góp phần xiển dương chánh pháp, tuyên truyền cho Đại lễ Phật đản Vesak sắp tới được thành tựu tốt đẹp.

Nhà tài trợ tặng máy quay phim cho Ban Trị sự tỉnh làm công tác truyền thông Phật giáo

TT. Thích Minh Nhẫn khai pháp đầu năm cho hơn 1.000 Phật tử thuộc các đạo tràng trong tỉnh

Tin: Minh Triết, ảnh: Tuệ Tánh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online