Kiên Giang: Trường Trung cấp Pali – Kinh Luận giới tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Tối 20-11, tại Giảng đường chùa Sóc Xoài (Hòn Đất), Trường Trung cấp Pali – Kinh Luận giới tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập trường.

Quan lâm chứng minh có HT. Danh Đổng - Uỷ viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Pali – Kinh Luận giới tỉnh; HT. Danh Lân - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Pali - Kinh Luận giới tỉnh.

Tại buổi lễ Achar Danh Thanh Phường – Giảng viên Trường Trung cấp Pali - Kinh Luận giới tỉnh đã ôn lại kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Trải qua 25 năm thành lập và phát triển trường  đã gần 3.000 tăng sinh theo học ở các lớp T’Rây, Tô, Ek và Pali Roong.

Hôm nay, chùa Sóc Xoài tổ chức kỷ niệm ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam nhằm tôn vinh các thầy, cô giáo đang cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, là một cơ hội để học viên và cựu học viên báo cáo với các vị hòa thượng, thượng tọa, các thầy, các cô giáo về các mặt hoạt động của học viên và là một dịp để học viên bày tỏ tình cảm chân thành nhất tới các thầy, các cô.

Kể từ khi thành lập trường đến nay, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thiếu thốn, về ngân sách, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập.

Song với tinh thần trách nhiệm cao, đầy tâm huyết của đội ngũ giáo viên, dưới sự lãnh đạo của các vị hòa thượng, thượng tọa trong Hội ĐKSSYN, Ban giáo dục tăng, Ban giám đốc và Ban giám hiệu. Sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất cho trường hoạt động, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên với khát khao cháy bỏng của các vị tăng sinh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, HT. Danh Đổng thay mặt Ban Giám hiệu ghi nhận và biểu dương những kết quả và sự nỗ lực của Ban Giám hiệu, tập thể giảng viên, tăng sinh đạt được trong 25 năm qua. HT. Danh Đổng cho biết, Trường Trung cấp Pali - Kinh Luận giới tỉnh là nơi giáo dục hàng đầu của tỉnh về Pali và kinh luận giới.

Thông qua các lớp học, nhiều tăng sinh của trường giờ đã tốt nghiệp, có bằng thạc sĩ, có việc làm và cống hiến lại cho trường. Đó là kết quả đạt được quan trọng của trường từ khi thành lập đến nay.

Danh Đổng cũng đề nghị, thời gian tới Ban Giám hiệu, tập thể giảng viên cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn để hoàn thành sứ mệnh giáo dục và đưa những ước mơ của các tăng sinh đến bến bờ thành công. HT. Danh Đổng cũng đề nghị, tăng sinh ra sức học tập để đạt kết quả cao trong các kỳ thi để không phụ lòng công ơn dưỡng dục của giảng viên trường.

Tại buổi họp mặt, nhằm gửi lời tri ân, đại diện tăng sinh trường đã tặng những bó hoa tươi thắm đến Ban Giám hiệu, giảng viên nhà trường.

Thuyền Giang – Thiện Hiếu

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online