Kon Tum: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023

PSO - Sáng ngày 02/06/2023, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567 tại lễ đài chính chùa Huệ Chiếu - Văn phòng BTS (tổ 3, phường Ngô Mây, TP.Kon Tum).

Chứng minh và tham dự đại lễ có HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Tăng sự Trung ương Giáo hội, Trưởng BTS Phật giáo Kon Tum; TT. Thích Nhuận Bảo, UV HĐTS, Phó ban TT BTS Phật giáo tỉnh; TT. Thích Vạn Nhơn, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Thông, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban HDPT tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Pháp, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; cùng toàn thể chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh và hơn 2000 tín đồ Phật tử, trên địa bàn tỉnh cùng về thăm dự chung.

Chư Tôn đức chứng minh

Về phía chính quyền tham dự và chúc mừng có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; ông Nguyễn Đức Tuy, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Sâm, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, TP. Kon Tum và phường Ngô Mây cùng về tham dự.

Chính quyền tham dự

Sau nghi thức Lân Sư Rồng chào mừng cúng dường, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, HT.Thích Quảng Xả tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi đến Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

HT.Thích Quảng Xả tuyên đọc Thông điệp Phật đản
TT.Thích Nhuận Bảo tuyên đọc Diễn văn Phật đản
TT. Thích Vạn Nhơn cung tuyên Ý nghĩa Phật đản

TT.Thích Nhuận Bảo tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN; TT. Thích Vạn Nhơn cung tuyên ý nghĩa Phật đản sanh của Ban Hoằng pháp Trung ương. Đặc biệt, nội dung Thông điệp và diễn văn Phật đản đều nhấn mạnh đến thành quả mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được, tiếp nối truyền thống hàng nghìn năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, cũng chính là sự đặt trọn niềm tin của các cấp Giáo hội, các sơn môn, hệ phái, Tăng Ni Phật tử vào ngôi Tam Bảo, ngôi nhà chung GHPGVN. Trong đó Thông điệp của Đức Pháp chủ còn nhắc đến sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 – 2023), qua đó nhấn mạnh “ trong bối cảnh nhân loại vừa trải qua đại dịch Covid-19 và chiến tranh, xung đột còn diễn biến phức tạp đây đó trên thế giới, noi theo hanh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức, tất cả Tăng Ni, Phật tử chúng ta cùng nhau dấn thân hơn nữa trên con đường thực hành Bồ tá hạnh như lời Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Tư Ích Phạm Thiên…”

Nhân dịp này, ông Nguyễn Xuân Châu - Ủy viên thường vụ MTTQVN tỉnh Kon Tum đã đại diện chính quyền đọc thư chúc mừng Đại lễ Phật đản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum, gửi lời chúc mừng Khánh đản an vui đến tất cả chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn. Qua đó, ghi nhận những thành tựu của BTS GHPGVN tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn BTS Phật giáo tỉnh, toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc an dân", thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới. Tăng cường đoàn kết hoà hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm Giáo hội, thắt chặt mối quan hệ giữa các thành viên, các hệ phái, các thế hệ. Vừa phát huy các giá trị đặc sắc của Phật giáo KonTum, vừa mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, tình đoàn kết giữa Phật giáo với các tôn giáo khác.

ông Nguyễn Xuân Châu - Ủy viên thường vụ MTTQVN tỉnh phát biểu

Ngay sau nghi thức hành chánh, Ban Tổ chức Đại lễ đã cử ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh, thực hiện nghi lễ cúng dường Phật đản PL.2567 - DL.2023.

Cuối buổi lễ, chư Tôn đức và toàn thể hội chúng đã dâng hương bạch Phật, khai lễ, xướng tụng hồng danh Đức Bổn Sư, tụng kinh kính mừng Phật đản. Chư Tôn đức cùng toàn thể đại biểu và Phật tử đạo tràng tham gia nghi thức tắm Phật và thả bong bóng mừng Khánh đản, cầu nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh sống an vui, tự tại.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

MINH HỶ BAN CHUYÊN ĐỀ PSO 

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online