Kon Tum: BHDPT - Phân Ban GĐPT tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết “Công tác Phật sự năm 2020 – Phương hướng công tác phật sự năm 2021"

PSO - Ngày 25 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 09 tháng 09 năm Canh Tý), Hội Đồng Cấp Tập - BHDPT - Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết “Công tác Phật sự năm 2020 – Phương hướng công tác Phật sự năm 2021” tại Hội trường chùa Huệ Chiếu (P. Ngô Mây – TP Kon Tum).

Lễ tổng kết có sự quang lâm chứng minh của Đại đức Thích Nhuận Pháp, Phó Thư ký - Chánh văn phòng BTS GHPG Tỉnh Kon Tum – Cố Vấn Giáo Hạnh BHDPT - Phân Ban GĐPT Kon Tum.                                 

Về phía thường trực Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tum có sự hiện diện của: Huynh Trưởng Cấp Tấn: Thị Hoàng – Nguyễn Văn Tiên, UV BTS GHPG Tỉnh Kon Tum – UV BHD Phân Ban GĐPT TW - Phó Trưởng Ban Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tum: Huynh Trưởng Cấp Tấn: Quảng Quý – Nguyễn Thị Như Thanh, Phó Phó Trưởng Ban Ngành Nữ Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tum: Huynh Trưởng Cấp Tấn: Thị Sự - Đỗ Đăng Chức, UV Nội Vụ Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tum: Huynh Trưởng Cấp Tấn: Thị Thiệt – Đặng Văn Cầu, UV Tổ Kiểm Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tum: Huynh Trưởng Cấp Tấn: Vạn Hạnh – Dương Thị Nhung, Thủ quỹ Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tu,: Huynh Trưởng Cấp Tín: Quảng Nhật – Trần Ngọc Tín, Chánh Thư Ký Phân Ban GĐPT Kon Tum và các anh chị Huynh Trưởng Cấp Tấn, Cấp Tín , Cấp Tập trên toàn tỉnh.

Sau các nghi thức là Báo cáo dự thảo tổng kết hoạt động phật sự năm 2020 và phướng hướng hoạt động phật sự năm 2021 do Huynh Trưởng Cấp Tập: Nhuận Căn – Huỳnh Bảo Thiện, Thư Ký Ban Điều Hành Cấp Tập trình bày

Trong báo cáo dự thảo công tác phật sự năm 2020 của Hội Đồng Cấp Tập trên toàn tỉnh Kon Tum, có 153 Huynh Trưởng thọ Cấp Tập vào năm 2015 và năm 2019, hiện tại đang sinh hoạt là 133 Huynh Trưởng. Trong đó có 12 Huynh Trưởng đang giữ chức vụ trong Phân Ban GĐPT Kon Tum. Một số Huynh Trưởng đã hoàn thành Bậc Định (2015 – 2017) và chuẩn bị tham gia Trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp II Huyền Trang (lần thứ 3) của BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tum tổ chức vào tháng 10 năm Canh Tý, còn một số Huynh Trưởng chuẩn bị kết khóa năm 2 và khai khóa năm 3 Bậc Định (2019 – 2021).

Năm 2020 vừa qua là một năm mà toàn thế giới cũng như Việt Nam đang chống trọi với Đại dịch COVID-19, bệnh bạch hầu và lũ lụt tại Miền Trung. Chính vì vậy tất cả mọi hoạt động phật sự hầu hết đều bị gián đoạn và tạm ngưng.

Vượt qua những khó khăn đó các anh chị Huynh Trưởng trên tinh thần tương thân tương ái đã vận động cứu trợ bão lũ tại Miền Trung bằng cách quyên góp được 25.000.000đ để gửi BHD Phân Ban GĐPT TW. Ngoài ra các anh chị cũng đã chung tay cùng các tự viện mình đang sinh hoạt hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong mùa COVID -19, nỗi bật như Chùa Khánh Sơn (Sa Thầy), chùa Pháp Hoa, Chùa Khánh Hưng …

Nói về khuyết điểm, anh chị Huynh Trưởng vì điều kiện kinh tế khách quan nên sinh hoạt không được đều đặn. Một số anh chị còn chủ quan, không thường xuyên rèn luyện tu tập tự thân, trao đổi kiến thức, ý thức kỷ luật tự giác chưa cao dẫn đến kết quả sinh hoạt, tu học của bản thân còn hạn chế.

Ngoài báo cáo tổng kết Hội Đồng Cấp Tập cũng thông qua dự thảo Nội quy hoạt động cấp và trách nhiệm của Huynh Trưởng Cấp Tập trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng Huynh Trưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị cũng đã dự thảo bổ sung Huynh Trưởng vào Ban Điều Hành Cấp Tập nhiệm kỳ 2018 – 2022, có thêm 11 anh chị được bổ sung thêm nâng tổng số Huynh Trưởng trong Ban Điều Hành lên 22 Huynh Trưởng.

Tiếp theo buổi lễ Huynh Trưởng Cấp Tấn: Thị Hoàng – Nguyễn Văn Tiên, UV BTS GHPG Tỉnh Kon Tum – UV BHDPT - Phân Ban GĐPT TW -  Phó Trưởng Ban Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tum đưa ra ý kiến chỉ đạo cho Hội Đồng Cấp Tập Và Huynh Trưởng Cấp Tập: Đồng Vượng – Lê Đông Hưng, Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Tập, Phụ Tá Thư Ký Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tum đọc lời cảm tạ.

Ban Đạo Từ trong buổi lễ Đại Đức Thích Nhuận Pháp, Phó Thư ký Chánh văn phòng BTS GHPG Tỉnh Kon Tum – Cố Vấn Giáo Hạnh BHDPT - Phân Ban GĐPT Kon Tum đã gửi gắm những kỳ vọng, momg muốn BHDPT - Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục xây dựng những lớp kế thừa có trình độ, có đạo đức, thấm nhuần lý tưởng áo lam mà các anh chị đi trước đã dày công xây dựng. Bên cạnh đó nên tiếp thu những cái mới phù hợp với thời đại, uyển chuyển giữa đạo và đời để đưa GĐPT phát triển ổn định.

Đại Đức Thích Nhuận Pháp, Phó Thư Ký Chánh văn phòng BTS GHPG Tỉnh Kon Tum – Cố Vấn Giáo Hạnh BHD Phân Ban GĐPT Kon Tum chụp ảnh lưu niệm cùng BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh Kon Tum – Ban Điều Hành và Hội Đồng Cấp Tập.
Đến 16h30 cùng ngày Hội nghị đã diễn ra thành công trong sự hân hoan của tất cả các anh chị Huynh Trưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tin: Nhuận Căn –  Ảnh: Đồng Khánh

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online