Kon Tum: BTS PG huyện Đăk Hà diễn ra phiên họp tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và dự thảo phương hướng năm 2023

PSO - Sáng ngày 24/12/2022 (nhằm ngày 02/12/Nhâm Dần), tại chùa Khánh Phước - VP BTS GHPGVN huyện Đăk Hà (xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) diễn ra phiên họp nhằm tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023. Về chứng minh và tham dự có TT. Thích Quang Hạnh - Trưởng ban kinh tế tài chính BTS GHPGVN  tỉnh Kon Tum, Chứng minh BTS GHPGVN huyện Đăk Hà; TT. Thích Vạn Nhơn - UV HĐTS, Phó trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Trưởng BTS GHPGVN huyện Đăk Hà; ĐĐ. Thích Nhuận Tú - Trưởng Ban Nghi lễ BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Đăk Hà; SC. Thích nữ Liên Nhu - UV BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Đăk Hà, cùng chư Tôn đức Tăng Ni và Ban ngành chuyên trách cùng Ủy viên BTS GHPGVN huyện đồng về tham dự. Khai mạc buổi họp TT. Thích Vạn Nhơn đã chia sẻ và tán thán công đức chư Tôn đức cùng các Ban chuyên trách cùng Ủy viên BTS và ghi nhận những nỗ lực không ngừng của toàn thể thành viên BTS PG huyện nhà trong năm qua đã hòa hợp, đoàn kết để xây dựng phát triển vì đạo pháp, đặc biệt là công tác Từ thiện - Xã hội Phật giáo huyện luôn hoạt động xuyên suốt và rộng khắp các địa bàn trong và ngoài huyện, góp phần cùng các tổ chức đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội trong thời gian qua và trong buổi họp hôm nay cũng là hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022, mong muốn trong buổi họp này sẽ đón nhận những ý kiến đóng góp nhiệt tình từ chư Tôn đức và chư vị Ủy viên để Ban Trị sự kịp thời nắm bắt và từng lúc hoàn thiện chương trình Phật sự trong nhiệm kỳ như đã đề ra tại Đại Hội. ĐĐ. Thích Nhuận Tú thay mặt TT BTS thông qua báo cáo tổng kết Phật sự năm 2022 và dự thảo phương hướng Phật sự năm 2023, qua bản báo cáo cho thấy những nhận định rất thực tế và cụ thể mà Phật giáo huyện đã đạt được, đó là một dấu hiệu tốt. Ngoài các công tác Phật sự Nghi lễ truyền thống và tâm linh như; Trong 3 tháng an cư kiết hạ, chư Tăng Ni đã tuân thủ luật Phật chế cấm túc an cư thúc liễm thân tâm trau dồi giới định tuệ, hằng tháng tổ chức 2 ngày tu an lạc tại chùa Tháp Kỳ Quang và tinh xá Quan Âm vào ngày 14 - 15 âm lịch, Phối hợp với UBND huyện Đăk Hà tổ chức trang nghiêm lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch tại chùa Tháp Kỳ Quang và tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 (Dương lịch 2022) tại chùa Khánh Phước (VP.BTS PG huyện Đăk Hà). Bên cạnh đó, trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết các cơ sở Tự viện đã gắn bó với các cấp chính quyền và xã hội thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, ổn định sinh hoạt Phật sự tại địa phương trong năm 2022. Với tinh thần “ Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường Chư Phật ”, quý thành viên trong Ban Trị sự đã thông qua các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, chư Tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh đến chia sẻ yêu thương, phát quà từ thiện trao tặng các nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, khám chữa bệnh và phát thuốc cho người nghèo, hỗ trợ sách vở dụng cụ học tập và áo ấm mùa đông, trao xe đạp cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Với 25 đợt từ thiện, tổng số lượng phần quà là 5000 phần. Tổng giá trị ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Bên cạnh những ưu điểm đạt được, cũng còn nhiều khó khăn do BTS huyện chưa có được nguồn tài chính ổn định lâu dài, nên việc triển khai thực hiện một số công tác Phật sự trong năm qua còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các lĩnh vực. Từ những thành tựu đạt được trong năm qua cùng với những khó khăn tồn động chưa được giải quyết, BTS PG huyện đã đề ra dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự, tiếp tục phát huy tinh thần truyền thống đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Nghiêm túc chấp hành hiến chương của Giáo Hội và Nội quy của các Ban ngành Trung ương, Tỉnh đề ra. Duy trì và phát triển các thời khóa tu bát quan trai, niệm Phật cho thiện nam tín nữ, các lớp giáo lý tại các cơ sở Tự Viện, Tịnh xá. Tiếp tục liên hệ các đơn vị, tổ chức từ thiện (qua Ban Trị sự) để xin hỗ trợ phẩm vật, đáp ứng nhu cầu giúp đỡ bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa trong huyện. Thực hiện châm ngôn “Đạo Tâm, Sáng Tạo, Năng Động” trong phục vụ. Buổi họp cũng đưa ra nhiều chương trình Phật sự trong thời gian tới, trọng tâm như: chương trình đón mừng xuân Di Lặc năm Quý Mão, thăm chúc xuân các cấp chính quyền huyện và Ban Trị sự tỉnh. Trong phần thảo luận, TT. Thích Quang Hạnh - Chứng minh BTS đã bày tỏ vui mừng và tán thán công đức chư Tôn đức cùng toàn thể thành viên BTS đã hoàn thành tốt công việc Phật sự của huyện nhà. Thượng tọa đã đánh giá những thành quả công tác Phật sự trong một năm qua từ đó rút kinh nghiệm cho năm tới đạt hiệu quả hơn. Đồng thời đây cũng là thiện duyên để chư Tôn đức và các Ban ngành chuyên trách, Ủy viên cùng ngồi lại, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoằng pháp lợi sanh, hội nhập kế thừa sự nghiệp Giáo hội, phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc. Tại buổi họp sáng hôm nay có nhiều ý kiến đóng góp từ chư Tôn đức và các thành viên BTS tham dự rất sôi nổi và nhiệt tình, nhiều vấn đề đang tồn động được đưa ra để cùng nhau tìm hướng giải quyết, tại buổi họp Thượng tọa chủ tọa đã giải trình một cách cụ thể từng vấn đề cho toàn thể buổi họp được thấu hiểu. Đúc kết buổi họp, TT. Thích Vạn Nhơn chủ tọa buổi họp đã tán thán chư Tôn đức, Ban ngành chuyên trách và quý Ủy viên rất nhiệt tâm trong công việc và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt công tác Phật sự cho năm tới, dựa trên tinh thần thừa kế những thành quả đạt được của năm 2022. Thượng tọa có đôi lời chỉ đạo trong buổi họp, để phát huy những thành quả đó, đồng thời thực hiện những công tác chưa làm được trong năm qua, bằng tinh thần hòa hợp, đoàn kết và quyết tâm xây dựng phát triển BTS PG huyện nhà ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, xứng đáng là một đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh. Để thực hiện được những định hướng quan trọng này, chư Tôn đức Tăng Ni cũng như quý cư sĩ Phật tử Ủy viên các giới cần phát huy hơn nữa tinh thần trí tuệ, từ bi của đạo Phật mà nêu cao tinh thần lục hòa cộng trú trong đời sống tu tập và phụng hành Phật sự. Cũng trong buổi sáng hôm nay, ĐĐ. Thích Nhuận Tú thay lời toàn thể thành viên BTS dâng lời tát bách chúc mừng Thầy trưởng BTS vừa được HĐTS tấn phong hàng giáo phẩm Thượng tọa và vào UV DK HĐTS trong kỳ Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vừa qua. Buổi họp kết thúc trong sự đoàn kết, hòa hợp, nhất trí, chung sức chung lòng, cùng nhau xây dựng và bảo vệ ngôi nhà Phật giáo Việt Nam nói chung và huyện nhà ngày càng phát triển và vững bền.

                                                      Tin, ảnh: Công Trí Ban VH - TTTT PG Đăk Hà

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online