Kon Tum: Chư Tăng Ni tác pháp Tự tứ giải chế An cư Kiết hạ PL.2566

PSO - Theo giới luật của đức Phật và chư Tổ đã chế định, hằng năm sau ba tháng An cư Kiết hạ, chư Tăng Ni làm lễ Tự tứ giải chế trước khi về lại trú xứ của mình. Ngày ấy đức Phật hoan hỷ, vì tất cả hành giả An cư đều đã thúc liễm thân tâm, tu hành tinh tấn, những lỗi lầm đều được quyên trừ, đạo quả cũng nhờ đó mà đơm hoa thành tựu. Trên tinh thần đó, sáng ngày 10/8/2022 (mùng 13/7 Nhâm Dần), tại đạo tràng an cư chùa Huệ Chiếu ( Tp. Kon Tum) chư tôn đức Tăng, Ni đã tác lễ Tự tứ giải chế An cư trong không khí đoàn kết và hòa hợp. Lễ tác pháp Tự tứ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Chứng minh đạo tràng an cư tại chùa Huệ Chiếu, được đại Tăng cử làm tự tứ nhơn. Tại buổi lễ, chư Tôn đức đã tiến hành nghi thức bạch Phật sám hối, Yết ma xả giới, đối thú Tự tứ, hồi chung bản và hồi hướng. Đại diện chư Ni đang an cư tại hạ trường chùa Pháp Hoa (TP. Kon Tum) cũng đến đảnh lễ chư Tăng cầu pháp Tự tứ, sau đó trở về và thực hiện pháp Tự tứ mãn hạ. Trong 3 tháng an cư trau dồi Giới – Định – Tuệ, Chư Tăng Ni PG tỉnh Kon Tum luôn nương tựa theo nhân cách, đức độ và đạo hạnh của chư Tôn đức chứng minh. Cùng đó, quý Hoà thượng luôn dành tình cảm quý mến để sách tấn và truyền trao kinh nghiệm tu tập đến chư Tăng Ni trẻ, giúp cho hành giả tại các trường hạ trong toàn tỉnh phát triển bồ đề tâm, nâng cao trí tuệ. Nhân ngày mãn hạ, tứ chúng hành giả cũng đã nhất tâm đảnh lễ khánh tuế Hoà thượng viên tròn đạo phẩm.”  Với một tuổi hạ mới, đạo hạnh được tăng trưởng, giới đức được trang nghiêm, Chư tôn đức lại tiếp tục con đường của sứ giả Như Lai mang ánh sáng Phật pháp truyền khắp muôn nơi. Nhân dịp chư Tăng Tự Tứ, đạo tràng chùa Huệ Chiếu cùng quý Phật tử xa gần cũng đã trang nghiêm, sắm sang lễ vật làm lễ sớt bát cúng dường, ngõ hầu nhờ tha lực của Chư Tăng cầu nguyện cho Cửu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ, Cha mẹ hiện tiền được phước thọ thăng long.

Phúc Hậu

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online