Kon Tum: Chùa Huệ Hương long trọng tổ chức đêm Hội hoa đăng mừng vía Đức Quán Thế Âm Bồ tát

PSO - Trong quan niệm Phật giáo, Bồ tát Quan Thế Âm biểu tượng cho sự yêu thương, đại từ, đại bi. Ngài luôn quan sát, lắng nghe tiếng kêu cứu khổ trong nhân gian, mang lòng từ bi, nhân ái, vị tha để cứu độ chúng sinh. Để tưởng nhớ và tôn vinh công đức của Quán Thế Âm Bồ tát, tối ngày 10/3/2023 (nhằm ngày 19/2 năm Quý Mão), tại chùa Huệ Hương (số 116, Ngô Quyền, TP. Kon Tum) trang nghiêm tổ chức đêm hội Hoa đăng mừng Khánh Đản.
Toàn cảnh buổi lễ
Đêm Hội dưới sự chứng minh chủ trì của TT. Thích Vạn Nhơn, Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Trụ trì chùa Huệ Hương. Sau nghi thức cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm chứng minh, Thượng tọa trụ trì niêm hương bạch Phật và Ban nhạc lễ của chùa dâng lên ca khúc “trầm hương đốt”, cúng dường Tam bảo.
TT. Thích Vạn Nhơn, Ủy viên HĐTS, Phó BTS, Trưởng ban hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Trụ trì chùa Huệ Hương
Ban nhạc lễ của chùa dâng lên ca khúc “trầm hương đốt”
Trong chương trình pháp thoại, toàn thể Đại chúng lắng nghe TT. Thích Vạn Nhơn chia sẻ hạnh từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm qua 33 ứng thân, vì lòng đại bi, thường cứu khổ, cứu nạn cho tất cả chúng sanh bằng tấm lòng của một người mẹ thương con, với hạnh nguyện bao la không giới hạn, nên Bồ Tát mới hiện nhiều thân để cứu độ chúng sanh. Qua đó, Thượng tọa sách tấn, nhắc nhở Phật tử cần tinh tấn Tu tập thiện lành, dâng hiến năng lượng an lạc, trân trọng mỗi phút giây có mặt trong hiện tại để yêu thương. “Sống và hành như 4 lực mà Đức Phật dạy cho Phật tử Tu tập: Nhân lực - Phương tiện lực - Tự lực - Tha lực”. Từ yêu thương bản thân chúng ta sẽ nghĩ đến tất cả những người xung quanh mình. Từ đó, chúng ta sẽ luôn yêu thương mọi người, quan tâm mọi người, bao dung với mọi người nhiều hơn, rồi dần dần sẽ bỏ những điều không tốt, thói quen xấu của chính mình làm cho mọi người không phải lo lắng đến ta. Chính điều đó thôi, chúng ta đã làm được một việc rất tốt, như vậy chính là ta đang theo đại nguyện lớn của Quán Thế Âm Bồ Tát.
TT. Thích Vạn Nhơn chia sẻ hạnh từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm qua 33 ứng thân
Đêm hoa đăng mừng Quán Thế Âm Bồ tát đản sanh dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Trụ trì, Đại chúng dâng hoa đăng lễ Khánh Đản Bồ Tát, trong tiếng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, với lòng thành kính biết ơn và trân trọng, cùng tưởng niệm về công hạnh của Đức Bồ tát, nhất tâm cầu nguyện cho mẹ hiền Quán Thế Âm, được mãi bên con và che chở cho chúng sanh ở thế giới ta-bà bớt khổ đau. Mọi người sống với nhau trong chánh pháp thôi hờn oán nhau và sống với nhau bằng tình thương, tha thứ và những ngọn nến lung linh huyền diệu trong đêm hoa đăng sẽ thắp sáng lòng từ bi hỷ xả, chiếu soi đưa con người trở về với tự tánh hiền lương, tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực và cân bằng thân - tâm – trí, đã tăng thêm niềm hỷ lạc vô biên của đêm Hội,
Đông đảo Phật tử về tham dự
Sau đó, chư Tôn đức Tăng cùng toàn thể Đại chúng trì tụng thời kinh Bát nhã và niệm danh hiệu Bồ tát. Tất cả đạo tràng Phật tử dù già hay trẻ đều thành tâm cung kính và lễ bái những danh hiệu mang ý nghĩa đặc biệt về tinh thần Tu tập và hạnh nguyện hóa độ chúng sanh của Bồ tát Quán Âm, ngõ hầu được Ngài từ bi gia hộ, che chở, giúp chúng sanh đoạn sạch phiền não nghiệp chướng, rũ bỏ oan khiên, sớm lên bờ giải thoát. Sau gần 3 giờ đồng hồ trang nghiêm lễ kính, khóa lễ đã thành tựu trong tinh thần nhất tâm tín kính, nguyện sống và hành theo hạnh tình thương bao la của Đức Quán Thế Âm Bồ tát luôn gia hộ cho những con người có trái tim thiện lành, luôn cầu mong và hướng đến những điều cao thượng, từ bi bác ái, của toàn thể chúng hội.

Tin, ảnh: Công Trí, Lê Hưng Ban TT-TT PG Kon Tum

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online