Kon Tum: Chùa Huệ Hương lung linh đêm Hoa đăng, Thiền trà nhân ngày Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni thành Đạo

“Kính lạy đấng cha lành 3 cõi Khuya đêm nay sương lạnh núi rừng

Chúng con một dạ vui mừng Đón ngày thành đạo vàng lừng muôn nơi”.

PSO - Tối ngày 8/12/ Nhâm Dần (30/12/2022), tại chùa Huệ Hương (số 116 Ngô Quyền, TP.Kon Tum) trang nghiêm tổ chức đêm Hội hoa đăng, Thiền trà nhân ngày Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Quang lâm chứng minh có TT. Thích Vạn Nhơn, Uỷ viên HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Hoằng pháp BTS Phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Huệ Hương cùng chư vị thiện nam tín nữ đồng về tham dự. Hôm nay trong không khí trang nghiêm của những người con Phật, Phật tử về dưới ánh đạo vàng, bên mái chùa Huệ Hương thân quen hồi tưởng lại cách đây hơn 2566 năm về trước tại Bồ đề đạo tràng - nước Ấn Độ. Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, niệm Phật cầu gia bị, Ban tổ chức dâng lời tác bạch Thượng tọa Trụ trì ban lời pháp nhũ và chia sẻ pháp thoại tới quý vị Phật tử. Tại đây, Thượng tọa Trụ trì kể câu chuyện Thái tử xuất gia học đạo với 2 vị thầy đó là; Kalama và Uất đầu lam phất. Đã cho thấy quá trình học đạo và tự chứng (được hai người thầy kiểm chứng) sau đó theo Tu khổ hạnh với 5 anh em Kiều trần như. Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ đời sống khổ hạnh (thọ nhận bát sữa của người phụ nữ tên là Tu Xà Đề) và chọn tham thiền dưới cội Bồ đề bên dòng sông Ni Liên. Qua 49 ngày tham thiền. Vào canh 3 ngày mồng 8/12 âm lịch Thái tử Tất Đạt Đa ngộ ra chân lý vô thượng. Giáo lý có thể đưa con người đi đến an lạc và giải thoát khổ đau. Qua đây, Thượng tọa sách tấn thêm cho hàng Phật tự rỏ về sự kiện từ một con người bình thường trở thành đấng giác ngộ có đầy đủ tuệ giác cho thấy chân lý qua lời Đức Phật dạy: Như Lai là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành: và giáo lý Phật đà sẽ đem lại an lạc cho tự thân của mỗi con người chúng ta, nếu con người biết được thế nào là Phước báo- nhân quả và nghiệp. Muốn đoạn trừ nghiệp chướng sâu dày thì con người cần nhận biết con đường trung đạo (sướng quá khó tu- nghèo khổ quá lại khó tu). Trong không khí trang nghiêm ấm áp thắm tình đạo vị, đại diện ban tổ chức cung thỉnh Thượng tọa trụ trì tiếp nối ngọn lửa từ bi trí tuệ nơi Tam bảo, trao truyền cho quý vị Phật tử có mặt nơi thiền đường. Ngọn nến Lan tỏa ánh sáng chánh pháp của Chư Phật soi khắp muôn nơi, thừa hành ngọn đuốc chánh pháp không cho gián đoạn làm động lực thúc đẩy cho tất cả người con Phật có đủ Bi - Trí - Dũng để đi khắp nơi làm lợi ích cho chúng sanh, khi ngọn đuốc chánh pháp còn tỏa sáng thì đạo Phật sẽ mãi mãi trường tồn để giáo lý ấy cứu giúp mọi người thoát khỏi nỗi khổ niềm đau đem lại sự an lạc cho nhân thế. Tiếp nối buổi lễ đêm thiền trà nhẹ nhàng, ấm áp đại chúng lắng lòng thanh tịnh lắng nghe Thượng  tọa chia sẻ thêm về ý nghĩa và mục đích tổ chức đêm hoa đăng thiền trà nhân ngày đức Phật Thích Ca thành đạo, Thượng tọa sách tấn thêm; Sự kiện thành đạo của Đức Phật đánh dấu sự khởi đầu cho Chánh pháp từ ấn độ lưu truyền khắp thế giới hôm nay và được chư đệ tử của ngài tiếp tục du hóa. Với tinh thần tùy duyên bất biến để Chánh pháp độc lưu truyền qua bao thế hệ và hữu duyên cho những ai được biết được tin và thực hành theo giáo lý Phật đà (tin vào tha lực của chư Phật khi đến đảnh lễ câu Bồ đề ở Ấn Độ). Hôm nay chúng ta ngồi lại với nhau, quây quần bên chén trà - ngọn nến- tiếng nhạc du dương trầm bổng, lòng tin về một con người vĩ đại có thật trong lịch sử đã đi du hóa mọi nơi để nói về sự an tịnh, trở về bên trong để sống đời sống an vui với thực tại, để rồi sau buổi tối đêm nay mỗi người con Phật chúng ta luôn quyết lòng Tu Phật, nguyện theo dấu chân Phật dâng hiến năng lượng thiện lành của chính mình đến người thân yêu của mình, sống trong ánh đạo vàng mà chúng ta cảm nhận. Thì đây cũng là cơ hội để đạo tràng được thính Pháp trước khi đón mùa xuân mới, cùng nhau chia sẻ kết nối tình thầy trò, huynh đệ; nuôi dưỡng tâm bồ đề để cùng nhau đi trên con đường giác ngộ” Toàn thể chúng hội kính dâng lời cầu chúc an lạc:

“Đêm thành đạo hỡi người con Phật Phút thiêng liêng ý thật lòng ngày Dâng lên lời hứa sâu dày Làm cho thế giới sau này Quang minh lời cầu chúc an lạc cho chúng hội.”

Sau đây là hình ảnh được ghi lại:

Tin, ảnh: Công Trí, Đình Thủy Ban TT-TT PG Kon Tum

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online