Kon Tum: Chùa Khánh Sơn trang nghiêm tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Bồ Tát

PSO - Bồ tát Quan Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện Từ Bi cùng tận trong đời vị lai, để thương yêu, bảo bọc và che chở cho tất cả mọi loài. Hình tượng cùng với những hạnh nguyện của Ngài đã in sâu vào lòng người con Phật. Ngài như là người mẹ hiền với lòng thương yêu vô bờ bến và có đầy đủ năng lực Để tưởng nhớ công hạnh của Ngài, vào sáng ngày 14/10/2022 (nhằm ngày 19/9/Nhâm Dần), tại chùa Khánh Sơn (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) trang nghiêm tổ chức lễ hội đảnh lễ Ngũ Bách Danh, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ tát. Trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh, đúng 8h Đạo tràng Phật tử thành kính cung nghinh chư Tôn đức quang lâm chứng minh cho buổi lễ. Tiếng chuông trống bát nhã trầm hùng vang lên, chư Tôn đức từng bước an trú trong chánh niệm hướng về lễ đài. Năng lượng chánh niệm tỉnh thức như tràn ngập khắp không gian làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng thanh thoát. Về chứng minh tham dự có: ĐĐ. Thích Vạn Nhơn, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN tỉnh Kon Tum; ĐĐ. Thích Nhuận Thông, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Nhuận Pháp, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh trụ trì chùa Khánh Sơn, Trưởng Ban tổ chức. Đại diện chính quyền tỉnh có ông Nguyễn Thành Trung, Phó GĐ Sở Nội vụ tỉnh; ông Vũ Quang Dũng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Hiến, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Sa Thầy; ông Nguyễn Hải Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Sa Thầy. Đại diện trường học có thầy giáo Đào Đức Tiến, Phó hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tất Thành; thầy giáo Võ Minh Pháp, Giáo viên trường THCS Nguyễn Tất Thành; thầy giáo Trần Minh Phúc, Phó hiệu trưởng trường THPT Quang Trung; thầy giáo Hồ Xuân Vương, Bí thư Đoàn trường THPT Quang Trung. Đại diện nhà tài trợ chính cho buổi lễ có ông Nguyễn Đức Đạt, Tổng GĐ C.ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân; ông Võ Thanh Lạc, Phó tổng GĐ C.ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân; cùng quý vị đi cùng trong đoàn các ban ngành, quý mạnh trường quân Ban bảo trợ chùa Khánh Sơn và hơn 350 Phật tử xa gần đồng về tham dự. Thời khắc quan trọng của buổi lễ đã đến, trong không khí thiêng liêng và trầm mặc ĐĐ. Thích Nhuận Pháp, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh trụ trì chùa Khánh Sơn, Trưởng Ban tổ chức tuyên đọc diễn văn khai mạc. Sau phần diễn văn, đại chúng hướng lên tôn tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cùng niêm hương bạch Phật. Tại buổi lễ, toàn thể đại chúng trang nghiêm thanh tịnh lắng lòng nghe lời Đạo từ của ĐĐ. Thích Vạn Nhơn, đã chia sẻ những đạo tình sâu lắng, nhắn nhủ và sách tấn đại chúng hiểu rỏ thêm về người con Phật ở cõi Ta Bà nhiều khổ đau, nếu muốn tìm sự hạnh phúc chân thật phải biết buông bỏ lối sống hưởng thụ, để có được sự thanh tịnh, an lạc trong cuộc sống. Đồng thời Đại đức tán thán công đức chư tôn đức trong bổn tự và quý mạnh thường quân đã tổ chức buổi lễ này. Tại nơi đây và lúc này, đại chúng đã hồi hướng năng lượng Từ Bi, Bác Ái của đức Bồ Tát Quán Thế Âm và cầu nguyện cho dân tộc bình an, thịnh vượng, nhân dân ấm no hạnh phúc. Cuối buổi lễ ĐĐ. Thích Vạn Nhơn, trưởng Ban hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Kon Tum đã có buổi thuyết giảng với chủ đề “Hạnh Nguyên Bồ Tát Quán Thế Âm”. với mục đích chúng ta cần có một tâm thiện lành, một đôi tai biết lắng nghe để thấu hiểu, và hãy nghe bằng cả trái tim để giúp cho vạn loài chúng sanh bớt khổ thêm vui cùng Buổi lễ khép lại trong sự hỷ lạc của Phật tử thập phương đồng về tham dự. Cùng ngày ĐĐ. Thích Nhuận Pháp có chương trình chia sẻ yêu thương, trao quà cho các em học sinh nghèo học giỏi và bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Được biết, chương trình đã trao cho 40 học sinh nghèo học giỏi với số tiền là 500.000đ/1 em. Và trao cho bà con nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số gồm Gạo, mì ăn liên và tiền mắt là 300 xuất mỗi xuất vừa tịnh vật và tịnh tài là 300 000đ/1 xuất. Tổng chi cho buổi phát quà là 110.000.000đ Sau đây là hình ảnh được ghi lại:

Tin, ảnh: Công Trí, Tuấn Vương Ban TTTT PG Kon Tum

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online