Kon Tum: Chùa Pháp Hoa kết hợp cùng Cơ sở BTXH Thiện Duyên (TP.HCM) trao quà từ thiện tại Đăk Hà

PSO - Sáng ngày 23/8/2022 (Nhằm ngày 26/7/Nhâm Dần), NS. Thích Nữ Chúc Giác, UV thường trực, Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Trụ trì chùa Pháp Hoa (TP. Kon Tum) kết hợp cùng Cơ sở bảo trợ xã hội (CSBTXH) Thiện Duyên TP.HCM, trao quà từ thiện cho bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 5, xã Đăk Long, Đăk Hà, Kon Tum. Dẫn đoàn có NS. Thích Nữ Chúc Giác, UV thường trực, thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Trụ trì chùa Pháp Hoa; đi cùng có: Bà Trần Thị Cẩm Giang, giám đốc CSBTXH Thiện Duyên; Cư sĩ Nguyễn Công Trí, trưởng Ban VH BTS GHPGVN huyện Đăk Hà. Đại diện chính quyền có ông Hoàng Công Ái chủ tịch UBND xã Đăk Long; ông Trương Văn Dũng – Chủ tịch HĐND xã Đăk Long; ông A Thim - Thôn trưởng thô 5 và đại diện các cấp chính quyền xã và quý nhà hảo tâm đi cùng đoàn về tham gia phát quà. Tại đây, NS. Thích Nữ Chúc Giác, dâng lời tri ân cảm niệm đến đoàn và các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận duyên cho chùa Pháp Hoa thực hiện chương trình này. Trong bài phát biểu Ni sư bày tỏ; trong hoàn cảnh người dân gặp rất nhiều khó khăn những món quà đến từ quý nhà hảo tâm là một sự động viên lớn để bà con vượt qua khó khăn để xây dựng cuộc sống và Ni sư cũng động viên bà con cố gắng vui khỏe lạc quan, đoàn kết để vươn lên trong cuộc sống, khắc phục khó khăn và luôn luôn động viên, tạo điều kiện cho con em mình đến trường, để sau này phục vụ và xây dựng bảng làng, đất nước mỗi ngày một phát triển. Qua đây, cô Trần Thị Cẩm Giang, cũng có đôi lời chia sẻ, động viên bà con nơi này, để bà con có được niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Đại diện chính quyền, ông Trương Văn Dũng, cảm ơn Chư đức ni chùa Pháp Hoa, TP. Kon Tum và CSBTXH Thiện Duyên từ TP.HCM đã đến và đem những tấm lòng yêu thương về chia sẻ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, đây là việc làm đầy tính nhân văn để giúp cho bà con bớt phần khó khăn trong cuộc sống. Trong dịp này, ông Hoàng Công Ái, đại diện trao giấy ghi nhận của UBND xã Đăk Long đến CSBTXH Thiện Duyên đã đóng góp, thiện nguyện hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Được biết, nhịp này đoàn đã trao tặng cho bà con 200 xuất quà, gồm mì ăn liền và nhiều nhu yếu phẩm khác, trị giá mỗi xuất hơn 250.000 đồng. Tuy mỗi phần quà không nhiều nhưng lại mang đậm tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách mang theo cả tấm lòng của những nhà hảo tâm gần, xa gửi đến đồng bào nghèo khó khăn tại nơi đây. Qua đây, chúng tôi thấy có số người dân đem chuối và cơm lam (món ẩm thực truyền thống của dân tộc Tây Nguyên) tôi liền tò mò và được biết, khi dân làng biết có đoàn từ thiện do Ni sư chùa Pháp Hòa dẫn vào giúp đỡ người dân, bà con liền nghĩ đến tìm thứ gì đó để làm quà cho đoàn. Tôi thiết nghĩ, đây là món quà từ tay người địa phương làm ra và để thay lời muốn nói lên lời cảm ơn đến với đoàn, một nghĩa cử đẹp của người dân tộc thiểu số ở nơi đây, một cử chỉ đơn sơ chất phác mà mang đậm tình cảm chân thành, ấm áp nghĩa tình. Sau đây là hình ảnh được ghi lại:

Tin, ảnh: Công Trí Ban TT-TT GĐPT Kon Tum

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online