Kon Tum: Đại lễ “Uống Nước Nhớ Nguồn” tại chùa Khánh Lâm

PSO - Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, một truyền thống văn hóa nhân văn tốt đẹp lâu đời của người dân Việt Nam. Để thể hiện tinh thần tri ân, báo ân theo lời dạy của Đức Phật, nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975 - 16/3/2023), ngày 5 - 6/03/2023 (nhằm ngày 14 - 15/2 năm Quý Mão), tại chùa Khánh Lâm (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) BTS GHPGVN tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Kon Plông long trọng tổ chức Đại lễ “Uống Nước Nhớ Nguồn” kỳ siêu các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cầu Quốc thái dân an, để tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh nằm xuống trên mảnh đất Kon Plông trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc quê hương. Chứng minh tham dự lễ có HT. Thích Quảng Xả - Phó chủ tịch HĐTS - Phó Ban tăng sự TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, HT. Thích Chúc Thọ Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Chư Tôn giáo phẩm trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh KonTum, tỉnh Bình Định, cùng đông đảo Phật tử nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lận cận đồng về dự. Đại diện chính quyền, có ông Đào Duy Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Đặng Quang Hà - Ủy viên Ban Thường Vụ, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; ông Vũ Quang Dũng - Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum cùng các cơ quan, ban ngành huyện Kon Plông đã về tham dự chung. Đại lễ chính thức được diễn ra gồm: Lễ tri ân tưởng niệm và lễ đăng đàn chẩn tế cầu siêu bạt độ vong linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn. Theo TT. Thích Nhuận Bảo, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Khánh Lâm, đại lễ cầu siêu là một nghi lễ truyền thống của Phật giáo nhằm tri ân, báo ân và phát huy truyền thống tứ trọng ân “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Qua đó, nhằm giáo dục truyền thống cho các thế hệ về lòng tự hào dân tộc, phát huy tinh thần từ bi hỷ xả trong đời sống cộng đồng gắn kết tinh thần đại đoàn kết hòa hợp, nâng cao đời sống văn hóa tâm linh một cách lành mạnh.
TT. Thích Nhuận Bảo, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng Ban TT BTS GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Khánh Lâm
Trước lúc diễn ra lễ khai kinh, vào chiều ngày 14/2, chư Tôn đức cùng lãnh đạo huyện Kon Plông đã đến các Tượng đài Tổ quốc ghi công, khu vực chứng tích chiến tranh nơi anh linh các anh hùng liệt sĩ đang yên nghĩ để cử hành lễ dâng hương và nghi thức thỉnh linh. Lễ khai kinh diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính với sự đồng tâm cầu nguyện của chư Tôn đức, Hòa thượng Thích Quảng Xả cùng HT. Thích Chúc Thọ (sám chủ) đã cử hành lễ sái tịnh đàn tràng, khai kinh bạch Phật, cung tiến chư anh linh anh hùng liệt sĩ. Tối 14/2 vào lúc 19h30 hơn 1000 ngọn nến thắp lên trong không gian tỉnh lặng trầm lắng, mỗi người cầm ly nến sáng trên tay, toàn thể đạo tràng lắng long thanh tịnh nghe lời pháp thoại về ý nghĩa của buổi lễ tưởng niệm do TT. Thích Vạn Nhơn, Ủy viên HĐTS, Phó trưởng BTS, Trưởng Ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum thuyết giảng, đã sẻ chia tình cảm mất mát mà các anh, các chị đã đánh đổi tuổi thanh xuân cho cuộc sống hòa bình của đất nước, những ngọn nến hồng lung linh hy vọng phần nào làm ấm lòng các anh các chị của muôn vạn tấm lòng thay lời nói tri ân. Sau đây là hình ảnh được ghi lại:

Ban TTTT PG Kon Tum

 
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online